Vụ Tuấn ‘khỉ’ nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi: Bắt đầu xét xử 19 người

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNHội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 15/12, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến việc Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, cựu Thượng úy Công an, công tác tại nhà tạm giữ, Công an Quận 11) nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi.

Sau nhiều ngày bỏ trốn và chống lại lực lượng truy bắt, Tuấn ‘khỉ’ đã bị Công an buộc phải nổ súng tiêu diệt. Tuy nhiên, 19 đồng phạm của Lê Quốc Tuấn bị cáo buộc cung cấp súng và giúp kẻ sát nhân lẩn trốn, hôm nay phải hầu tòa.

Xét xử vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn ‘khỉ’) dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi

Sáng 15/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, sinh năm 1987, cựu cán bộ Công an Quận 11, TP.HCM) dùng súng AK bắn chết 5 người ở sới bạc Củ Chi hồi cuối tháng 1/2020 vừa qua.

Tòa án  - Sputnik Việt Nam
Diễn biến mới nhất vụ Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi

19 bị cáo trong vụ án này bị truy tố liên quan Lê Quốc Tuấn gồm có Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà dòm), Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi, Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Nguyễn Văn Vui, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân, Đặng Trung Ngọc.

Các bị cáo trong vụ án này bị truy tố về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”.

Phiên tòa xét xử 19 bị cáo liên quan đến vụ án giết người vì thua bạc của Tuấn ‘khỉ’ kéo dài đến ngày 18/12, do Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là các ông Nguyễn Quang Duyệt và Lê Trọng Tấn.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận tại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua. Người gây ra vụ xả súng ở sới bạc Củ Chi là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cựu Công an Quận 11, TP.HCM, do đó, rất đông người dân đến xem và theo dõi phiên xét xử.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa ngày 15/12/2020.
Vụ Tuấn ‘khỉ’ nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi: Bắt đầu xét xử 19 người - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15/12/2020.

An ninh phiên tòa được thắt chặt trong phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người làm bị thương 2 người, cướp 3 xe môtô cùng số tiền 800 triệu đồng.

Khoảng 8h45, Tòa bắt đầu tiến hành phần thủ tục, kiểm tra lý lịch. Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Do trong quá trình truy bắt, Lê Quốc Tuấn chống trả nên lực lượng chức năng đã phải nổ súng tiêu diệt. Do vậy, cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ điều tra đối với đối tượng Lê Quốc Tuấn (đã tử vong) dù hành vi của Tuấn ‘khỉ’ đủ yếu tố cấu thành tội “giết người”, “cướp tài sản”, “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

19 bị cáo trong vụ án Tuấn ‘khỉ’ bị truy tố các tội danh nào?

19 bị cáo liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, cựu Thượng úy Công an, công tác tại nhà tạm giữ, Công an Quận 11, TP.HCM) dùng súng AK bắn chết 5 người tại Củ Chi vào ngày 29 tháng 1 năm 2020 bị truy tố về hàng loạt tội danh vì đã giúp sức và bao che cho tội ác của Tuấn ‘khỉ’.

Đối tượng Tuấn  khỉ  - Sputnik Việt Nam
Tuấn khỉ bắn chết 5 người ở Củ Chi: Nguồn gốc khẩu AK và hành trình đào tẩu bất thành

Trong vụ án này, có rất nhiều người liên quan đến Lê Quốc Tuấn, hầu hết đều là người dân Củ Chi, thậm chí có những người không hề thân thiết, quen biết với Tuấn ‘khỉ’, nhưng khi vụ án này xảy ra cũng đều dính đến pháp luật.

Các bị cáo bị truy tố về hàng loạt tội danh như: tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Cụ thể, bị cáo Phạm Thanh Tâm (Tý ‘bà dòm’) bị truy tố tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Liên quan đến khẩu súng AK gây án của Lê Quốc Tuấn, cơ quan Điều tra xác định, nguồn gốc của khẩu AK báng xếp cũng liên quan đến Phạm Thanh Tâm (Tý bà dòm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ, đối tượng Phạm Thanh Tâm thường qua biên giới Campuchia đánh bạc. Từ năm 2018 trở đi, Tâm nhiều lần mua 3 khẩu súng K59, K54, súng AK báng xếp cùng túi đạn có 100 viên mang về Việt Nam cất giữ.

Riêng khẩu AK và túi 100 viên đạn, Phạm Thanh Tâm mua 20 triệu và từ tháng 3/2019 đã giao cho Tuấn khỉ cất giữ cho đến khi đối tượng này sử dụng để gây ra vụ án rúng động trên. Tâm cũng đưa vũ khí cho Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh.

Phạm Thanh Tâm đồng thời cũng là người cất giữ 800 triệu đồng bạn thân cướp được tại sới bạc. Với các hành vi này, VKS khẳng định có đủ cơ sở cáo buộc tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 323, 304 Bộ Luật Hình sự 2015.

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện ma túy trong căn nhà của Phạm Thanh Tâm. Tuy nhiên Công an quyết định tách riêng vụ án hình sự để làm rõ sau do chưa xác định được số ma túy trên là của ai.

Bị cáo Trần Quốc Đạt, 21 tuổi, bị truy tố về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đạt bị bắt hôm ngày 3/6/2020.

Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị xét xử về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Nhóm các đối tượng này dù biết 802 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cướp số tiền trên.

Người dân tụ tập xem truy bắt Lê Quốc Tuấn. - Sputnik Việt Nam
Đề nghị truy tố 18 người liên quan vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

Ngoài ra, 7 bị cáo gồm Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” khi tiếp tay che giấu và ném khẩu K54 cùng 7 viên đạn là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” và bị cáo Đặng Trung Ngọc bị truy tố tội danh “Không tố giác tội phạm” vì dù biết Lê Quốc Tuấn bị truy nã nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ đối tượng lẩn trốn lực lượng chức năng.

Bị cáo Đặng Trung Ngọc, dù biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng AK bắn chết người để cướp tài sản, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Tuấn ‘khỉ’ bắn chết 5 người ở Củ Chi và bị tiêu diệt như thế nào?

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, 29/1/2020 tức ngày mùng 5 Tết Âm lịch, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, tức ‘Si Đa’, cùng ngụ tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy hiệu Wave đến sới bạc ở vườn nhãn, trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu nhưng bị thua bạc, hết tiền.

 Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 14/2.  - Sputnik Việt Nam
Xả súng ở Củ Chi: Đã xác định được nguồn gốc khẩu súng của Tuấn ‘khỉ’?

Sau khi phát sinh mâu thuẫn vì thua bạc với anh Vương Ngọc Hưng và Huỳnh Ngọc Minh Tùng, Tuấn bỏ đi rồi quay lại với khẩu AK.

Đến khoảng 14h30, Tuấn nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến 4 người chết tại chỗ, một nạn nhân bị thương rồi cướp xe máy SH của anh Lê Tuấn Long cùng hơm 800 triệu đồng của anh Huỳnh Ngọc Minh Tùng rồi bỏ trốn.

Các nạn nhân tử vong ngay tại sới bạc Củ Chi là Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong. Riêng anh Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) và Nguyễn Nhật Quang bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi trốn chạy, Tuấn đã đưa tiền cho Phạm Thanh Tâm (tức Tý “bà Dòm”) nhờ chuyển cho vợ của Tuấn là Trương Thị Kim Thoa cất giữ. Khi biết đang bị cảnh sát truy tìm Lê Quốc Tuấn và số tiền, Tý bỏ trốn.

Sau đó, đối tượng Lê Quốc Tuấn tẩu thoát đến đường Dương Thị Phu,  ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đêm 29/1, đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (sinh năm 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo. Hắn cướp được xe, vứt lại cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tới rạng sáng 30/1, anh Lê Văn Hiếu lái ô tô chở anh Lê Thanh Tùng trên tỉnh lộ 15, hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy.

Khi vừa qua cầu Bến Nẩy thì bị Tuấn chặn xe, bắn thẳng vào xe ôtô của anh Hiếu nhưng anh Hiếu vẫn tiếp tục lái xe lao thẳng về phía trước. Tuấn tiếp tục nổ súng vào xe ôtô làm vỡ kính xe, khiến anh Hiếu và anh Tùng bị mảnh kính vỡ văng trúng người, bị thương nhẹ. thì bị Tuấn chặn xe, bắn thẳng vào xe ôtô nhưng anh Hiếu vẫn lao về phía trước

Sau đó, anh Vũ Chí Tâm đi xe máy trên Tỉnh lộ 15 (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) bị Lê Quốc Tuấn bắn chết và cướp xe máy.

Ngay sau đó, Tuấn khỉ lại tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, đẩy xe Wave xuống kênh rồi bơi sang nhà của Võ Hồng Tâm tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn để lẩn trốn.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong quá trình vây bắt Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Công an buộc phải bắn hạ, tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’

Tuấn ở lại nhà của Võ Hồng tâm, gặp và bàn bạc với em họ là Nguyễn Duy Thanh tìm cách giúp lẩn trốn. Thanh sau đó liên hệ với Đặng Trung Ngọc nhờ chở Lê Quốc Tuấn đi Vũng Tàu nhưng khi Ngọc đi đến UBND xã Hòa Phú thì xe bị hỏng.

Hôm sau, em họ của Tuấn là Thanh tiếp tục liên hệ, Ngọc ra giá 2 triệu đồng với điều kiện Thanh phải cùng đi và Tuấn phải tháo rời các bộ phận của khẩu súng AK.

Tuy nhiên, do Thanh không liên lạc được với Tuấn nên muốn dời lại thì Ngọc ra giá 6 triệu vì phải bao xe nhiều ngày. Dù vậy, do Thanh vẫn không liên lạc được với Tuấn nên không thực hiện chuyến đi.

Ngày 30/1, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn “khỉ” về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can liên quan vụ án.

Đến khoảng 23 giờ ngày 13/2, Tuấn “khỉ” bị Công an tiêu diệt trong quá trình vây bắt tại khu vực gần Cầu Xáng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vì có hành vi chống trả lực lượng truy bắt.

Các bị hại yêu cầu bồi thường hai tỷ trong vụ án Tuấn ‘khỉ’

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định hành vi của các đối tượng trong vụ án này là “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội”, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Vụ án Lê Quốc Tuấn bắn chết 5 người gây chấn động dư luận suốt năm qua nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Nghi phạm Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Kẻ mạo danh Tuấn khỉ khai gì về hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải?

Liên quan đến trách nhiệm dân sự, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (vợ nạn nhân Võ Chí Tâm) yêu cầu bồi thường 1,6 tỷ đồng.

Chị Lê Kim Kha (vợ nạn nhân Lê Văn Long) yêu cầu bồi thường 180 triệu đồng.

Ông Lê Văn Rích (cha ruột của nạn nhân Lê Thành Trung) yêu cầu bồi thường 400 triệu đồng.

Ông Vương Văn Bá (cha ruột nạn nhân Vương Ngọc Hưng) yêu cầu bồi thường theo quy định.

Chị Võ Thị Bích Vân (bị hại) yêu cầu bồi thường xe Nouvo trị giá 39,5 triệu.

Riêng chị Dương Thị Phết (người có bò bị bắn chết) và nhiều bị hại khác không yêu cầu bồi thường trong vụ án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала