‘Giơ cao đánh khẽ’: Vì sao ông Nguyễn Đức Chung chỉ nhận mức án 5 năm tù?

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mặc dù bị truy tố tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” ở khung hình phạt 10 - 15 năm tù, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ phải nhận mức án 5 năm tù do HĐXX Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra.

Theo đó, không chỉ ông nguyễn Đức Chung, cựu cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cũng được giảm nhẹ tội so với cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao.

Ông Nguyễn Đức Chung được tuyên án dưới mức thấp nhất khung hình phạt

Như Sputnik Việt Nam đưa tin sáng nay, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mức án 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.

Các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Tòa án Việt Nam tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” tại Hà Nội, TAND TP.Hà Nội đã cho 2/4 bị cáo nhận mức án dưới khung thấp nhất của khung hình phạt.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Đức Chung nhận mức án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Quang Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ công an) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù.

Lái xe của ông Nguyễn Đức Chung – bị cáo Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) nhận 24 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) nhận 18 tháng tù, cùng về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKSND tối cao xác định bị cáo Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, còn Phạm Quang Dũng là người thực hành.

Cụ thể, trước đó, cáo trạng truy tố nêu rõ, ông Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra đề nghị truy tố về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo khoản 3, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 10-15 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội) bị đề nghị truy tố theo khoản 1, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Phiên tòa có 6 luật sư tham gia bào chữa, riêng cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có hai luật sư. Vụ án được TAND TP. Hà Nội xử kín, riêng phần tuyên án công khai.

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung được giảm nhẹ nhiều trách nhiệm hình sự như thế?

Chia sẻ xoay quanh vụ án này, luật sư Giang Hồng Thanh, một trong các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cho biết, khi lượng hình, HĐXX đã căn cứ vào khoản 1 điều 54 bộ luật Hình sự: “Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 của bộ luật này”.

Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng

Theo Thanh Niên dẫn lời luật sư Thanh, các bị cáo có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, trong đó ông Nguyễn Đức Chung được áp dụng 4 tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên xét xử sáng nay, cả 4 bị cáo đều nhận tội, khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối lỗi, không có ai phản đối bất cứ quan điểm nào của đại diện Viện kiểm sát.

Các bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Đức Chung gửi lời xin lỗi cử tri vì đã phụ lòng tin của họ.

Sau phiên tòa, các luật sư cũng cho hay, bản án không nêu phần dân sự và hình phạt bổ sung.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc, bị cáo Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường cùng một số đơn vị liên quan.

Vụ án Nhật Cường là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thụ lý vụ án này. Nhằm nắm bắt thông tin về đại án Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng, cán bộ C03 cung cấp các thông tin, tài liệu điều tra vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị cáo Phạm Quang Dũng đã 5 lần thực hiện việc chiếm đoạt 9 tài liệu điều tra có mức độ “mật” và chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung 2 lần. Trong số đó, có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “mật”.

Hai bị cáo còn lại trong vụ án là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc đã tham gia in (1 lần), chỉnh sửa 3 tài liệu “mật” cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, còn Phạm Quang Dũng là người thực hành.

Ông Nguyễn Đức Chung còn đang phục vụ điều tra 2 vụ án khác?

Trước đó, trả lời báo chí bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 vào tối 2/12 về vụ việc án của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an – Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, ông Nguyễn Đức Chung hiện vẫn đang trong quá trình bị điều tra xử lý các vụ án khác nhau.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Vì sao phải ‘xử kín’ vụ ông Nguyễn Đức Chung?

Theo thông tin mà Thiếu tướng Tô Ân Xô cung cấp, ngoài phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, còn hai vụ án khác vẫn đang tiếp tục được điều tra.

“Còn 2 vụ án khác về buôn lậu, trốn thuế tại Công ty Nhật Cường và vụ mua độc quyền hóa chất Redoxy-3C có liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, điều tra thông tin, chứng cứ để biết ông Chung có liên quan đến mức nào”, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng nói rõ, trách nhiệm của người đứng đầu cũng là liên quan, hay đưa ra quyết định nào không phù hợp cũng là liên quan, liên quan đến mức nào thì vẫn phải chờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала