Thủ tướng nói gì trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới?

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay 15/04, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi kiện toàn nhân sự. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra định hướng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Phiên họp đầu tiên của Thủ tướng sau kiện toàn

Phát biểu khai mạc phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau khi được kiện toàn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thay mặt thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào Quốc kỳ tại lễ tuyên thệ nhậm chức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đã rõ vì sao Việt Nam chọn ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng

Thủ tướng đề nghị các đồng chí bắt tay ngay vào công việc để cùng các thành viên cũ đóng góp trí tuệ cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng cho biết, phiên họp nhằm thống nhất một số quan điểm chỉ đạo hoạt động của Chính phủ, triển khai tổ chức thực hiện thông báo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và thông số 03 của lãnh đạo chủ chốt ngày 12/4 vừa qua và xem xét cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ quan điểm, Chính phủ sau khi được kiện toàn phải bắt tay ngay vào công việc; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể, hiệu quả để triển khai ngay trong mỗi ngành, lĩnh vực.

Các Bộ, ban, ngành phải làm gì để hỗ trợ tân Thủ tướng?

Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận về việc tổng kết Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangCác Bộ trưởng và thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.
Thủ tướng nói gì trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới? - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.

Nội dung đầu tiên tại cuộc họp này sẽ được các thành viên Chính phủ bàn thảo, đó là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm phòng vắc xin COVID-19; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ 2 là thảo luận về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Trước đó hồi đầu tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch COVID-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân...

Vấn đề thứ 3 là Chính phủ yêu cầu sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế "hộ chiếu vắc xin" tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch; hoàn thiện quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với các hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Đối với các Bộ, ban, ngành sau cần thực hiện:

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và các dự án ODA nói riêng.
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.
  • Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.
  • Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, hiệu quả hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала