Tướng Phan Văn Giang: Quân đội Việt Nam bảo đảm chế độ 'sẵn sàng chiến đấu'

© Ảnh : TTXVN phátThứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Đăng ký
Làm việc với Tổng Cục Hậu cần, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ cùng với việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện Quân đội phải "bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu", xây dựng chính quy, cải cách hành chính và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong khi đó làm việc với Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, chống các thế lực thù địch, phản động.

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng

Ngày 19/2, được sự ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2020
Tướng Phan Văn Giang nói về Sức mạnh Quân đội và chính sách quốc phòng của Việt Nam

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; lãnh đạo các cơ quan chức năng QUTƯ, BQP.

Sau khi nghe lãnh đạo TCCT và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả nổi bật về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thay mặt lãnh đạo BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của TCCT và Cơ quan TCCT.

Theo đó, năm 2020, TCCT đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và QUTƯ, BQP, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, quân đội; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ CTĐ, CTCT thường xuyên và đột xuất như phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Một số kết quả nổi bật là: Đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với hoạt động thực tiễn của bộ đội.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tiếp tục tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2019
Thượng tướng Phan Văn Giang sang Nga dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 8

Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được thực hiện tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Trước mọi khó khăn, gian khổ và diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Thường vụ QUTƯ xác định, TCCT đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Việt Nam bất ngờ có Tướng Quân đội làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội trong mọi tình huống.

Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương, quan điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội trong năm 2021.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi bên lề phiên họp sáng 29/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Quân đội Việt Nam đã kích hoạt trạng thái như thời chiến
Xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích ở các cấp, các ngành.

Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy chế làm việc của QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế lãnh đạo một số mặt công tác của QUTƯ.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của QUTƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm cơ cấu, chất lượng.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội.

Chủ động tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong TCCT vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bảo đảm chế độ 'sẵn sàng chiến đấu' trong mọi tình huống

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần (TCHC).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2020
Việt Nam kỷ luật loạt Tướng, tá Quân đội, cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị đề nghị cho ra khỏi Đảng

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Hậu cần báo cáo, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2020, đất nước, quân đội chịu tác động của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó TCHC và ngành hậu cần quân đội chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Song với tinh thần chủ động, tích cực, TCHC đã tham mưu với trên, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Thay mặt QUTƯ, Thủ trưởng BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả tiêu biểu của TCHC đã đạt được và mong rằng, trong năm 2021, TCHC cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung thực hiện tốt chức năng cơ quan tham mưu chiến lược hậu cần với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về hậu cần mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cùng 9 nhiệm vụ trọng tâm mà QUTƯ, BQP đã xác định.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, TCHC phải đặt trọng tâm nghiên cứu, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với QUTƯ, BQP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2020
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ ấn tượng về Hội thao quân đội quốc tế

Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã xác định. Phối hợp với Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu bố trí các vị trí đóng quân, xây dựng kiện toàn tổ chức biên chế TCHC và ngành hậu cần quân đội. Từng bước đổi mới trang bị, vật chất hậu cần đồng bộ với vũ khí trang bị quân đội, nhất là đối với các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. 

Nêu cao trách nhiệm, phát huy thành quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. Thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, xây dựng các dự án, công trình theo đúng chủ trương, quyết định của trên, nhất là việc nghiên cứu, triển khai, bảo đảm chế độ nhà ở cho đội ngũ cán bộ.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, cải cách hành chính và mở rộng hợp tác quốc tế, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng TCHC và ngành hậu cần toàn quân sẽ đẩy mạnh và phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, TCHC và ngành hậu cần quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực , tiêu biểu”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала