Thông tin về công dân Việt Nam bị kết án 3 năm tù tại Hàn Quốc

© Sputnik / Taras IvanovNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về vụ việc công dân Việt Nam bị kết án 3 năm tù tại Hàn Quốc; bình luận về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ tại cuộc Họp báo Bộ Ngoại giao chiều 14/1/2021.

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị trọng thương sau khi ôm con nhảy lầu

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc một cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị trọng thương sau khi ôm con nhảy lầu, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã yêu cầu cơ quan chức năng sở tại cứu chữa công dân trên tinh thần nhân đạo, xét xử đúng người đúng tội. Người phụ nữ này là công dân Việt Nam sinh năm 1995 tại Kiên Giang. Cô đã ôm con nhảy xuống từ tầng 8 chung cư đang ở, hậu quả là bé bé gái tử vong tại chỗ và người phụ nữ bị thương nặng. “

Con dao - Sputnik Việt Nam
Sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ gia đình cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại
Cũng theo bà Hằng, cơ quan chức năng Việt Nam đã thăm hỏi nạn nhân và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ công dân Việt Nam.

“Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc theo sát vụ việc và thực hiện những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong sự việc.”

Truyền thông Hàn Quốc cho biết cô này bị tòa án quận Changwon, TP Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, hôm 7/1 tuyên án 3 năm tù với tội danh giết người.

Theo cáo trạng, cô này sinh con vào tháng 12/2019 và bị trầm cảm khi phải chăm sóc đứa trẻ mà không có người giúp đỡ. Cô từng đến bệnh viện để điều trị tâm lý nhưng không hiệu quả do không có người phiên dịch và không thể nhập viện do phải chăm sóc con nhỏ. Đến ngày 2/1/2020, cô ôm con mới 13 ngày tuổi nhảy từ cửa sổ chung cư xuống đất.

Việt Nam - Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng luôn nằm trong quan hệ đối tác chiến lược

Sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa qua, truyền thông Ấn Độ đã đưa tin nước này có thể sẽ bán tên lửa cho Việt Nam. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, nhấn mạnh:

“Trong cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là một trong các lĩnh vực hợp tác song phương”

Phát ngon viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích khi nào Hiệp định RCEP có hiệu lực
Tại hội đàm, hai bên nhất trí nỗ lực sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỉ USD/năm, tăng cường kết nối các chuỗi sản xuất; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mạng 5G…

Hai thủ tướng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã thông qua “Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng và người dân”. Các bộ, ngành hai nước cũng đã ký kết 7 văn kiện và công bố 3 chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân dân sự, dầu khí, năng lượng sạch, y tế, hợp tác phát triển, bảo tồn di sản và giao lưu văn hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала