Nghề tay trái mới độc, lạ, việc nhẹ lương cao của sinh viên thời 4.0

© Ảnh : TTXVN - Lê Thanh TùngCOVID-19: Ngành Giáo dục tăng cường phòng chống dịch
COVID-19: Ngành Giáo dục tăng cường phòng chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đi theo nghề tay trái này như một cách để trải nghiệm và kiếm sống, chứ không theo lối truyền thống như bưng bê, phục vụ quán ăn, hàng nước…

Chỉ cần một dòng thông tin ngắn gọn thông báo trên Facebook của một nhóm mở: “Cần người dự hội thảo 30 phút, lương 50.000 đồng”, hàng chục bạn trẻ nhanh tay đăng ký. Đây được coi là ‘công việc’ khá độc, lạ và nhiều trải nghiệm.

Việc nhẹ, lương cao

Cụ thể vào một ngày cuối tuần, một bài đăng xuất hiện trong nhóm mở với nội dung: “Dự hội thảo thông báo cần gấp 50 nam nữ tuổi từ 18 đến 35 tham dự chương trình về bánh mì ở Q.1 (TPHCM)”. Ngay lập tức, nếu có người điện thoại để đăng ký, chủ bài đăng sẽ nói gấp: “Em qua nhanh nha, đủ số lượng là anh chốt!”.

Tại địa điểm đã được trao đổi, rất đông các bạn trẻ đang ghi phiếu đăng ký. Một trong số đó là bạn H. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Q.1, TPHCM), cho biết, nơi này chủ yếu khảo sát người dùng về một sản phẩm sắp ra mắt, .H nói:

 Các sinh viên trong giờ học tiếng Nga dành cho người nước ngoài tại Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Điều kiện để Nga tiếp nhận sinh viên nước ngoài nhập học trở lại

 “Mình trải nghiệm sản phẩm rồi cho ý kiến là chính, thời gian tầm 20-30 phút là xong. Tiền công thường từ 50.000 đến 100.000 đồng tùy loại và được quy thành phiếu quà tặng, phiếu mua hàng”.

Thanh T. (20 tuổi, trọ ở Q.10, TPHCM) tìm đến và làm việc này được 2 tháng nay sau một lần tình cờ nhìn thấy bài đăng trên Facebook. T. cho biết:

“Lúc đầu em cũng sợ lừa đảo, nhưng tham gia mấy lần nên dần quen việc. Bây giờ em kết nối với nhiều nhóm tuyển người dự hội thảo và có việc làm thường xuyên, chủ yếu là vào các ngày cuối tuần nên không ảnh hưởng đến việc học”.

Ví dụ như trong một lần những người đăng kí được đề nghị ăn thử bánh mì tươi, sau đó trả lời vào bảng câu hỏi về độ xốp, mềm, ngọt… Khoảng 20 phút sau khi đã xong việc, người tham gia được trả tiền bằng thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Hay một buổi uống thử bia dành cho nữ tổ chức tại Q.Bình Thạnh (TPHCM). Với số lượng chỉ 20 người đến sớm nhất, xong việc mỗi người sẽ được trả 100.000 đồng bằng hiện vật.

Học sinh Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
TP.HCM: Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2

Theo tìm hiểu, đây là hình thức nghiên cứu thị trường do một số công ty chuyên về lĩnh vực này tổ chức. Nhiệm vụ của các công ty nghiên cứu thị trường là tìm kiếm những người phù hợp với yêu cầu của khách hàng để phỏng vấn, thu thập thông tin; thậm chí là làm “mồi” để tạo không khí sôi nổi, rôm rả nhằm câu khách. Thông thường, các công ty này sẽ nhận đặt hàng từ doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu về một sản phẩm/dịch vụ hoặc thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Chính vì thế, người tham dự chủ yếu là đăng ký tên tham gia, đến hội thảo đúng giờ, ngồi đợi đến lượt vào trả lời một số câu hỏi và nêu ý kiến đánh giá của bản thân về sản phẩm hay dịch vụ sắp ra mắt. Mỗi hội thảo tiêu dùng có khi cần cả trăm người tham gia, kéo dài 2-3 ngày. Tùy thuộc vào thời gian và đối tượng tham gia mà công ty tổ chức sự kiện có mức trả thù lao khác nhau, dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng/người/hội thảo. Nếu thời gian tham gia dài và người cần tìm khó hơn, mức thù lao sẽ cao hơn.

Những chiêu trò ‘lách luật’

Một trong những người tham dự hội thảo cho biết cách để ‘lách luật’:

Người dân rời Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2021
ĐH Công nghệ Thông tin ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết 49 ngày

“Do có nhiều người dự 3-4 sự kiện trong một tuần nên để hạn chế, các công ty nghiên cứu thị trường đưa ra một số yêu cầu, như các ứng viên không được tham gia hội thảo của cùng một công ty trong vòng một năm. Nếu không có chiêu trò, ít mẹo vặt để lách yêu cầu, tụi mình không thể tham gia các buổi hội thảo tổ chức gần nhau, hoặc trùng sản phẩm”.

Hoặc một số mẹo vặt như thủ sẵn 2-3 số điện thoại, nếu chương trình không yêu cầu kiểm tra chứng minh thư thì mình có thể khai tên khác. Hay có thể khai gian thông tin cá nhân để đủ điều kiện tham gia hội thảo như tình trạng hôn nhân là đang độc thân hay có gia đình.

Ngoài ra, đối với một số hội thảo dành cho đối tượng có thu nhập cao, như các hội thảo về xe hơi, mỹ phẩm cao cấp, du lịch nước ngoài,... thì các ứng viên sẽ được tặng voucher trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng chứ không phải tiền mặt. Hầu hết ứng viên sau khi tham dự hội thảo đều kết bạn với các tuyển dụng viên trên mạng xã hội để tiện theo dõi thông tin mời đăng ký hội thảo tiếp theo. Thậm chí, có người “chạy sô” dự hội thảo rất chuyên nghiệp, có mặt tầm 3-4 nơi/ngày là bình thường. Thùy Chi (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho hay:

“Mỗi hội thảo như vậy, mình chỉ phải tham gia 20 phút và được trả thù lao chừng 50.000 đồng nhưng thời gian ngồi đợi có khi đến 1-2 tiếng. Thường xuyên có các hội thảo như vậy diễn ra, cứ 1 - 2 ngày lại có, do vậy mình phải sắp xếp thời gian để chạy sô”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала