- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tam Đảo thông báo khẩn, xét nghiệm Covid-19 nam du khách tử vong ở khách sạn

© Fotolia / Dan RaceXét nghiệm máu
Xét nghiệm máu - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Đăng ký
Hồi rạng sáng ngày 20/2, một nam du khách bất ngờ được phát hiện tử vong trong khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Công an và y tế đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra thêm.

Sau khi bất ngờ phát hiện nam du khách tử vong trong khách sạn ở Tam Đảo, chính quyền đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu toàn bộ người dân cũng như khách du lịch không rời khỏi địa bàn.

Nam du khách tử vong ở khách sạn Tam Đảo: Khẩn trương xét nghiệm Covid-19

Sự việc nam du khách bất ngờ tử vong trong một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang gây sự chú ý của dư luận.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Nhiều lãnh đạo ở các huyện thuộc Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch Covid-19

Theo thông tin ban đầu của ngành chức năng, rạng sáng ngày 20/2, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong khách sạn ở địa phương.

Đến chiều nay, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc khẳng định, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với nam du khách vừa tử vong trong khách sạn ở thị trấn

Về trường hợp nam du khách bất ngờ được phát hiện đã chết trong khách sạn, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận có sự việc trên và các ngành chức năng hiện đã phong tỏa hiện trường, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

“Đơn vị đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 đối với một trường hợp là nam du khách tử vong ở một khách sạn tại khu du lịch Tam Đảo (huyện Tam Đảo)”, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết.
“Hiện chúng tôi đã lấy mẫu và đang tiến hành xét nghiệm. Dự kiến khoảng 18h tối nay sẽ có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể cho báo chí”, vị lãnh đạo này nói.

Tam Đảo yêu cầu người dân và du khách không rời khỏi địa bàn thị trấn

Được biết, nam du khách tử vong trong khách sạn ở Tam Đảo là người đàn ông sinh năm 1975, đi du lịch cùng vợ, con.

Chủ khách sạn cho hay, vào thời điểm này, ở đây chỉ có 2 -3 phòng đang hoạt động, phục vụ khách du lịch.

Theo nhà chức trách, ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an, Y tế địa phương đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm coronavirus.

Chốt kiểm soát cấp tỉnh đặt ở ngã 3 chân cầu vượt Quán Gỏi, Hưng Thịnh, huyện Bình Giang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Dịch Covid-19 ở Hải Dương còn phức tạp, chưa rõ nguyên nhân tử vong của chuyên gia Nhật

Đáng chú ý, ngay trong sáng 20/2, lãnh đạo UBND thị trấn Tam Đảo đã có thông báo khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông báo khẩn, từ 11h trưa ngày 20/2, thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn Tam Đảo để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, lãnh đạo thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới liên quan đến trường hợp tử vong bất thường trên.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 của nam du khách, các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương sẽ thông tin cụ thể tiếp theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Việc lấy mẫu xét nghiệm đang được tiến hành theo quy định của Bộ Y tế, ngay khi có kết quả, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ sớm có thông báo cho báo chí và người dân được biết.

Nam du khách âm tính với Covid-19

Đến chiều tối ngày 20/2, theo thông tin cập nhật từ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cơ quan chức năng xác định nam du khách tử vong ở Tam Đảo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong là do nạn nhân “bị cảm”.

“Đơn vị chuyên môn bao gồm cả Công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân chính xác. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận việc người đàn ông trên dương tính với Covid-19”, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch, chính quyền thị trấn Tam Đảo đã nhanh chóng triển khai các chốt kiểm dịch ngay ở cửa ngõ vào địa phương. Tất cả người dân và du khách ra vào qua lại khu du lịch đều phải kiểm tra và khai báo y tế đầy đủ.

Chuyên gia Hàn Quốc tử vong ở Hải Dương

Những ngày qua, Việt Nam ghi nhận một số trường hợp chuyên gia nước ngoài cũng như du khách tử vong bất thường.

Sau việc chuyên gia Nhật Bản, 54 tuổi, được xác định mắc Covid-19 (bệnh nhân 2229), tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội thì vừa qua, một chuyên gia Hàn Quốc cũng được phát hiện chết trên tầng 2 tòa nhà công ty PNG (địa chỉ tại Km 52 quốc lộ 5A, cụm công nghiệp Cẩm Thượng, Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, nơi người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong được đảm bảo an toàn, đúng quy định. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đóng cửa phòng khám sai quy định khi khám cho BN2229 người Nhật bị Covid-19

Cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân tử vong là ông Lee G.S (70 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là chuyên gia đang làm việc cho Công ty PNG này.

Lãnh đạo Công ty PNG báo cáo cho hay, khoảng 7h45, chị Q.T.H.H. (36 tuổi, thường trú phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) là nhân viên vệ sinh của công ty PNG, khi đang làm việc tại tầng 2 thì phát hiện ông Lee đang nằm bất động ở đây. Chị H. lập tức báo cáo lãnh đạo công ty, gọi báo Trung tâm cấp cứu 115 và lực lượng chức năng tới hiện trường phong tỏa, điều tra sự việc.

Khi cấp cứu tới hiện trường đã xác định người đàn ông Hàn Quốc tử vong trước đó.

Đến chiều ngày 18/2, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương thông tin cho biết, chuyên gia Hàn Quốc được phát hiện tử vong ở tầng hai Công ty PNG là “đột tử” và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала