Hơn 3.200 cử tri bỏ phiếu sớm ở tâm dịch Bắc Ninh

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNLực lượng chức năng mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bầu cử, tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.
Lực lượng chức năng mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bầu cử, tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Đăng ký
Hơn 3.200 cử tri là bệnh nhân mắc Covid-19, trường hợp F1 và lực lượng tuyến đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sớm vào ngày 22/5.

Hàng nghìn cán bộ công an, quân đội, bác sĩ và cử tri Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử sớm

Ngày 22/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh bắt đầu tiến hành bầu cử ở 10 điểm bỏ phiếu của thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Gia Bình và Tiên Du. Đây là địa bàn bầu cử sớm với quy mô lớn nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị được hoàn tất tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Giảng Võ, quận Ba Đình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Lực lượng Công an bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại 10 điểm bỏ phiếu, khoảng 3.200 cử tri là người đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Tổ bầu cử đã hướng dẫn các cử tri đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định, tại phòng bỏ phiếu có vạch chỉ dẫn từ vị trí xếp hàng, điểm đo thân nhiệt, bàn khử khuẩn; bàn xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu cử, khu vực nghiên cứu thông tin người ứng cử; bàn gạch phiếu.

Tiếp đến là khu vực hòm phiếu; bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, bàn sát khuẩn, vạch chỉ dẫn lối ra sau khi bỏ phiếu xong. Khi tiến hành bầu cử cử tri được hướng dẫn theo thứ tự từng phòng, bảo đảm giãn cách an toàn và tiến độ ngày bầu cử.

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNLực lượng chức năng niêm phong hòm phiếu tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.
Hơn 3.200 cử tri bỏ phiếu sớm ở tâm dịch Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Lực lượng chức năng niêm phong hòm phiếu tại đơn vị bầu cử số 7, Khu cách ly trong Trường Đại học Thể dục Thể thao, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.

Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về ngày hội bầu cử, ngoài việc thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly đã phối hợp với chính quyền địa phương phát hành tài liệu tiểu sử các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thẻ cử tri đến tận tay công dân đang thực hiện cách ly để công dân nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực Quốc hội và HĐND các cấp.

Vật chứng liên quan thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Đồng Nai: Xóa tên một ứng cử viên đại biểu HĐND xã vì liên quan đến đường dây xăng giả

Việc bầu cử sớm giúp lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cử tri; nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 Tổ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo thống kê, toàn tỉnh có tổng số 858.787 cử tri. 

Bầu cử ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra như thế nào?

Sáng 22/5, huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại 6 địa điểm. Sau lễ chào cờ, đại diện lãnh đạo huyện, tổ bầu cử thông báo lại nội quy, kiểm tra hòm phiếu công khai trước đông đảo cử tri.

Trong ngày bầu cử, cử tri huyện đảo bỏ phiếu bầu 3 cấp là bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố và HĐND huyện.

© Ảnh : TTXVN phátCán Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu cử tri.
Hơn 3.200 cử tri bỏ phiếu sớm ở tâm dịch Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Cán Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu cử tri.

Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn, trước đó, huyện Bạch Long Vĩ đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Tổng thư ký Quốc hội: "Có 12 đơn tố cáo về người ứng cử ĐBQH"

Ủy ban Bầu cử huyện Bạch Long Vĩ đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng bầu cử; bố trí cán bộ y tế cho các khu vực bỏ phiếu; hướng dẫn các cử tri thực hiện tốt “Thông điệp 5K”. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử huyện cũng bố trí 3 chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia cuộc bầu cử.

Tính đến 12 giờ ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 5.013 người mắc Covid-19, trong đó có 3.532 trường hợp lây nhiễm trong nước và 1.481 trường hợp nhập cảnh. Số mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.962 ca.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала