Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Hội nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ năm 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội thảo - Sputnik Việt Nam
Hội thảo khoa học về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành; bí thư các tỉnh, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương; đại biểu các cơ quan nội chính ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Đây cũng là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung và gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng; rút ra những bài học kinh nghiệm.

Tham luận tại hội nghị, các cơ quan Trung ương và địa phương đã làm rõ thêm một số hoạt động trong công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, địa phương, đơn vị và đề xuất những biện pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc nâng cao vai trò của người đứng đầu các cấp; sự trong sáng, nhạy bén, nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các cấp; việc kiên quyết xử lý các vụ án, vụ việc; vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận hội nghị
Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận hội nghị

Nhiều cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự trong 8 năm

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Cụ thể, từ năm 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Bà Hồ Thị Kim Thoa - Sputnik Việt Nam
Không còn ai hạ cánh an toàn. Vì sao đến nay bà Hồ Thị Kim Thoa mới bị khai trừ Đảng?

Cũng theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn 20 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc.

Cùng với đó, các cơ quan tố tụng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự (1 ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, nhưng cả giai đoạn 2013-2020 đã đạt 32,04%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала