Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátThượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định tăng cường củng cố hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc - quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa các dân tộc.

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đã các cuộc làm việc, trao đổi với Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, Đại sứ Lào Sengphet Houngbuongnuang và Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth bàn nhiều vấn đề quan trọng nhất là tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quân sự quốc phòng giữa các bên.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Ngày 14/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, Campuchia, Liên bang Nga tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Quan hệ Việt Nam – Lào- Campuchia dưới thời ông Phạm Minh Chính: Vẫn sẽ là anh em

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbuongnuang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ và gia đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, thời gian qua mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. “Việt Nam luôn mong muốn cùng các đồng chí Lào làm hết sức mình để vun đắp, phát huy mối quan hệ “đặc biệt của đặc biệt” đã được thế hệ tiền bối dày công vun đắp”, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại sứ Sengphet Houngbuongnuang chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại sứ tin tưởng, trên cương vị mới đồng chí Bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào, khẳng định đây là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Trên cơ sở Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Quân nhân Mỹ . - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Việt Nam – Lào – Campuchia đã dạy người Mỹ ‘bài học lịch sử cay đắng’
Trước tình hình thế giới và khu vực ngày một biến đổi khó lường, hai bên cần tiếp tục thắt chặt, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng. Đây vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích cơ bản và lâu dài của nhân dân và quân đội hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại sứ Sengphet Houngbuongnuang nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tập trung trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về quốc phòng - quân sự; nhằm nâng cao vai trò, vị thế quan hệ quốc phòng trong tổng thể quan hệ chung của hai nước, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc Đại sứ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách của mình, có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chia sẻ khó khăn và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Quân đội và nhân dân Campuchia trong phòng, chống dịch Covid-19.

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátThượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Đại sứ Chay Navuth tin tưởng, trên cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có những đóng góp nhằm phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.  

Tại buổi tiếp, hai bên đã đánh giá cao quan hệ quốc phòng Việt Nam - Campuchia, khẳng định đây là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Thời gian tới, hai bên cần tập trung trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về quốc phòng - quân sự nhằm nâng cao vai trò, vị thế quan hệ quốc phòng trong tổng thể quan hệ chung của hai nước.

Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, luôn làm hết sức mình để củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVNThượng tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng, gồm: Đối thoại Chiến lược quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc?
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại sứ Hùng Ba khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, sau khi Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, các hoạt động hợp tác từng bước được cơ chế hóa, với hình thức hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng và có kết quả thực chất hơn.

Hai bên khẳng định, việc tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng củng cố, thúc đẩy hợp tác hữu nghị toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản và lâu dài của nhân dân và quân đội hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала