Việt Nam bất ngờ có Tướng Quân đội làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNThượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay ông Võ Văn Thưởng.

Sáng nay 19/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tới dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06 - QĐNS/TW ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Số điện thư chúc mừng Đại hội Đảng XIII từ bạn bè quốc tế nhiều nhất từ trước đến nay
Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin nhiệm giao trọng trách mới.

Ông Võ Văn Thưởng tin tưởng với kinh nghiệm phong phú tích lũy từ công tác đảng, chính trị trong quân đội và sự gắn kết đặc biệt với Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiều sự kiện thời gian qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Việt Nam bất ngờ có Tướng Quân đội làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị lãnh đạo Ban tuyên giáo cùng tập thể người lao động đoàn kết gắn bó phát huy thành tích đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng, xúc động, biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, đặc biệt Bộ chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương thường xuyên quan tâm giáo dục rèn luyện và xây dựng để cá nhân ông trưởng thành như hôm nay.

Triển lãm mỹ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Triển lãm tranh, ảnh chào mừng thành công Đại hội Đảng XIII
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, được nhận nhiệm vụ trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, nhận thức đây là một nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm lớn. Để hoàn thành trọng trách đó, ông nhận thức một trong những nhân tố quyết định là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Với vị trí, nhiệm vụ mới, trọng trách lớn được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho, vinh dự lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ luôn ghi nhớ quyết tâm lời thề của quân nhân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Trân trọng kế thừa thành tựu của ngành tuyên giáo; tiếp tục rèn luyện đạo đức, tác phong, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962, quê quán xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Từ năm 2008, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Năm 2010 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 4. Từ năm 2012 đến nay được giao trọng trách Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; tháng 5/2016, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và sau đó được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала