Covid-19 tại Việt Nam: Ghi nhận thêm 17 ca mắc mới trong cộng đồng

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaNgười phụ nữ đeo khẩu trang ở Hà Nội.
Người phụ nữ đeo khẩu trang ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 31/1 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca mắc mới, trong đó có 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Việt Nam đang cách ly hơn 23.000 người để phòng dịch Covid-19

Chiều 31/1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam đã phát hiện thêm 36 ca mắc mới, trong đó có 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 4 địa phương: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Dương; 19 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Bình Dương, Tiền Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa (Gia Lai) được sử dụng làm khu cách ly những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca bệnh: 2 ca bệnh (1.724 và 1.725) có địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1.694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội; có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 2 ca bệnh (1.814 và 1.815) có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 bệnh nhân (1.726, 1.727, 1.740) có địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hai bệnh nhân 1.726 và 1.727 có liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; ca bệnh 1.740 là con của bệnh nhân 1.726.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 bệnh nhân mới, trong đó có 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 4 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID 19 chiều 29/1. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam thêm 54 ca Covid-19 mới, Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn

Như vậy, đến nay, Việt Nam có tổng cộng 931 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 23.065 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 150 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.336 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.579 người.

Liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, ngày 31/1, các chuyên gia, Hội đồng chuyên môn đã hội chẩn trực tuyến về các các ca bệnh nặng và chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh ở các bệnh viện dã chiến tại Quảng Ninh và Hải Dương. Các thành viên Hội đồng chuyên môn đã đề nghị Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi sát ca bệnh 1.536 vì bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền kèm theo.

Tại buổi hội chẩn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị ngành y tế địa phương đảm bảo các máy móc thiết yếu theo mức độ điều trị cho BV số 2 Quảng Ninh để kịp thời điều trị người bệnh. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành có bệnh nhân Covid-19 tham dự các cuộc họp hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện để kịp thời giải quyết những khó khăn theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Bí thư, Chủ tịch xã ở Hải Dương phải đi cách ly vì trở thành F1

Trao đổi với báo chí vào chiều 31/1, lãnh đạo UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xác định thông tin Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã cùng 10 cán bộ đang cách ly tập trung do liên quan đến ca mắc Covid-19.

Cụ thể, trong quá trình chỉ đạo, tham gia công tác phòng chống dịch, đoàn cán bộ của xã có tiếp xúc gần với 1 ca bệnh Covid-19 tại địa phương và trở thành F1. Trường hợp mắc bệnh nói trên là nam, 28 tuổi, người địa phương, có liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Người đeo khẩu trang ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 kỷ lục, do chủng mới corona ở Anh?

Hiện UBND huyện Nam Sách đã thành lập tổ công tác hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành hoạt động xã Nam Tân trong thời gian cán bộ xã này phải thực hiện cách ly tập trung. Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Vương Phức Thành, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, làm Tổ trưởng, đã về đảm nhận nhiệm vụ tại xã Nam Tân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ 28/1, Công an tỉnh chỉ đạo, kích hoạt ngay các biện pháp công tác phòng, chống dịch trong nội bộ và trên địa bàn toàn tỉnh ở cấp độ cao nhất trong toàn lực lượng.

Để hỗ trợ thành phố Chí Linh trong công tác phòng chống dịch, Công an tỉnh đã lên kế hoạch bố trí lực lượng, tiến hành rà soát toàn bộ trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch, đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh kịp thời bổ sung, đảm bảo công tác phòng chống dịch phát huy hiệu quả.

Các địa phương khác trong tỉnh kích hoạt các chốt kiểm soát, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh và người nghi nhiễm Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала