Táo quân ghi hình không có khán giả vì dịch Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Phạm Thị Thu HươngTP. Hồ Chí Minh: Gala Mai Vàng 2021: “Tết yêu thương”
TP. Hồ Chí Minh: Gala Mai Vàng 2021: “Tết yêu thương” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BTC chương trình Táo Quân quyết định buổi ghi hình thứ ba sẽ không có khán giả tham dự. Đồng thời hàng loạt chương trình giải trí khác cũng bị hủy bỏ.

An toàn sức khỏe đặt lên hàng đầu

Sau khi ghi hình vào 2 ngày 26 và 27/01, tối 28/01 chương trình Táo quân tiếp tục ghi hình buổi thứ 3 nhưng ‘không có khán giả’ vì diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19. Ban tổ chức đưa ra quyết định này để đảm bảo an toàn cho mọi người trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại.  Đại diện của VFC, đơn vị sản xuất Gặp nhau cuối năm - Táo Quân cho biết:

Đón Tết dương lịch ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Táo quân 2021 – Chương trình Tết được mong đợi nhất trong suốt 2 năm của người Việt

"Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BTC Gặp nhau cuối năm -Táo Quân rất tiếc không thể tổ chức ghi hình có khán giả vào tối 28/1. Đây là tình huống bất khả kháng và BTC buộc lòng phải đưa ra quyết định này, đặt an toàn của quý vị và cộng đồng lên cao nhất. Xin cám ơn sự yêu mến, thấu hiểu và đồng cảm của quý vị khán giả".

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết chị cảm thấy buồn khi các nghệ sĩ diễn mà không có khán giả, tuy nhiên trong lúc này, an toàn sức khỏe là quan trọng nhất. Tham dự Táo Quân 2021, ngoài sự có mặt của những khuôn mặt quen thuộc như nghệ sĩ Xuân Bắc, Chí Trung, Tự Long, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Tiến Minh. Ngoài ra, còn có bộ ba Duy Nam, Trung Ruồi và Mạnh Dũng đóng vai những nhân tố mới của thiên đình, đặc biệt là sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ mang đến màu sắc thú vị.

Táo Quân đề cập đến những sự kiện, vấn đề nổi cộm của xã hội trong một năm qua. Nổi bật nhất vẫn là nỗ lực của toàn xã hội trong "cuộc chiến" phòng chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, lũ lụt và đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng.

Hàng loạt chương trình giải trí trên địa bàn Hà Nội bị hủy bỏ

Ngoài chương trình Táo quân, các hoạt động nghệ thuật khác  ở khu vực miền Bắc gần như đều phải tạm ngưng, bị hủy hoặc rời lịch. Cụ thể như đêm nhạc ‘Khoảnh khắc’ - với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Tấn, Trần Thu Hà, Bùi Lan Hương - phải hủy và chờ thời điểm thích hợp để quay lại. Các nghệ sĩ và ê-kíp  chuẩn bị cho chương trình này suốt một thánng, ngay thời điểm buổi chiều ngày 29/01, tất cả mọi người đều tham gia tổng duyệt nhưng không thể diễn. Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ:

COVID-19: Ngành Giáo dục tăng cường phòng chống dịch - Sputnik Việt Nam
Hàng loạt trường đại học cho học sinh nghỉ Tết sớm, chuyển sang học trực tuyến vì dịch Covid-19

"Ngoài show Khoảnh khắc, tôi còn nhận được thông báo hủy diễn của nhiều chương trình cận Tết khác. Với tình hình hiện nay, tôi nghĩ hầu hết show có khán giả đều không thể diễn ra. Các nghệ sĩ chắc chắn sẽ buồn chứ, nhưng lúc này công tác phòng chống dịch là quan trọng nhất. Chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng".

Ngoài ra, đại diện của đoàn phim Gái già lắm chiêu cho biết buổi ra mắt phim vào ngày 05/02 tại Hà Nội sẽ bị hủy:

“Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhưng lúc này cần giữ an toàn sức khoẻ cho mọi người. Đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thống nhất rằng kể cả dịch bệnh được kiểm soát tốt sau đó, buổi ra mắt cũng không tổ chức nữa". Sau ngày 05/02, nếu tổ chức sự kiện lại quá gấp gáp vì cận Tết. Chúng tôi hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, để cuộc sống và thị trường phim ảnh Tết không bị ảnh hưởng”.

Trong khi đó Đoàn phim ‘Lật mặt: 48h’ và phim ‘Bố già’ hiện vẫn giữ lịch ra mắt vào ngày 02 và ngày 03/02, phía đoàn phim cho biết kế hoạch này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Chỉ trong vòng hai ngày (28 và 29/1), Bộ Y tế đã công bố 93 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội. Được đánh giá là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định chủng mới lây lan rất nhanh nhưng cũng đầy quyết tâm khi nói về kế hoạch chống dịch thành công để người dân kịp ăn Tết Nguyên Đán. Phó thủ tướng phát biểu:

"Ở Đà Nẵng, chúng ta mất 23 ngày để dập dịch. Giờ đây, con virus này dù nhanh hơn, chúng ta phải nhanh hơn nó, cố gắng 10 ngày sẽ dập tắt. Từ hôm qua đến nay, các địa phương đang chạy đua với thời gian".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала