Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an Hà Nội điều tra vụ người nước ngoài bị tấn công tình dục

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã giao Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ tình trạng nhiều người nước ngoài bị tấn công tình dục, sờ mó các bộ phận nhạy cảm, quấy rối như Đại sứ quán Anh từng cảnh báo.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu toàn thành phố sẵn sàng khởi động, tăng tốc các hoạt động kinh tế - xã hội, triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 và sớm đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào vận hành.

Hà Nội đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế

Chiều 4/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 2/2021.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong tháng 3/2021, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đường sắt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Ngoài ra, thành phố sẵn sàng tăng tốc, khởi động lại các hoạt động khi tình hình dịch được kiểm soát, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tại hội nghị hôm nay, ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đến hết tháng 2/2021 là 50.839 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán, bằng 95,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi ngân sách địa phương thực hiện hết tháng 2-2021 là 8.615 tỷ đồng, đạt 7,9% dự toán đầu năm, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 giảm 23,2% so với tháng 1 và giảm 11,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước tăng 7,5% (cùng kỳ tăng 5,8%).

Xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố phục hồi mạnh so với cùng kỳ năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu tháng 2 giảm 0,1% so với tháng 1 và tăng 10,7% so với cùng kỳ, lũy kế 2 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 12,7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 19%). Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 25,7%, trong khi cùng kỳ năm 2020 giảm 20,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 giảm 17,4% so với tháng 1 và tăng 0,4% so với cùng kỳ, lũy kế 2 tháng đầu năm tăng 4,9% (cùng kỳ tăng 6,3%). Các hệ thống siêu thị đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 5 tấn nông sản/ngày từ tỉnh Hải Dương, 3 tấn thủy sản/ngày từ tỉnh Quảng Ninh.

“Đáng lưu ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2021 tăng 1,8% so với tháng 1, tăng 1,75% so với tháng 12-2020, bình quân 2 tháng đầu năm giảm 0,5%, trong khi cùng kỳ năm 2020 tăng 5,66%”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trình bày báo cáo tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2020
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nói về vấn đề nhân sự: Đã bàn ‘rất kỹ’
Bên cạnh đó, trong tháng 2 đã có 22 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 12,1 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 58,9 triệu USD.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng hàng hóa cung ứng phục vụ Tết dồi dào, đa dạng, không bị thiếu hàng.

Toàn thành phố đã trao tặng 1.450.264 suất quà cho các đối tượng chính sách với số tiền 616,6 tỷ đồng. Trong dịp Tết, toàn thành phố không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, không xảy ra trọng án. Bên cạnh đó, số vụ tai nạn giao thông năm nay cũng giảm so với dịp Tết năm trước.

Hà Nội chỉ đạo triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19

Trong tháng 3/2021, Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với các cơ sở, ban ngành của Bộ Y tế để triển khai xã hội hóa và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Luôn chủ động phương án sẵn sàng xử lý các tình huống theo tình hình dịch bệnh không để bị động, bất ngờ, mất khả năng kiểm soát”, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng đã hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao và chuyển sang đảm nhiệm vị trí công tác mới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2020
Quốc hội chính thức miễn nhiệm hai ông Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành có giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh. Bên cạnh đó, có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục đầu tư, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ngay từ những ngày đầu năm.

Sớm vận hành dự án Cát Linh – Hà Đông

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện gieo trồng cây vụ xuân đúng kế hoạch, tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là kiểm soát dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm và bệnh Dịch tả lợn châu Phi để tập trung tái đàn lợn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2020
Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh hứa gì với dân?

UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Tổ công tác để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sớm đưa Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vào vận hành khai thác khi đủ điều kiện theo quy định.

Ngành giao thông cũng được yêu cầu duy trì hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa hỗ trợ người dân, các địa phương và doanh nghiệp sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ các điểm cầu, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã đọc tham luận về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ người nước ngoài tố bị tấn công tình dục

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc người nước ngoài tố bị sàm sỡ ở khu vực hồ Tây.

Theo đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn xác nhận Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an Hà Nội liên quan đến vụ nhiều người nước ngoài trình báo việc bị quấy rối ở khu vực quanh hồ Tây.

Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Người nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Công an lên tiếng

Ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các cá nhân vi phạm.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, UBND quận Tây Hồ đã giao Công an quận điều tra làm rõ vụ việc trên.

Về phần mình, ông Mai Trọng Thắng - Trưởng công an quận Tây Hồ cho biết trước đó, cơ quan chức năng từng ghi nhận tình trạng người nước ngoài bị quấy rối ở khu vực hồ Tây.

“Việc điều tra, tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn do trong nhiều trường hợp người nước ngoài bị quấy rối nhưng không đến trình báo ngay cho công an”, ông Thắng chia sẻ.

Do đó, Công an quận Tây Hồ đề nghị người dân cần đến trình báo ngay khi phát hiện các trường hợp tương tự, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra truy tìm thủ phạm.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ đã cử cán bộ đưa một số phụ nữ nước ngoài đi xác định địa điểm, thời điểm bị sàm sỡ. Hiện, đơn vị nhận được trình báo của 4 phụ nữ. Cơ quan chức năng đang điều tra, khoanh vùng người nghi vấn.

Trong tối ngày 26/2, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập một thanh niên tên D. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) tới trụ sở để làm việc. Đơn vị hiện đang xác minh thêm khoảng 25 người cùng 30 xe máy liên quan tới sự việc trên.

Công an TP.Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ người nước ngoài bị tấn công tình dục

Thời gian qua, đã có một số đại sứ quán ra thông báo cảnh báo các công dân của mình về tình trạng quấy rối tình dục tại một số khu vực ở Hà Nội, trong đó có hồ Tây. Trên Facebook, một nhóm riêng được lập để người nước ngoài tại khu vực Quảng An “báo động” nhau về các vụ việc, hình ảnh nghi phạm sàm sỡ.

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 4/3, Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ và truy xét những đối tượng có hành vi tấn công tình dục, xâm hại, quấy rối người nước ngoài.

Quấy rối tình dục ở nơi làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2021
Luật mới về quấy rối tình dục nơi công sở “bằng lời nói”

Công an Hà Nội cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các phường như Quảng An, quận Tây Hồ liên tiếp xảy ra các vụ việc người nước ngoài bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15-20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm, hành vi sờ mó vào các bộ phận nhảy cảm trên cơ thể, tấn công tình dục và xâm phạm, quấy rối.

Lực lượng Công an TP. Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân, rà soát lại nhân chứng, kiểm tra lại dữ liệu camera xung quanh khu vực thường xảy ra sự việc để xác định các đối tượng nghi vấn gây án.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tích cực khoanh vùng, truy tìm các đối tượng và ra thông báo cảnh báo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống quanh khu vực Hồ Tây về các hành vi của nhóm đối tượng có ý đồ xấu trên.

Công an phường Quảng An cho biết đã thông báo đến toàn thể người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng An, địa bàn quận Tây Hồ biết và chủ động có biện pháp phòng tránh.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo đến toàn thể người dân, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng An khi ra ngoài không nên đi một mình, không đi đến các khu vực vắng vẻ, thưa thớt dân cư để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, quấy rối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала