Tòa án Pháp bác đơn kiện vụ cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ

© AP Photo / Thibault CamusBà Trần Tố Nga tại cuộc mít tinh ở Paris bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam.
Bà Trần Tố Nga tại cuộc mít tinh ở Paris bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Đăng ký
PARIS (Sputnik) – Theo France Presse, tòa án ở Evry, Pháp đã bác đơn khiếu nại của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt kiện 14 công ty hóa chất nông nghiệp đa quốc gia bị cáo buộc cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

Cần lưu ý rằng tòa án đã ra phán quyết có lợi cho phía 14 công ty, rằng “họ có đủ cơ sở để nhận quyền miễn trừ theo thẩm quyền."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam đấu tranh pháp lý

Quyền của nạn nhân chất độc da cam

Hồi tháng Giêng, tòa án Evry bắt đầu xét xử vụ án bà Trần Tố Nga, là người đấu tranh bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân do hậu quả quân đội Mỹ trong nhiều năm sử dụng chất độc da cam thời Chiến tranh Việt Nam.

Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 đã đệ đơn tố cáo 14 công ty hóa chất nông nghiệp đa quốc gia bị cáo buộc cung cấp chất độc màu da cam, một loại thuốc diệt cỏ hạng nặng cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Trong số các công ty bị khiếu kiện có Monsanto và Dow Chemicals.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала