Vì sao Đại sứ Mỹ đích thân cảm ơn Giám đốc Công an Hà Nội?

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamÔng Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đích thân gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, cụ thể là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Trong thư gửi Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Đại sứ Mỹ biểu dương và cảm ơn những cá nhân chiến sĩ xuất sắc như Đại tá Mai Trọng Thắng, Trung tá Nguyễn Đức Châu và Trung tá Nguyễn Văn Chinh của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ và Trung tá Hàn Minh Kiên thuộc Công an phường Quảng An.

Đại sứ Mỹ cảm ơn Công an TP.Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung

Vừa qua, ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có Thư cảm ơn gửi tới Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Phụ nữ nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Việt Nam nói gì?

Vì sao đích thân Đại sứ Hoa Kỳ cảm ơn lãnh đạo Công an Hà Nội?

Theo tiết lộ về nội dung bức thư, ông Kritenbrink đã bày tỏ lòng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng tập thể các đơn vị Công an TP. Hà Nội về chiến công và sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm kịp thời của lực lượng Công an thủ đô trong việc ngăn chặn những vụ sàm sỡ, tấn công tình dục người nước ngoài tại khu vực Tây Hồ.

Trong thư gửi Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung, ông Kritenbrink cho biết, thay mặt Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông chúc mừng Trung tướng Trung và đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội về thành tích xuất sắc trong việc ngăn chặn những vụ sàm sỡ người nước ngoài tại khu vực Tây Hồ.

“Tôi cũng xin trân trọng bày tỏ cảm ơn, dưới sự chỉ đạo của Ngài (Trung tướng Nguyễn Hải Trung – PV), đội ngũ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, công an quận Tây Hồ cùng công an phường Quảng An đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ các thủ phạm”, Đại sứ Mỹ bày tỏ trong thư cảm ơn.

Đáng chú ý, nhà ngoại giao Mỹ nêu bật những cá nhân xuất sắc như Đại tá Mai Trọng Thắng, Trung tá Nguyễn Đức Châu và Trung tá Nguyễn Văn Chinh của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ và Trung tá Hàn Minh Kiên thuộc Công an phường Quảng An.

Công an Hà Nội đã bảo vệ sự an toàn của các nhà ngoại giao Mỹ

Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định trong thư gửi Trung tướng Nguyễn Hải Trung rằng, đội ngũ cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội đã nỗ lực vượt bậc trong việc nhanh chóng bắt giữ thủ phạm, đồng thời đảm bảo môi trường an toàn hơn cho các nhân viên ngoại giao và công dân Hoa Kỳ sinh sống tại khu vực Tây Hồ.

“Nhân dịp này, cộng đồng Sứ quán Hoa Kỳ cũng xin được trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, cũng như trân trọng cảm ơn những nỗ lực của Công an TP. Hà Nội nói chung, công an quận Tây Hồ và công an phường Quảng An nói riêng”, ông Daniel J.Kritenbrink bày tỏ.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an Hà Nội điều tra vụ người nước ngoài bị tấn công tình dục
Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ đã không ngừng hỗ trợ và bảo vệ rất tốt cho các cơ sở làm việc cũng như các địa điểm cư trú của của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ.

“Sự nỗ lực và tận tụy của đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Ngài đã đảm bảo an toàn, an ninh cho cho các viên chức ngoại giao của chúng tôi”, nhà ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định.

Cuối thư, Đại sứ Mỹ cho biết, bản thân ông rất vinh dự được làm việc với Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng như đội ngũ cán bộ chiến sĩ xuất sắc Công an TP. Hà Nội.

“Chúng tôi hy vọng được tiếp tục hợp tác với Ngài trong tương lai, và tôi xin chúc Ngài luôn thành công”, Đại sứ Daniel J.Kritenbrink nhắn nhủ.

Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn cho người nước ngoài

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, liên quan đến các phản ánh về việc nhiều người nước ngoài bị tấn công tình dục, bị sàm sỡ, sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm, quấy rối ở khu vực trung tâm TP.Hà Nội, đại diện Bộ Ngoại giao đã có khẳng định bảo đảm an toàn, an ninh cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam

Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Người nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Công an lên tiếng

Cụ thể, chiều 11/3, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về vụ việc phụ nữ người nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hồ Tây (Hà Nội), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ việc này, Bộ Ngoại giao đã nhận được phản ánh từ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

“Bộ Ngoại giao ngay lập tức đã có trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao liên quan, đồng thời có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng của phía Việt Nam, trong đó có Công an thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp, tìm hiểu, xác minh và phối hợp xử lý các vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm”, bà Hằng cho biết.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, điều này vừa để răn đe ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc tương tự cũng như đảm bảo sự an toàn, an ninh cho người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ và triệu tập một số đối tượng nghi vấn đến làm việc. Đồng thời, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận các hành vi liên quan đến vụ việc nêu trên.

Ngoài ra, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có các biện pháp tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các hộ dân có nhà cho người nước ngoài thuê để ổn định tình hình cũng như đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Một lần nữa xin khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho người dân trong nước và cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam; và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Cùng với đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng còn thông tim thêm rằng, nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thời gian qua đã đánh giá cao lòng hiếu khách của người dân Việt Nam cũng như môi trường an ninh, chính trị - xã hội ổn định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала