- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 142 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

© Ảnh : Thành Đạt, Tuấn Anh - TTXVNCOVID-19: Toàn dân huyện Đông Anh (Hà Nội) tham gia chống dịch
COVID-19: Toàn dân huyện Đông Anh (Hà Nội) tham gia chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Đăng ký
Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 30/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 143 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 142 trường hợp còn lại được phát hiện trong nước.

TP.HCM trưng dụng 7 ký túc xá làm khu cách ly tập trung

Chiều 30/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 xác nhận thông tin Việt Nam ghi nhận 143 ca nhiễm Covid-19 mới, riêng TP.HCM có số ca mắc nhiều nhất (49 trường hợp).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 5.604 ca được ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.034 trường hợp.

COVID-19: Vĩnh Phúc bảo đảm các điều kiện về chỗ ở cho lao động ngoại tỉnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Đề xuất chi 945 tỷ đồng hỗ trợ cho 300.000 người lao động cách ly y tế

Cũng trong ngày 30/5, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi 7 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố về việc tái thiết lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua trưng dụng ký túc xá của các trường.

Theo đánh giá của ngành Y tế, trên địa bàn TP.HCM, các ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng có sẵn cơ sở vật chất như phòng, giường nằm, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát có thể sử dụng làm nơi cách ly tập trung cho người nhiễm hoặc người tiếp xúc với ca nhiễm.

Được biết, 7 ký túc xá của 7 trường cao đẳng, đại học đạt tiêu chuẩn gồm: Ký túc xá Đại học Quốc gia, khu quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM; ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (số 3518 Lạc Long Quân, Quận 11); ký túc xá Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (số 484 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức); ký túc xá Trường Đại học Nông lâm TP.HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức); ký túc xá Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông (số 97 Man Thiện, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức); ký túc xá Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM (số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) và ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (số 53 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiếu, thành phố Thủ Đức).

UBND TP.HCM đề nghị các trường cao đẳng, đại học hỗ trợ, chấp thuận việc trưng dụng cơ sở vật chất ký túc xá của các trường để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm.

Việc trưng dụng các ký túc xá của các trường giúp TP.HCM chủ động đáp ứng nhu cầu cách ly у tế trong thời gian tới, ứng phó với tình huống thành phố có từ 100 đến 300 ca mắc Covid-19.

Tp.Hồ Chí Minh tăng tốc truy vết liên quan đến các ca mắc COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục hưng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
TP.HCM xem xét cấm tụ tập quá 5 người nơi công cộng

TP.HCM tạm dừng cấp CCCD lưu động để phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 30/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết đơn vị sẽ tạm dừng cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) lưu động toàn thành phố từ 13 giờ hôm nay (30/5).

Công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM chỉ duy trì một điểm cấp CCCD tại trụ sở để tiếp nhận cấp cho những trường hợp thật sự thiết như: Thẻ bị mất, hết hạn sử dụng.  Các đơn vị phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi thu nhận hồ sơ.

Theo lãnh đạo Phòng PC06, động thái này được đưa ra nhằm thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sau thời gian giãn cách xã hội, Công an TP.HCM sẽ có chỉ đạo mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала