Tòa án Việt Nam tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường.

Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nhận định bị cáo Nguyễn Đức Chung đã thành khẩn khai báo hành vi và ăn năn hối cải lại được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị ung thư nên được giảm án. Ba bị cáo khác cũng được giảm nhẹ hình phạt.

Tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù

Trưa 11/12, TAND Hà Nội tuyên án với các bị cáo trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”. Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (53 tuổi) bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ việc.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Sắp xử các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Vũ Huy Hoàng

Vì đây là phiên xét xử kín nên báo chí chỉ được tham dự ở phần công khai bản án.

Quyết định tuyên phạt do Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND Cấp cao TP.Hà Nội công bố lúc 12h5 trưa ngày 11/12.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Bị cáo Phạm Quang Dũng (nguyên là cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế thuộc Bộ Công an) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù với cùng tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) nhận bản án 24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc (thư ký riêng của ông Chung) nhận mức án 18 tháng tù.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa.
Tòa án Việt Nam tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và ba bị cáo Phạm Quang Dũng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung lại đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung và ba đồng phạm được giảm nhẹ tội?

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nhận định bị cáo Nguyễn Đức Chung đã thành khẩn khai báo hành vi và ăn năn hối cải. Trong quá trình công tác, ông Chung đã nhiều lần được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thêm nữa, bị cáo Nguyên Đức Chung có tiền sử mắc bệnh ung thư, phạm tội lần đầu nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức.  - Sputnik Việt Nam
Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh hứa gì với dân?

Ba bị cáo còn lại trong vụ án cũng được nhận định đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều thành tích trong công tác nên đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của ông Nguyễn Đức Chung trong đại án Nhật Cường, một trong những “án điểm” thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới sự giám sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, theo dõi.

Có thể thấy, mức án mà các bị cáo nhận ngày hôm nay đã giảm nhẹ rất nhiều so với mức truy tố ban đầu.

Trong khi theo cáo trạng truy tố trước đó, bốn bị cáo trong vụ án này gồm ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội), Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh Điều tra đề nghị truy tố về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo khoản 3, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất lên tới 10-15 năm tù.

Tài xế riêng của ông Nguyễn Đức Chung - Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội), đối tượng có 1 tiền sự “Cướp giật tài sản” vào năm 2001 và Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội) bị đề nghị truy tố theo khoản 1, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của ông Nguyễn Đức Chung

Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo chiếm tài liệu mật vu Nhật Cường “vì có người nhà liên quan vụ án”.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung

Cụ thể, theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa được xác định đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Để có thể nắm bắt và tìm hiểu quá trình điều tra vụ án Nhật Cường của Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung đã làm quen, liên hệ, đề nghi Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ công an Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) giúp cung cấp tài liệu, thông tin liên quan.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Trong số đó, cơ quan điều tra xác định, bị cáo có 5 lần bị can này chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, trong đó đã chuyển cho Nguyễn Đức Chung 2 lần gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.

Lái xe của cựu Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Hoàng Trung cũng như người giúp việc thân cận của ông Chung – ông Nguyễn Anh Ngọc cũng được xác định tham gia một lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu “Mật” cho ông Nguyễn Đức Chung.

Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định có đủ căn cứ để quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố cũng nêu rõ, quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận tội danh, khai báo đầy đủ hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, về tình tiết giảm nhẹ, ông Nguyễn Đức Chung trong thời gian công tác nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s,v,x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an trong việc quản lý tài liệu, vật chứng, kết quả điều tra cho thấy không có căn cứ xác định một số cán bộ, chiến sĩ của Cục C03 liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường của Phạm Quang Dũng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Vì sao phải ‘xử kín’ vụ ông Nguyễn Đức Chung?

Mặc dù vậy, VKS cũng xác định còn có thiếu sót, sơ hở trong việc quản lý tài liệu bí mật nhà nước, vật chứng. Do đó, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có kiến nghị để xem xét, xử lý phòng ngừa theo quy định của pháp luật.

Về cá nhân cựu Chủ tịch Hà Nội, ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị xem xét khai trừ ra khỏi Đảng.

“Ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала