Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đột ngột qua đời ở Yên Bái

© Depositphotos.com / Liudmilachernetska@gmail.comCái chết
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2021
Đăng ký
Trong chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, PGS.TS Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bị đột quỵ và qua đời vào lúc 22 giờ ngày 10/4.

Sáng 11/4, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) xác nhận thông tin PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc học viện đã qua đời trong đêm 10/4. Nguyên nhân được cho là do bị đột quỵ.

Ông Nguyễn Thanh Quang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Ông Nguyễn Thanh Quang qua đời

Được biết, ông Lưu Văn An mất khi đang đi công tác tại huyện Văn Chấn và Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

PGS.TS Lưu Văn An sinh năm 1962 tại Gia Bình, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp ngành Dân tộc học, Đại học Tổng hợp Leningrad, nay là Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg (Nga) vào năm 1988. Ông Lưu Văn An có thời gian làm tiến sĩ và thực tập sinh tại trường trong hai năm 1992 và 1997.

Sau khi về nước, Phó Giáo sư Lưu Văn An công tác tại Viện Dân tộc học. Từ năm 1999 đến nay, ông về Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm việc.

Giai đoạn từ năm 2012 đến 2020, ông Lưu Văn An giữ chức Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ tháng 10/2020, ông được giao giữ chức vụ quyền Giám đốc học viện.

“Ông Lưu Văn An đã thực hiện 35 đề tài nghiên cứu khoa học, viết rất nhiều sách và giáo trình, giành được nhiều giải nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, - lãnh đạo học viện cho hay.

Tại buổi làm việc cuối cùng ở huyện Văn Chấn và Thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 10/4, PGS.TS Lưu Văn An đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, địa phương và trường có sự phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của địa phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала