Thả cá, không thả túi - Tết Ông Táo xanh, sạch, văn minh

© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI, (Sputnik) - Sáng 04/02 (ngày 23 tháng Chạp), theo phong tục cúng ông Công ông Táo, người dân Hà Nội nô nức thả cá tại hồ, ao và sông để tiễn Táo quân về trời.

Quan niệm dân gian của người Việt Nam cho rằng, cá chép tiễn Táo quân chầu trời phải được thả trước giờ Ngọ (12h ngày 23 tháng Chạp). Do vậy, ngay từ sáng sớm, các hồ và sông tại Hà Nội rất đông người dân đến thả cá.

© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam
1/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam
2/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam
3/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam
4/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”  - Sputnik Việt Nam
5/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
© Sputnik / Taras IvanovHoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” - Sputnik Việt Nam
6/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
1/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
2/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
3/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
4/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
5/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”
6/6
Hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”

“Thả cá, không thả túi nilon” 

Ghi nhận tại Hồ Hoàn Kiếm, năm nay mọi người thả cá chép đã có ý thức và văn minh hơn so với những năm trước. Kết quả đáng khích lệ này đạt được nhờ các hoạt động tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon” được triển khai trên toàn thành phố trong vòng 5 năm trở lại đây. Anh Đàm Quang Thành - cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết:

“Nhân dịp 91 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngày Thanh niên hành động, Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp Thanh niên quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền “Thả cá, không thả túi nilon”, đồng thời cũng tuyên truyền quy tắc 5K để phòng chống dịch Covid-19. Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Đoàn thanh niên Quận đã bố trí 5 điểm trợ giúp người dân thả diễn ra từ sáng 3/2 và kết thúc vào lúc 12h trưa ngày 4/2. Về cơ bản, nhân dân rất vui vẻ khi đến đây nhận được sự hỗ trợ của các Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là cung cấp xô thả cá cho người dân.” 
Anh Thành, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thả cá, không thả túi - Tết Ông Táo xanh, sạch, văn minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Anh Thành, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoạt động “Thả cá, không thả túi nilon” được triển khai nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân song song với việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên Sputnik, bạn Lâm Quỳnh Anh, Bí thư Đoàn phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết:

Tết 2021  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Chợ Tết mùa Covid: Kẻ ế ẩm, người đắt hàng

“Đây là một chiến dịch vô cùng thiết thực đối với môi trường. Như những năm trước đây khi chưa có chiến dịch, mọi người vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vẫn có hành động thả cá cùng với túi nilon xuống hồ, ảnh hưởng tới môi trường nước và không khí của thành phố. Từ khi triển khai chiến dịch, ý thức của mọi người được nâng cao hơn, không vứt rác thải ra hồ. Hai ngày hôm nay, Đoàn thanh niên đã thu được số lượng lớn túi nilon, phải vứt liên tục. Đoàn viên cũng để một số túi nilon tại đây để mọi người biết gom túi lại, không vứt lung tung. Đa số mọi người rất hợp tác và hào hứng.” 
Bạn Lâm Quỳnh Anh cùng với bạn tham gia “Thả cá, không thả túi nilon”
Thả cá, không thả túi - Tết Ông Táo xanh, sạch, văn minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Bạn Lâm Quỳnh Anh cùng với bạn tham gia “Thả cá, không thả túi nilon”

Tại một số “Đường Táo quân”  khác như cầu Long Biên hay Hồ Tây cũng có các nhóm sinh viên tình nguyện và Đoàn viên thanh niên túc trực trong sáng hai ngày 3 và 4/2 để phục vụ người dân thả cá một cách “xanh, sạch, văn minh”./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала