Ông Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng Chính phủ tiếp theo

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTrưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCHTƯ khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng”.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCHTƯ khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Chiều 5/4, Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Phạm Minh Chính.

Tân Thủ tướng được đa số 96,25% ĐBQH tán thành bầu

Trước đó cùng ngày, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước đầu tiên trong quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ gồm 12 bước.

Ngoài danh sách do Chủ tịch nước đề nghị, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Thủ tướng. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Tiếp đó, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và nghe Chủ tịch nước báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Có 4 đại biểu có mặt không tán thành

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng Chính phủ tiếp theo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số ĐBQH bỏ phiếu tán thành việc bầu ông Phạm Minh Chính làm người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Chính được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội) và 4 Đại biểu Quốc hội không tán thành.

Tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo danh sách này, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ.

© SputnikBộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng Chính phủ tiếp theo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала