Người Việt tìm kiếm những gì trên Google năm 2020?

© Depositphotos.com / MactrunkGoogle
Google - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Google đã công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật của Việt Nam năm 2020. Xu hướng, từ khóa tìm kiếm, câu hỏi tìm kiếm, tin tức thời sự, nhân vật nào, cái gì, sự kiện, địa điểm nào được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua?

Theo kết quả Google Year in Search 2020 – Google Một năm tìm kiếm, bầu cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump, Joe Biden, virus corona, Covid-19, vụ ông Nguyễn Đức Chung, vụ án Hồ Duy Hải, thời tiết, iPhone và giá vàng là hàng loạt từ khóa nổi bật được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm qua.

Bên cạnh đó, kết quả tìm kiếm Google đưa ra cũng gây nhiều bất ngờ với loạt cụm từ khóa tìm kiếm như “virus corona là gì”, “Đông Lào là gì?”, “Vĩnh Phúc ở đâu?”, “Vũ Hán ở đâu”, “Gấu đi như thế nào”…

Năm 2020, người Việt tìm kiếm gì trên Google?

Một năm 2020 đầy biến động, khủng hoảng với nhiều sự kiện nổi bật từ đại dịch Covid-19 (do chủng mới virus corona gây nên), cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn đến hàng loạt vụ tấn công khủng bố, xung đột sắc tộc, biểu tình bạo loạn, xung đột biên giới, thiên tai thảm họa…đang dần khép lại.

 Google trên điện thoại di động - Sputnik Việt Nam
Bất ngờ với những gì người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2019

Ngày qua, Google chính thức công bố Danh sách Google Year in Search 2020 – Google Một năm tìm kiếm gồm nhiều hạng mục truyền thống như top xu hướng tìm kiếm nổi bật năm 2020, chủ đề, nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020, tin tức nổi bật, du lịch, Covid-19, “ở đâu”, “là cái gì”, “như thế nào”, “gần đây”, bài hát, phim bộ, phim điện ảnh, học tập trực tuyến…

Trong top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật năm nay, bên cạnh các chủ đề quen thuộc như “thời tiết ngày mai”, các câu hỏi liên quan đến coronavirus, đáng chú ý, bầu cử Tổng thống Mỹ, các hệ thống học trực tuyến như VnEdu, OLM, Zoom cũng được đề cập.

Đáng chú ý, trong danh sách top 10 Tin Tức năm 2020, hàng loạt các vụ án được dư luận Việt Nam quan tâm. Điển hình như những diễn biến trong vụ vây bắt cựu công an Lê Quốc Tuấn( "Tuấn khỉ") nổ súng bắn chết  người ở sới bạc Củ Chi, TP.HCM, thông tin liên quan ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang bị khởi tố và tạm giam, cho đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

© SCREENSHOT/GOOGLE TRENDSDanh sách Google Year in Search 2020
Người Việt tìm kiếm những gì trên Google năm 2020? - Sputnik Việt Nam
Danh sách Google Year in Search 2020

Vụ án giang hồ Thái Bình – Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) hay vụ huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự đều lên top tìm kiếm.

Trump được tìm kiếm ở Việt Nam nhiều hơn cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng với đó, việc từ khóa “bầu cử Tổng thống Mỹ” xuất hiện trong ba danh mục tìm kiếm là “Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật”, “Top 10 Tin tức có xu hướng tìm kiếm nổi bật” và “Top 10 câu hỏi “Như thế nào” cho thấy người dân Việt Nam đặc biệt quan tâm đến cuộc đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng giữa Donald Trump và Joe Biden.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
Biden hay Trump làm Tổng thống, Mỹ vẫn là “bạn tốt” của Việt Nam

Cùng với đó, việc đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump lọt top nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020 tại Việt Nam cũng cho thấy mức độ nổi tiếng và yêu mến nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại quốc gia Đông Nam Á này. Xếp ngay sau Trump, không ai khác chính là Joe Biden.

Năm 2019, nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Điều gì được người Việt hỏi Google nhiều nhất?

Covid-19, coronavirus, iPhone, bầu cử Tổng thống Mỹ, giá vàng, du lịch là những điều được người Việt Nam đặc biệt quan tâm năm 2020 vừa qua.

Giới thiệu về vaccine NANO COVAX phòng Covid-19. - Sputnik Việt Nam
Nanocovax - Vaccine Covid-19 của Việt Nam: ‘An toàn chúng tôi mới làm’

Đáng chú ý, trong Danh sách Tìm Kiếm Nổi Bật Việt Nam 2020 được Google công bố, có 3 danh sách hết sức thú vị bao gồm: Top 10 Câu Hỏi ‘Là gì?, ‘Như thế nào?’, và ‘Ở đâu?’. Đây là những thắc mắc mà người dùng internet tại Việt Nam phải cầu cứu Google nhiều nhất.

Với sự phát triển của internet, mạng xã hội, trào lưu mới, nhiều người dùng mạng Việt Nam đã phải nhờ đến Google để bắt kịp dòng thông tin khổng lồ và bất tận, hòng cập nhật được tính “thời sự” khi “online” mỗi ngày. Chính từ nhu cầu đó mà những câu hỏi “Đầu cắt moi là gì?”, “Đông Lào là gì?”, “Giả trân là gì?”, hay “Đi đường quyền là gì?” lọt vào top tìm kiếm trên Google.

Bên cạnh việc cập nhật các trào lưu mới, người dùng mạng Việt Nam cũng sử dụng Google để tìm hiểu thông tin xung quanh các sự kiện quan trọng. Không khó hiểu khi trong năm 2020, có rất nhiều những tìm kiếm của người dân liên quan đến Covid-19.

Đáng chú ý, người dân Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ đặc biệt là Chỉ thị 15 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là minh chứng cho điều này. Việc khai báo y tế, bài hát tuyên truyền các biện pháp phòng tránh Ghen Cô Vy cũng được tìm nhiều nhất.

Đó là các câu hỏi như “virus corona là gì?”, “bluezone là gì?”, “Phòng áp lực âm là gì?” hay “Vĩnh Phúc/ Vũ Hán ở đâu?”.

Covid-19 đã làm nảy sinh một tình trạng trước nay chưa từng có: hàng triệu học sinh phải học ở nhà. Trong bối cảnh đó, nhiều phụ huynh đã đau đầu khi phải giúp con giải các bài tập sách giáo khoa tưởng dễ mà lại khó.

Tìm kiếm “Gấu đi như thế nào?”, câu hỏi trong phần luyện từ và câu mở rộng vốn từ của sách Tiếng Việt lớp 2, đã lọt tốp tìm kiếm Google như thế. Ngoài ra, Tiếng Việt lớp 2, Sinh học lớp 6 và 7 với “Dương xỉ sinh sản như thế nào?” hay “Trùng roi/ trùng giày di chuyển như thế nào?” cũng là những câu hỏi khiến học sinh và phụ huynh phải viện đến sự trợ giúp từ Google.

Những hoạt động, nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày cũng nằm trong danh mục tìm kiếm của người dùng mạng Việt Nam. Có thể kể đến những câu hỏi như “cúng giao thừa như thế nào?”, “mua bảo hiểm xe máy ở đâu?” hay “sửa lò vi sóng ở đâu?”.

Và một lần nữa, đại dịch Covid-19 đã làm phát sinh thêm nhiều nhu cầu liên quan, đặt ra những vấn đề cấp thiết như “mua khẩu trang y tế ở đâu?” hay “xét nghiệm Covid- 19 ở đâu?”.

Xu hướng tìm kiếm phim ảnh, âm nhạc trên Google năm 2020 tại Việt Nam

Nếu những năm trước Sơn Tùng MTP nổi bật, thì hai năm gần đây, nam ca sĩ Jack lại đang được tìm kiếm rất nhiều tại Việt Nam. Năm 2020 tiếp tục là một năm thành công đối với Jack.

Với hai ca khúc Hoa Hải Đường và Sóng Gió nằm trong Top 10 Bài hát Nổi bật nhất năm, đồng thời chính bản thân anh cũng xếp thứ 3 trong Top 10 Nhân vật được tìm kiếm nhiều trong năm qua, Jack được xem là một trong những ca sĩ nổi bật nhất năm 2020 nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Ngoài ra, Jack còn sở hữu 2 ca khúc đạt lọt Top 10 MV Nổi bật nhất YouTube năm 2020 do YouTube công bố hôm 3/2 vừa qua.

Một ca sĩ khác nổi bật trên bảng xếp hạng của Google là HuyR. Trở lại sau 2 năm vắng bóng, HuyR đã trình làng ‘siêu hit’ Anh thanh niên. Ca khúc đứng đầu danh sách Top 10 Bài Hát có xu hướng tìm kiếm cao nhất năm 2020, đồng thời là MV Nổi bật nhất YouTube năm 2020.

Cùng với Jack và HuyR, một gương mặt đáng chú ý khác trong năm nay là Hoài Lâm. Anh sở hữu 2 ca khúc - Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi – cả hai đều đạt thứ hạng rất cao trong danh sách này. Sự nghiệp của Hoài Lâm cũng có bước chuyển rất quan trong trong năm nay.

Nếu trong lĩnh vực âm nhạc có sự góp mặt của nhiều ca sĩ Việt thì trong danh sách Top 10 phim bộ lại vắng bóng phim Việt. Trong khi đó, nhiều phim chiếu rạp cũ được tìm kiếm lại.

Hai năm trước đó, Top 10 Phim Bộ luôn có sự xuất hiện của những bộ phim Việt đình đám như Gạo Nếp Gạo Tẻ hay Ở nhà đi con. Năm nay, không có bộ phim Việt Nam nào góp mặt trong bảng xếp hạng.

Những bộ phim nổi bật nhất năm bao gồm hai bộ phim Hàn là Itaewon Class và Hạ cánh nơi anh, cùng với phim Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc. Đây là những bộ phim gây bão trên mạng xã hội suốt một thời gian dài và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt.

Cây cô đơn trong phim Mắt biếc ngoài đời thực - Sputnik Việt Nam
Tận mắt chiêm ngưỡng ngoài đời thực hình ảnh cây cô đơn, trường tiểu học Đo Đo trong phim “Mắt biếc”

Năm 2020 cũng không phải là một năm thành công với màn ảnh rộng Việt Nam. Điều này thể hiện ở việc, trong danh sách Tốp 10 Phim Điện ảnh Nổi bật năm 2020 chỉ có 3/10 tựa phim là phim được công chiếu trong năm 2020, bao gồm Tiệc trăng máu, Ròm và Tiếng gọi nơi hoang dã.

Những bộ phim còn lại trong danh sách này đa phần đều là những bộ phim đình đám trong năm 2019 như Ký sinh trùng, Mắt biếc, Pháp sư mù, One piece stampede hay Diệp Vấn 4. Thậm chí còn có những phim cũ hơn nữa như Thử thách thần chết và Harry Potter phần 1.

Mặc dù vậy, 3 bộ phim mới của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 2020 cũng đã là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy điện ảnh Việt vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Du lịch: Địa danh nào được Việt tìm kiếm trên Google 2020 nhiều nhất?

Trong Danh sách Tìm Kiếm Nổi bật Việt Nam 2020 năm nay, có danh mục top 10 Địa điểm Du lịch có xu hướng tìm kiếm cao nhất năm và top 10 Địa điểm Gần đây.

Nổi lên trong danh sách này là Cát Bà khi “đảo ngọc” đã vượt qua những thành phố biển nổi tiếng như Đà Nẵng và Nha Trang, trở thành địa điểm đứng đầu danh sách Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật năm 2020 của Google.

© Depositphotos.com / ChawranLàng nổi ở Vịnh Hạ Long trên đảo Cát Bà
Người Việt tìm kiếm những gì trên Google năm 2020? - Sputnik Việt Nam
Làng nổi ở Vịnh Hạ Long trên đảo Cát Bà

Theo đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, khiến những chuyến du lịch quốc tế phải tạm hoãn, thì tại Việt Nam, ngành du lịch nội địa đã tái khởi động nhờ năng lực kiểm soát dịch hiệu quả.

Cây Cầu Vàng Bà Nà Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Hình mẫu thành công: Nhìn vào Việt Nam sẽ thấy tương lai du lịch thế giới
Du lịch nội địa hoàn toàn chiếm ưu thế khi mà toàn bộ từ khóa thuộc Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật trong năm đều là những địa điểm du lịch trong nước.

Đáng chú ý, có 5/10 từ khóa trong Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật là những địa điểm du lịch biển bao gồm Cát Bà, Đà Nẵng, Nha Trang, Sầm Sơn, Cô Tô. Trong số đó, du lịch Cát Bà tăng đột biến trong năm vừa qua, vượt qua cả những thành phố biển nổi tiếng khác như Đà Nẵng và Nha Trang, trở thành địa điểm đứng đầu danh sách Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật năm 2020.

Bên cạnh những địa danh đã nổi tiếng từ lâu trong suốt bao nhiêu năm qua, như Đà Lạt, Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, danh sách năm 2020 còn có nhiều cái tên mới như Thới Sơn, Tà Đùng, Cô Tô, Sầm Sơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала