Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

© Ảnh : Xuân Tiến – TTXVNQuang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao.
Quang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 20/1, tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

13 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại 6 tỉnh Bắc Lào quy tập về nước tại Điện Biên lần này thuộc 9 mộ lẻ và 1 mộ tập thể với 4 hài cốt; tất cả đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính.

Số hài cốt trên được Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu II quy tập, bàn giao về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) theo nghi lễ quân đội.

© Ảnh : Xuân Tiến – TTXVNQuang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Tông Khao.

Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. - Sputnik Việt Nam
Lễ truy điệu 22 liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị
Đây cũng là đợt hồi hương hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong mùa khô năm 2020-2021 do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu II tìm thấy.

Đại tá Đoàn Quang Hoà, Phó Cục trưởng Cục chính sách Bộ Quốc phòng, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đoạn 515 Quốc gia cho biết: dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song với tinh thần trách nhiệm của đội quy tập; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương nước bạn, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả tốt.

© Ảnh : Xuân Tiến – TTXVNLễ an táng hài cốt các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào - Sputnik Việt Nam
Lễ an táng hài cốt các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.
“Thời gian tới, cùng với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên, các dân tộc, cấp ủy của nước bạn Lào giúp đỡ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại tá Đoàn Quang Hoà cho hay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала