- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hải Dương đã hoàn toàn làm chủ các “điểm nóng” Covid-19

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Đăng ký
Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 23/2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, sau một tuần thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, số ca mắc Covid-19 đã giảm sâu. Hải Dương đã hoàn toàn làm chủ được tình hình tại các “điểm nóng” trước đây như Cẩm Giàng và Chí Linh.

Đánh giá nguy cơ của từng nhà máy, không xét nghiệm toàn bộ công nhân

Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, sau một tuần thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, số ca mắc Covid-19 đã giảm sâu. Tỉnh đã hoàn toàn làm chủ được tình hình tại các “điểm nóng” trước đây như Cẩm Giàng và Chí Linh.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Hải Dương.
Hải Dương đã hoàn toàn làm chủ các “điểm nóng” Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Hải Dương.

Về  ổ dịch ở Kim Thành, tỉnh đang tập trung cao độ đối với khu vực này, cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo áp dụng những biện pháp mạnh mẽ nhất, phong tỏa chặt, xét nghiệm diện rộng, để khẩn trương dập dịch.

Các ca sinh đều mẹ tròn con vuông, an toàn trong bối cảnh ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, tỉnh cần tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để sớm khống chế dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, tỉnh Hải Dương cần tính toán cụ thể, khoa học trong việc triển khai xét nghiệm diện rộng cho công nhân các khu công nghiệp. Đồng thời, xây dựng cỡ mẫu phù hợp, với đối tượng phù hợp, tập trung vào những nhóm, khu vực nguy cơ cao để triển khai xét nghiệm tầm soát, bảo đảm vừa hiệu quả trong chống dịch, vừa hiệu quả về kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Hải Dương triển khai theo đúng hướng dẫn là xét nghiệm diện rộng có chỉ định; đề nghị tỉnh giao Sở Y tế chủ trì cùng với Sở LĐ-TB&XH, Ban Quản lý các khu công nghiệp đánh giá nguy cơ của từng nhà máy để làm căn cứ chỉ định xét nghiệm, chứ không phải xét nghiệm cho công nhân của tất cả các nhà máy đóng trên địa bàn.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Nhiều lãnh đạo ở các huyện thuộc Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch Covid-19

Hải Dương hiện có 6 phòng xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, có khả năng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm cho phòng, chống dịch với công suất xét nghiệm lên tới 80.000 mẫu, tối đa có thể lên 120.000 mẫu gộp/ngày. Năng lực lấy mẫu của địa phương đạt tối đa 60.000 người/ngày.

Đến nay, toàn tỉnh chia làm 5 nhóm cần xét nghiệm, gồm: Nhóm có nguy cơ cao (Kim Thành, Cẩm Giàng, Chí Linh, thành phố Hải Dương), nhóm các địa phương có nguy cơ (Kinh Môn, Nam Sách, Bình Giang), nhóm có nguy cơ thấp (Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện) và nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNQuang cảnh cuộc họp.
Hải Dương đã hoàn toàn làm chủ các “điểm nóng” Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Quang cảnh cuộc họp.

Khởi tố vụ án liên quan đến chùm ca bệnh phức tạp tại tỉnh Hải Dương

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự xảy ra tại số nhà 15 phố Trần Sùng Dĩnh, khu dân cư số 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả nơi ở của bệnh nhân 2234. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Hà Nội lên tiếng vụ người Nhật tử vong mắc Covid-19, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh

Theo kết quả điều tra, ngày 15/2, Công an thành phố Hải Dương nhận được thông tin về bà N.T.T. (trú tại phường Hải Tân) mắc Covid-19. Từ kết quả truy vết, lực lượng chức năng ghi nhận tiếp 3 bệnh nhân liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà T., gồm: chồng, con, người giúp việc.

Trong quá trình truy vết, bà T. không thành thật khai báo cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của thành phố cũng như của tỉnh. Khu vực phường Hải Tân bị phong tỏa, cách ly y tế đã gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong cộng đồng.

Bản tin lúc 18 giờ ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam đa ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó riêng Hải Dương có 5 ca.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала