Sáng 05/02: Không có bệnh nhân mới mắc Covid-19, Việt Nam chữa khỏi 1.465 bệnh nhân

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaNhững người phụ nữ đeo khẩu trang trên phố ở Hà Nội.
Những người phụ nữ đeo khẩu trang  trên phố ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 04/02 đến 6h ngày 05/02, nước ta không ghi nhận thêm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sau 9 ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Việt Nam có tổng cộng 1068 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước. Tính từ ngày 27/01 khi hai ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Chí Linh, Hải Dương (nữ công nhân Công ty POYUN) và Quảng Ninh (nhân viên sân bay Vân Đồn), dịch đã lan ra nhiều nơi trên cả nước, đến nay số lượng ca mắc mới đến nay là 375 người.

Nhiều người dân vẫn chưa thực hiện quy định về việc giãn cách và đeo khẩu trang nơi công cộng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Không đeo khẩu trang mùa dịch sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Trên 10 tỉnh, thành phố đang có dịch gồm: Hải Dương (278 bệnh nhân), Quảng Ninh (44), Hà Nội (22), Gia Lai (18), Bình Dương (5), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (1), Bắc Giang (1).

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 80.113 trường hợp. Trong đó, 489 người được cách ly tập trung tại bệnh viện. 24.362 cách ly tập trung tại cơ sở khác. Số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 55.262. Tính đến thời điểm từ 18 giờ tối qua 04/02 đến 6h sáng nay 05/02, nước ta không ghi nhận thêm bệnh nhân dương tính với Covid-19 nào.

Có 22 người là F1 của nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội

Tại Hà Nội, 22 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại các quận huyện gồm: Cầu Giấy (3), Nam Từ Liêm (10), Hai Bà Trưng (2), huyện Mê Linh (3), Đông Anh (3), Đống Đa (1). Thành phố phong tỏa nhiều địa điểm liên quan tới các ca mắc Covid-19 này.

COVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Xét nghiệm 105 trường hợp F1 có kết quả âm tính, Hà Nội đang dần ổn định

Tối 04/02, sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin nữ nhân viên ngân hàng Public Bank mắc Covid-19 do tiếp xúc với BN1883, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa chung cư số 88 phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi bệnh nhân sinh sống. Chi nhánh ngân hàng ở phố Trần Huy Liệu (Giảng Võ, Ba Đình) nơi bệnh nhân làm việc cũng đã được yêu cầu đóng cửa từ chiều 04/02.

Sau khi ghi nhận ca bệnh trên địa bàn, UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình, đã thông báo về tình hình dịch và yêu cầu người dân từng đến phòng giao dịch Public Bank cần khai báo với trạm y tế phường. Trung tâm Y tế quận Ba Đình và Giảng Võ tiếp tục điều tra tại các địa điểm liên quan F1, xác minh các trường hợp F2 để thực hiện biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định. Trong khi đó, Trung tâm Y tế quận Đống Đa phối hợp với UBND phường Láng Hạ tạm thời phong tỏa chung cư Sky City Tower, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân tại trong chung cư.

Еheo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.465 bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 10ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала