Nguyên Thiếu tá tố cáo góc khuất lạnh người ở Công an Đồ Sơn: Tôi từng sợ bị trả thù

CC BY 3.0 / Laser (thảo luận) / TP. Hải Phòng.
TP. Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Ông Trịnh Văn Khoa, nguyên Thiếu tá Công an Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, người chấp nhận xin ra khỏi ngành và tố cáo thẳng lên tận Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Thanh tra Bộ Công an vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án, chia sẻ: Tôi từng sợ bị trả thù.

Theo nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, những người có liên quan đến vụ án còn đề nghị nếu anh rút đơn tố cáo sẽ “bồi dưỡng” tài sản vật chất quy ra gần 25 tỷ đồng. Dùng cả tình cảm, vật chất để mua chuộc, tuy nhiên, anh vẫn phải đấu tranh đến cùng.

Vụ Công an Đồ Sơn, Hải Phòng: Những góc khuất trong ngành

Sputnik Việt Nam đã thông tin về vụ việc lùm xùm liên quan đến Công an quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Điển hình là việc tin ba cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Loạt cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị bắt, khởi tố để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc trong án sử dụng ma túy ở quán karaoke ở tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Quang cảnh thành phố Hải Phòng của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Vì sao liên tiếp nhiều cán bộ Công an Đồ Sơn, Hải Phòng bị khởi tố?

Trưởng Công an Đồ Sơn Đại tá Trần Tiến Quang từng phủ nhận sự việc với báo chí, tuy nhiên, sau đó, cơ quan này thừa nhận đúng là có việc ngày 11/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2/3 bị can, một người được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, trưa 11/5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đinh Đình Việt (sinh năm 1975), mang quân hàm cấp bậc Trung tá. Ông Việt là Đội trưởng Đội Hình sự.

Cùng với đó, VKSND Tối cao cũng tiến hành khởi tố, bắt giam ông Đỗ Hữu Dũng (sinh năm 1992), cấp bậc Thượng úy và là Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Cũng liên quan tới tội danh làm sai lệch hồ sơ vụ án, một cán bộ Công an khác là Thượng úy Lê Viết Công (sinh năm 1992), công tác tại đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 17/5, anh Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), người có lẽ đã lấy hết dũng khí để làm đơn tố giác gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Thanh tra Bộ Công an về việc làm sai lệch hồ sơ vụ án của một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn liên quan việc bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke ngày 13/11/2020, đã có những chia sẻ với báo giới.

Đến nay, sau đơn tố cáo của nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã vào cuộc điều tra, khởi tố và bắt giam 4 cán bộ thuộc Đội Điều tra Tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Đội Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Chiều qua, 17/5, Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn cũng đã có đơn xin tạm nghỉ việc với lý do phải đi chữa bệnh.

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, anh không muốn lên báo chí vì nhỡ lại có người nghĩ mình “này nọ”. Nhưng sự thật vẫn cần được phơi bày, nhất là những “góc khuất lạnh người” liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, chạy án, chia tiền, mua chuộc liên quan đến một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Theo chia sẻ của anh Trịnh Văn Khoa, từ tháng 3/2017, anh nhận công tác tại Công an quận Đồ Sơn, thuộc thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đến tháng 05/2018, anh được điều động sang Đội điều tra tổng hợp. Theo lời nguyên Thiếu tá Công an quận Đồ Sơn chia sẻ với báo Nông nghiệp Việt Nam, trong quá trình công tác tại Công an quận Đồ Sơn, anh Khoa nhận thấy có nhiều cán bộ chiến sĩ có “tâm tư” về cách xử lý của lãnh đạo Công an quận.

Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Khởi tố vụ án Bí thư phường ở Khánh Hòa bị cán bộ Công an đâm chết

Cụ thể như chỉ tiêu thực hiện, chế độ chính sách, tiền nghỉ dưỡng, nghỉ phép, tiền trực chốt của anh em…Theo nguyên Thiếu tá, số tiền này hầu như các cán bộ, chiến sĩ không có, hoặc chỉ được rất ít. Khi hỏi lên thì được giải thích là chuyển vào quỹ đơn vị.

“Mục đích là phục vụ chính cho ban lãnh đạo”, nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa thẳng thắn.

Đặc biệt, theo cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn, hàng tháng, hàng quý, “các anh em” đều được giao chỉ tiêu thực hiện các vụ án. Nhưng đến khi bắt được người vi phạm, xử lý vụ việc, lãnh đạo lại không cho tiến hành để thực hiện chỉ tiêu.

Thay vào đó, theo anh Khoa, lãnh đạo Công an Đồ Sơn lại cho liên hệ với người thân để “làm án”, thả các đối tượng ra. Điều này khiến nhiều cán bộ chiến sĩ rất bức xúc.

Với hàng loạt bất cập, áp lực trong công việc hàng ngày, nguyên Thiếu tá Khoa cho rằng, nếu mình không làm gì đó khác thì bản thân và nhiều ‘anh em’ sẽ không bao giờ biết đến những chế độ chính sách mà đáng ra mình được hưởng. Kể từ đó, vị cán bộ này bắt đầu để ý, theo dõi những vụ án có dấu hiệu sai phạm của Công an quận Đồ Sơn, đồng thời thu thập các bằng chứng, chứng cứ chờ ngày đưa vụ việc ra ánh sáng.

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa được hứa “bồi dưỡng’ 25 tỷ nếu rút đơn tố cáo

Đáng chú ý, sau khi anh Trịnh Văn Khoa gửi đơn tố cáo, có người liên quan trực tiếp vụ án đề nghị, nếu rút 2 đơn tố giác, anh sẽ nhận được tài sản vật chất quy ra thành tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tới giờ phút này với anh Khoa tiền không quan trọng, danh dự mới là quan trọng (như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói – PV), anh đã từ chối lời đề nghị đó để đi tới cùng sự việc, phơi bày cho bằng được những góc khuất liên quan sai phạm của một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn, để dư luận nhân dân được thấy vi phạm phải được xử lý.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ cho 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay

Anh Khoa chia sẻ, mất khoảng 20 ngày suy nghĩ, đồng thời, tâm sự với người thân cùng một số anh em thân thiết trước khi làm đơn tố cáo.

Ngày 12/1/2021, anh Khoa quyết định soạn thảo hai đơn tố cáo, một gửi lên Thanh tra Bộ Công an, đơn khác trực tiếp mang đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vào Cục 1, Phòng 6.

Nguyên cán bộ Công an kể, anh làm việc với đại diện Viện Kiểm sát trong 3 ngày, cung cấp toàn bộ bằng chứng vi phạm của một số lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn về vụ án rồi sau đó trở về quê. Đến ngày 15/01, Thiếu tá Trịnh Văn Khoa chính thức nhận quyết định xuất ngũ do Giám đốc Công an TP.Hải Phòng ký.

“Thực lòng, tôi không muốn làm hại ai, đấu đá với ai nhưng không thể chịu được cái sai của những người từng là đồng đội của mình”, anh Trịnh Văn Khoa nhấn mạnh.

Ngày 20/1/2021, sau hơn 1 tuần nhận tố cáo và điều tra, Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao đã tiến hành bắt giữ người đầu tiên là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, anh Khoa cho biết bản thân không chịu sức ép hay đe dọa nào từ đơn vị, đồng nghiệp cũ, bởi họ biết mình là người như thế nào, không sợ gì cả. Nguyên Thiếu tá Khoa kể, những người liên quan vụ án có xin gặp riêng, đề nghị, nếu rút hai đơn về sẽ cho anh Khoa nhiều tỷ đồng.

“Nếu tôi nhận tiền của họ, thì ngày mai, có khi toàn bộ nhân viên dịch vụ ở khu du lịch Đồ Sơn phải làm việc cật lực để bù lại chỗ đó, vậy khác nào tôi gánh nghiệp của tôi. Tôi bảo đồng chí đừng nói thêm gì nữa, vui vẻ đi về đi”, cựu cán bộ Công an kể lại cuộc ngã giá.

Người tố cáo vụ Công an Đồ Sơn: Tôi từng sợ bị trả thù

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao lúc đầu không gửi đơn tố giác lên Công an Thành phố Hải Phòng mà lại gửi đơn thẳng lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng với Thanh tra Bộ Công an, nguyên Thiếu tá Khoa cho biết, anh đã rút kinh nghiệm.

“Tôi có tìm hiểu và rút kinh nghiệm, nước cờ này tôi cởi áo ra là mình phải làm được điều gì đó, ít nhất là cho bà con ở địa phương và anh em trong cơ quan”, anh Trịnh Văn Khoa nói.

Theo anh Khoa, rạng sáng 13/11/2020, tổ công tác thuộc Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn) kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn. Tại phòng Vip5, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 17 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc và đèn mờ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có những viên nghi là ma túy tổng hợp. Dưới nền nhà và trên các đĩa ở mặt bàn có túi nilon dính bột màu trắng nghi là ketamine và cùng một số tang vật khác. Bên cạnh đó, ở khu vực lễ tân, phòng khách, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 người.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2020
Bộ Công an kiểm điểm lãnh đạo vì để cán bộ tham gia vụ cướp 35 tỷ đồng

Anh Khoa cho biết, sau khi test nhanh, tổ công tác xác định có 25/28 người dương tính với ma túy. 28 người này được đưa về trụ sở Công an quận Đồ Sơn để lấy lời khai.

Nguyên Thiếu tá Khoa kể, bản thân anh cũng tham gia quá trình lấy lời khai (2 đối tượng). Tuy nhiên, đến 16h chiều cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (khi đó là Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn) chỉ đạo anh Khoa và cấp dưới dừng lấy lời khai, đồng thời, cho những người trên gọi điện thoại cho người thân.

Anh Khoa cho biết, sau khi cho gọi điện về nhà, rất nhiều người lạ ra vào cơ quan gặp riêng lãnh đạo Đội, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (cụ thể là gặp riêng đồng chí Cường (Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường) và đồng chí Quang (Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn).

Anh Khoa kể, tối hôm đó, tất cả những người trong vụ việc lần lượt được cho về. Người cuối cùng được về là lúc 22h30 ngày 13/11/2020. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội được chia tiền 2 lần (lần 1 được 1 triệu đồng, lần 2 có 4 người mỗi người 2,5 triệu đồng). Tuy nhiên, Thiếu tá Trịnh Văn Khoa và các đồng đội của mình không nhận.

“Bốn anh em đều không ai nhận rồi đi về. Sau đó tôi xin nghỉ phép. Hết 18 ngày phép, tôi làm đơn xin ra khỏi ngành gửi đồng chí Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận. Đồng chí Quang hỏi lý do, tôi nói muốn tìm công việc khác phù hợp hơn, việc xin xuất ngũ là tự nguyện không ai ép buộc. Trình bày xong, ông Quang bảo cho tôi nghỉ nốt 7 ngày phép để suy nghĩ”, nguyên Thiếu tá Khoa thuật lại.

Theo anh Trịnh Văn Khoa, bản thân chỉ mong muốn, người nào làm sai ở góc độ nào phải đưa ra ánh sáng ở góc độ đó. Những năm công tác trong ngành, dù nhiều lần không hải lòng với cấp trên nhưng chưa bao giờ có ý định làm đơn tố cáo. Cho đến khi xảy ra vụ việc thả cả 25 người dương tính với ma túy về nhà thì anh không chịu được nữa.

Anh Khoa chia sẻ, anh vào ngành từ năm 2002. Từng là lính nghĩa vụ, làm ở trại giam rồi đi học lên trung cấp, đại học. Rất nhiều khó khăn, vất vả. Nguyên Thiếu tá cũng rất yêu ngành công an, nên không bao giờ nghĩ sẽ có ngày làm việc này.

“Khi làm đơn tố cáo rồi xin ra khỏi ngành, tôi đã đánh đổi nhiều thứ lắm. Thậm chí, nếu tôi rút đơn, sẽ được nhiều thứ khác vì có người dùng cả tiền bạc và tình cảm mua chuộc, nhưng lương tâm và trách nhiệm, tôi vẫn làm”, anh Khoa nói.

Đồng thời, cựu cán bộ Công an cũng cho biết, việc xin ra khỏi ngành là đã có những dự định và có hướng đi của mình để làm sao khẳng định với gia đình, xã hội là sẽ phát triển hơn khi ở trong ngành.

“Tôi từng nghĩ tới việc bị trả thù nhưng tôi không ngại việc đó. Dù thế nào, tôi cũng quyết tâm làm tới cùng vụ việc này. Họ (những người liên quan có sai phạm – PV) mới phải là người lo lắng hơn tôi”, anh Khoa nhấn mạnh.
Trưởng Công an Đồ Sơn Trần Tiến Quang xin tạm nghỉ để đi chữa bệnh

Chiều 17/5, nguồn tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn xin tạm nghỉ để đi chữa bệnh.

Động thái của vị lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn gây chú ý khi dư luận đang đặc biệt quan tâm đến việc nhóm cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị VKSND Tối cao khởi tố để điều tra việc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Việt Nam: Xôn xao clip ‘công an vô tư đứng gọi điện thoại’ mặc tài xế vật lộn với cướp

Theo đó, ngày 17/5, lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn và Công an TP. Hải Phòng có buổi làm việc tại Công an quận Đồ Sơn để thống nhất việc đồng ý cho đại tá Trần Tiến Quang được tạm nghỉ để đi chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân của Trưởng Công an quận Đồ Sơn.

Công an Thành phố Hải Phòng cho biết trong thời gian Đại tá Trần Tiến Quang được tạm nghỉ làm việc để chữa bệnh, Thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn sẽ phụ trách các hoạt động của Công an quận này.

Sau vụ việc nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa tố cáo lên VKSND Tối cao, Thanh tra Bộ Công an sai phạm xảy ra ở Công an quận Đồ Sơn, trong dư luận xuất hiện nhiều ý kiến, câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, sự giám sát, chỉ đạo của Công an TP. Hải Phòng đến đâu với những gì xảy ra suốt thời gian qua.

Đặc biệt, với việc Bộ Chính trị Việt Nam ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiều người dân cũng bày tỏ hy vọng, một cán bộ chiến sĩ dũng cảm, bản lĩnh như anh Trịnh Văn Khoa nên được động viên để có thể quay lại ngành, tiếp tục cống hiến, phục vụ những mục tiêu cao cả của người Công an Nhân dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала