Gần 500 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Đại hội XIII

© Sputnik / Taras IvanovBáo chí tác nghiệp làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
Báo chí tác nghiệp làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Sáng 26/1, nhiều phóng viên, biên tập viên các hãng thông tấn hàng đầu Việt Nam và thế giới có mặt đưa tin phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trước đó, vào các ngày 18/1 và 23/1, toàn bộ phóng viên, biên tập viên, trợ lý báo chí, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài tham gia đưa tin Đại hội XIII của đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, và đều nhận kết quả âm tính.

© Sputnik / Taras Ivanovbáo chí nước ngoài làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
báo chí nước ngoài làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII  - Sputnik Việt Nam
1/3
báo chí nước ngoài làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
© Sputnik / Taras Ivanovbáo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII  - Sputnik Việt Nam
2/3
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
© Sputnik / Taras Ivanovbáo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII - Sputnik Việt Nam
3/3
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
1/3
báo chí nước ngoài làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
2/3
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII
3/3
báo chí Việt Nam làm việc tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII

Phát biểu tại buổi họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, cho biết số phóng viên tham dự đưa tin Đại hội XIII tăng lên so với trước, gồm 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, và 63 phóng viên, biên tập viên của 26 cơ quan báo chí và hãng thông tấn nước ngoài. Đồng thời, 99 phóng viên của 84 hãng thông tấn nước ngoài cũng được Ban Tổ chức tạo điều kiện tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

“Trung tâm báo chí sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu cho các phóng viên trong nước và quốc tế để theo dõi và đưa tin về Đại hội XIII chính xác, kịp thời, hiệu quả. Chúng tôi sẽ giới thiệu các đại biểu để các cơ quan báo chí tiếp cận phỏng vấn”, ông Hùng nói.
© Sputnik / Taras IvanovÔng Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại buổi lễ
Gần 500 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Đại hội XIII - Sputnik Việt Nam
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại buổi lễ

Ông Hùng cho biết điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện lần này rất tốt cả về công nghệ, đường truyền, cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII  - Sputnik Việt Nam
Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII phục vụ gần 500 phóng viên
Trung tâm Báo chí trang bị toàn bộ máy tính để bàn có kết nối Internet để phục vụ và đáp ứng nhu cầu tác nghiệp trực tiếp của các phóng viên, kỹ thuật viên. Cùng với đó, Trung tâm Báo chí cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao để cung cấp thông tin cho gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn nước ngoài đăng ký đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến do những khó khăn của dịch Covid-19.

Đội ngũ phóng viên nước ngoài có thể đăng ký trực tuyến tại các khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Phi và một số khu vực trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала