100% đồng ý: Việt Nam giới thiệu Tổng Bí thư, Thủ tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng loạt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là tấm gương sáng tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức lối sống trong sáng, là niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV

Chiều 11/3, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Vì sao ông Hầu A Lềnh không còn trong danh sách ứng cử Đại biểu quốc hội?

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 5 người: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội cùng tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử.

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVN100 % cử tri Văn phòng Trung ương Đảng biểu quyết giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
100% đồng ý: Việt Nam giới thiệu Tổng Bí thư, Thủ tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
100 % cử tri Văn phòng Trung ương Đảng biểu quyết giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

“Các đại biểu thống nhất cho rằng các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV”, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh.

Các đồng chí là những cán bộ mẫu mực, luôn hết mình vì nhiệm vụ chung, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, có năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội,...

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức lối sống trong sáng, là niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách mạnh mẽ, có hiệu quả”, các đại biểu đánh giá.

Tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí được tín nhiệm bầu tiếp tục là Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối.

Đại biểu dự buổi gặp mặt - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV: Được bầu từ tháng 3 nhưng chưa ‘chắc ghế’

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều ý thức rất rõ việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ của Đảng phân công.

“Đây là việc rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao vì người dân luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và kỳ vọng cao hơn, chờ đợi nhiều hơn vào các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Đảng, Nhà nước”, ông Thưởng nói.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định các đồng chí được giới thiệu ứng cử ý thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 đồng chí có tên nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ tham gia Quốc hội

Chiều 11/3, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì.

Các đại biểu kết thúc phiên họp sáng 30/1.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Điểm mới về độ tuổi cán bộ, công chức, viên chức được phép ứng cử Đại biểu Quốc hội năm 2021

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, VPCP tổ chức hội nghị 3 bước để giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại bước một, do Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Trần Văn Sơn chủ trì đã thống nhất danh sách để đưa ra lấy ý kiến, nhận xét của cử tri ở bước 2 (hội nghị cử tri).

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV được giới thiệu tại Văn phòng Chính phủ là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Qua ghi nhận ý kiến, các cử tri dự hội nghị cho rằng hai ứng viên trên đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, 100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tại hội nghị đã tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNĐồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ phát biểu.
100% đồng ý: Việt Nam giới thiệu Tổng Bí thư, Thủ tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ phát biểu.
“Điều này thể hiện sự đánh giá cao của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan hữu quan và lãnh đạo, công chức VPCP đối với phẩm chất, năng lực, cống hiến của cá nhân hai đồng chí lãnh đạo Chính phủ, cũng như đối với kết quả công tác của Chính phủ trong thời gian qua”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Khả Toàn báo cáo quy trình lựa chọn giới thiệu và tiêu chuẩn ứng cử viên ĐBQH khóa XV theo đúng Luật Bầu cử Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Đại biểu Quốc hội chuyên trách của Việt Nam phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lên
Tại hội nghị, các cử tri VPCP phát biểu ý kiến, nhận xét, đánh giá đối với từng ứng cử viên. Theo đó, hai ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV

100% cử tri VPCP có mặt tại hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên ĐBQH khóa XV là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phạm Bình Minh.

Tại bước 3, Hội nghị lãnh đạo mở rộng, gồm tập thể lãnh đạo VPCP, Chủ tịch Công đoàn VPCP và các đồng chí vụ trưởng, cục trưởng các đơn vị VPCP đã thông qua danh sách này để gửi Ủy ban Bầu cử.

Thay mặt các ứng viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn các cử tri VPCP đã tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Thủ tướng khẳng định, luôn gắn bó với nhân dân, trung thành với sự nghiệp của Đảng và nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần, quyền tài sản, quyền công dân mà Hiến pháp quy định, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNĐồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng biểu quyết tại hội nghị.
100% đồng ý: Việt Nam giới thiệu Tổng Bí thư, Thủ tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng biểu quyết tại hội nghị.

Thúc đẩy cải cách, góp phần đưa đất nước phát triển, thực hiện phương châm dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhất là có những chính sách ưu tiên trong phát triển cho những nơi còn khó khăn, thiên tai, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban Nội Chính Trung ương giới thiệu nhân sự bầu ĐBQH

Sáng nay 11/3, Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cử tri giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng được cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức.

Ngày 29/1, Đại hội XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Giới thiệu hơn 1.000 đại biểu ứng cử Quốc hội khóa mới

Theo đó, các đại biểu thống nhất giới thiệu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri và Hội nghị lãnh đạo Ban mở rộng để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% giới thiệu ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, đồng ý giới thiệu ông Phạm Nam Tiến (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương) ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV.

Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Bộ dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (tái cử), Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV (tái cử) và Hội nghị Lãnh đạo Bộ mở rộng giới thiệu người ứng cử ĐHQH khoá XV (tái cử).

Theo đó, Bộ Tư pháp đã họp, thống nhất giới thiệu đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV (tái cử) với kết quả 100% các đại biểu đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV phải được giám sát chặt chẽ

Trong hôm nay, VKSND Tối cao cũng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, ngành Kiểm sát nhân dân được giới thiệu năm người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có một người tại VKSND tối cao và bốn người tại VKSND địa phương.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao đã thống nhất, đề cử ông Lê Minh Trí để lấy ý kiến cử tri cơ quan VKSND Tối cao giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. 100% đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала