Thêm 2 nhân viên sân bay nhiễm Covid-19 trong cụm dịch ở Tân Sơn Nhất

© Ảnh : Tiến Lực - TTXVNĐể phòng chống dịch, nhiều hành khách đã chủ động trang bị các bộ đồ bảo hộ khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Để phòng chống dịch, nhiều hành khách đã chủ động trang bị các bộ đồ bảo hộ khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hai trường hợp mới nhất là nhân viên của Vietnam Airlines và người còn lại làm trong công ty bốc xếp hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất, vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến sáng 09/02, thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp bị nhiễm Covid-19, trong đó 2 trường hợp làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất và trường hợp còn lại làm việc tại 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đeo đầy đủ khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Phát hiện thêm 24 ca nghi mắc Covid-19, TP HCM đang mất dấu F0?

Hai trường hợp ở sân bay Tân Sơn Nhất này được phát hiện khi thành phố tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho 830 nhân viên sân bay chưa làm xét nghiệm trước đó. Trường hợp đầu tiên là nhân viên của công ty VIAGS, trước đó đã có 5 người ở công ty này bị lây nhiễm, người còn lại là nhân viên của Vietnam Airlines đã cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với BN1979 (nam, 28 tuổi, sống tại Bình Dương) vào ngày 30-31/1.

Tính đến ngày 09/02, đã có 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay. Ngoài 7 trường hợp này, HCDC ghi nhận 25 người nhiễm có liên quan nhân viên sân bay đã được Bộ Y tế công bố với mã số BN2014-2038 vào chiều 08/02.

Thêm 1 trường hợp ‘nghi nhiễm’ ở TP Thủ Đức

Trường hợp vừa có kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đây là trường hợp được xét nghiệm ngay trong đêm 08/02. Khi mà ngành y tế TP Thủ Đức (quận 9 cũ) khoanh vùng, phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường Phước Long A triển khai các hoạt động khẩn cấp để điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 80 người. Trưa ngày 08/02, cơ quan chức năng TP Thủ Đức cũng phong tỏa tạm thời hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A do có bệnh nhân mắc Covid-19 là BN2038 - đây là người tiếp xúc gần với BN2004. Con hẻm đường Lê Văn Việt đang bị phong tỏa, 270 người dân tại 65 hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Văn LanhPhong tỏa tạm thời khu vực hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình).
Thêm 2 nhân viên sân bay nhiễm Covid-19 trong cụm dịch ở Tân Sơn Nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Phong tỏa tạm thời khu vực hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình).

Trước đó, TP.HCM có 30 ca mắc Covid-19 xảy ra tại 7 quận, huyện trong cộng đồng dân cư. Cơ quan chức năng nhận định đây là diễn biến khá phức tạp vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu. Do đó, TP.HCM có thể thêm ca lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới. Thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng và điều trị cũng như phối hợp chặt chẽ các cơ quan y tế đóng trên địa bàn thành phố, thực hiện phòng chống dịch với phương châm: Thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động. Tất cả F1 cách ly tập trung, F2 cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú.

Như vậy, tính từ ngày 27/01 đến 6h ngày 09/02, TP.HCM có 31 bệnh nhân mắc Covid-19 và 2 người nghi nhiễm chư được Bộ Y Tế định mã số bệnh nhân tại quận 10 và TP Thủ Đức. Trong số 30 bệnh nhân mới, 7 người là nhân viên xếp dỡ hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin mới nhất, toàn bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đã có kết quả âm tính. Từ tối hôm qua đến rạng sáng nay, toàn bộ nhân viên bệnh viện tổng cộng (1779 mẫu) này đã được lấy mẫu xét nghiệm vì tước đó BN1979 đã đến đây khám vì có triệu chứng về hô hấp, em trai của bệnh nhân này là BN1880 đã đưa anh mình đi khám tại đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала