Đề xuất Việt Nam mở cửa biên giới, đón khách du lịch quốc tế trở lại

© Ảnh : TTXVN/Ảnh tư liệuNhiều tòa nhà dọc bờ sông Hàn sẽ được chiếu sáng nghệ thuật trong chương trình Đà Nẵng về đêm.
Nhiều tòa nhà dọc bờ sông Hàn sẽ được chiếu sáng nghệ thuật trong chương trình Đà Nẵng về đêm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đăng ký
Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - cho biết "sẽ không mở cửa ồ ạt" tại tọa đàm "Làm tổ cho đại bàng nội" tổ chức ngày 5-3 ở tỉnh Quảng Ninh.

Về chủ trương mở cửa thị trường du lịch quốc tế, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay sẽ có những tiêu chí lựa chọn, sẽ chọn những thị trường nguồn, đông khách, đi theo tour trọn gói, chọn điểm đến thuận tiện về hàng không, chọn khu du lịch nghỉ dưỡng có tính độc lập để mở cửa, tiếp nhận khách quốc tế.

© Ảnh : Chương Đài - TTXVNBà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch phát biểu tại hội nghị
Đề xuất Việt Nam mở cửa biên giới, đón khách du lịch quốc tế trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch phát biểu tại hội nghị

Khách du lịch trên thuyền trong cuộc du ngoạn dọc sông Ngô Đồng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2020
Tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu – 3 lĩnh vực quan trọng của kinh tế hậu COVID-19 Việt Nam
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Tiến - phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cũng cho rằng với nhiều quần thể du lịch khép kín đã được đầu tư trên cả nước hiện nay, các bộ, ngành nên sớm kiến nghị Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí để sớm khởi động lại du lịch ở những vùng an toàn.

Trong khối ASEAN, Thái Lan đang tính tới việc mở cửa thị trường du lịch với những ai có "hộ chiếu COVID", tức đã tiêm vắc xin, vì thế ông Nguyễn Mạnh Tiến khuyến nghị khởi động lại ngành du lịch càng sớm càng tốt.

Được biết cả nước hiện có 2.300 doanh nghiệp lữ hành và khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch. Ngành du lịch và các dịch vụ liên quan thời gian qua đã bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch bệnh COVID-19.

Chưa mở cửa du lịch quốc tế

Hiện Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế để phòng, chống đại dịch Covid-19 nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam; lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2021 dự kiến là một năm tiếp tục khó khăn đối với ngành du lịch. Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến việc nối lại du lịch quốc tế, khả năng phục hồi của ngành du lịch toàn cầu rất thấp.

Cây Cầu Vàng Bà Nà Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2020
Hình mẫu thành công: Nhìn vào Việt Nam sẽ thấy tương lai du lịch thế giới

Mặc dù được ghi nhận là một trong những quốc gia phòng chống Covid-19 hiệu quả nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh. Các khu, điểm du lịch, di tích, điểm tham quan, vui chơi giải trí trong nước nhiều lần phải đóng cửa. Doanh nghiệp du lịch ngày càng khó khăn.

Tổng cục Du lịch đã đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm nay.

Trong đó, Tổng cục Du lịch tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động.

© Ảnh : Ngọc Hà - TTXVNNha Trang được ví với "Hòn ngọc Viễn Đông" đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Đề xuất Việt Nam mở cửa biên giới, đón khách du lịch quốc tế trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Nha Trang được ví với "Hòn ngọc Viễn Đông" đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Ngành du lịch tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Bên cạnh đó, ngành phát triển sản phẩm du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch; triển khai chuyển đổi số trong ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала