Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIII

© TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo kết quả bầu cử vừa được Đại hội lần thứ XIII công bố vào chiều 30/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp “đặc biệt” trúng cử BCH Trung ương khóa XIII

Ngày 30/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua kết quả kiểm phiếu, 200 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó có 180 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Tại buổi họp báo trước Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết các Ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

© Ảnh : TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIII - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong số các nhân sự “đặc biệt”, do Trung ương khóa XII giới thiệu tái cử và đã được Đại hội lần thứ XIII tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân Ngữ văn.

Năm 1981, ông Nguyễn Phú Trọng được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô.

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8/1999, ông Nguyễn Phú Trọng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

© Ảnh : TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIII - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội

Tháng 1/2011, Đại hội lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 người; Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tháng 10/2018, tại kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Hai Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không trúng cử

Trong số 119 Ủỷ viên Trung ương khoá XII tái cử trúng cử khoá XIII, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tái cử đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao. Được biết, 61 người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có 25 Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh là 2 Ủy viên Trung ương khoá XII không có tên trong danh sách Ban Chấp hành khoá mới.

Các đại biểu gặp gỡ bên lề phiên họp sáng 30/1.  - Sputnik Việt Nam
Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, danh sách các đại biểu trúng cử ghi nhận 18 người thuộc khối cơ quan Đảng, trong đó có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cùng nhiều vị là Phó các ban Đảng.

Ở khối Chính phủ, danh sách 180 Ủy viên Trung ương khoá XIII ghi nhận 16 thành viên trúng cử, trong đó có 2 Bộ trưởng. Trưởng ngành lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Bà Hồng cũng là nữ thành viên Chính phủ duy nhất trúng cử nhiệm kỳ này.

Cũng trong khối Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều tái cử trúng cử. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cùng một số Thứ trưởng cùng nằm trong danh sách trúng cử.

Theo chương trình làm việc ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo Đại hội XIII trong phiên họp toàn thể sáng 1/2.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала