Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt, bế mạc Đại hội XIII

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNĐồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay ngày 01/02, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.

Sau một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc vào sáng nay 01/02, đồng thời hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

© Sputnik / Taras IvanovCác đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt, bế mạc Đại hội XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tại phiên bế mạc, đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện (nếu có). Tiếp đó, đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng ra mắt đại hội tại phiên bế mạc.

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Về công tác nhân sự, ngày 30/1, Đại hội Đảng XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra sau đó một ngày, Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2021
Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam

Qua đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 ủy viên với 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu. Cụ thể, Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư, còn Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Những ngày làm việc trước đó, Đại hội đã dành thời gian thảo luận các văn kiện đại hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала