Phong tỏa tòa nhà có người ngoại quốc tử vong tại Hà Nội

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtCOVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City
COVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 17/02, Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết một nam giới quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, vừa được phát hiện tử vong trong một tòa nhà.

Ông Trần Thế Cương, Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm, cho biết đơn vị chức năng quận sáng nay nhận thông tin trên địa bàn có trường hợp người nước ngoài tử vong tại khu căn hộ R2 Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn). Người tử vong là nam giới, sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc. Ông Cương nói:

Phương tiện chuẩn bị đưa người hoàn thành cách ly về gia đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
Người nước ngoài tử vong ở Hà Nội mắc Covid-19

"Lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Quận cũng cử đơn vị y tế đến phun khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch. Chúng tôi đã yêu cầu đóng cửa tòa nhà, không ai được đi ra và vào cho đến khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với người tử vong. Nếu âm tính sẽ có biện pháp thay thế".

Theo ông Cương, Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân và lấy mẫu xét nghiệm để xem có dương tính với SARS-CoV-2 hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong ngày 17/02 Hà Nội chưa có thêm ca nhiễm Covid-19 nào, trước đó đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương, thành phố cũng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của trường hợp dương tính là một người Nhật từng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала