Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ cho 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay

© Ảnh : TTXVN - Doãn TấnBộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, 2 dự án gồm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân, được khai trương chiều 25/02.

Chiều ngày 25/02, đã diễn ra lễ khai trương 2 dự án, gồm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân, với sự có mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Theo đại diện Bộ Công an, đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ tính pháp lý về công dân.

© Ảnh : TTXVN - Doãn TấnThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chứng kiến Lễ ký cam kết điện tử giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.
Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ cho 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chứng kiến Lễ ký cam kết điện tử giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Công an

Từ dự án này, sắp tới người dân, doanh nghiệp thay vì phải khai báo, nộp, chứng thực các giấy tờ khi thực hiện giao dịch với cơ quan Nhà nước, các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động thông qua thẻ căn cước gắp chip hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hai hệ thống giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại cho người dân.

Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay:

"Đến nay ngành công an cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc, bảo đảm chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch và dữ liệu sống”.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng các hệ thống phát triển Chính phủ điện tử; giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân...

© Ảnh : TTXVN - Doãn TấnThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ cho 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân bảo đảm chính xác, minh bạch, an toàn...; đồng thời, đẩy nhanh quá trình kết nối dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, hướng tới kinh tế số, xã hội số...

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала