Tàu tuần tra John Midgett là ‘ví dụ điển hình’ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ

© Ảnh : Public domain / U.S. Coast GuardUSCGC John Midgett ( WHEC -726).
USCGC John Midgett ( WHEC -726). - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
Tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726), lớp Hamilton của Tuần duyên Hoa Kỳ bàn giao cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam mang số hiệu CSB 8021 đã rời cảng Seattle khởi hành về nước.

Việc Mỹ chuyển giao cho Việt Nam tàu Cảnh sát Biển 8021 được đánh giá là “ví dụ điển hình” trong cam kết và quan hệ hợp tác an ninh, quân sự, quốc phòng ngày càng sâu rộng thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tàu CSB 8021 Mỹ bàn giao cho Việt Nam sắp về nước

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam từ Mỹ đã khởi hành về nước. Ngày 1/6/2021, tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726) Hoa Kỳ (tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam) đã rời khỏi bến cảng Seattle, Mỹ, khởi hành về nước.

USCGC John Midgett (WHEC 726). - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Mỹ sẽ chuyển giao tàu tuần tra cho Cảnh sát Biển Việt Nam vào cuối tháng 5?

Các diễn đàn quốc phòng, mạng xã hội trong nước của Việt Nam đăng tải nhiều hình ảnh tàu khởi hành từ Mỹ về Việt Nam, băng qua Thái Bình Dương, tiến về quốc gia hình chữ S.

Trang cập nhật của theo dõi hàng hải MarineTraffic cho biết, tàu CSB 8021 Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng tuần duyên Mỹ ở Seattle (bang Washington) vào hồi 9 giờ 15 ngày 1/6/2021 (tức 23 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam), vượt Thái Bình Dương để về Việt Nam.

Theo dự kiến, tàu sẽ ghé qua cảng Honolulu, bang Hawaii (Mỹ) sau hơn 1 tuần. Cần nhắc lại rằng, hồi năm 2017, tàu CSB 8020 nguyên là tàu Morgenthau (WHEC 722) của Cảnh sát biển Việt Nam cũng được lực lượng Tuần duyên Mỹ bàn giao tại đây.

‘Ví dụ điển hình’ cho quan hệ hợp tác quốc phòng Việt- Mỹ

Ngày 2/6, trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đăng tải hình ảnh và thông tin về việc tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726) của Tuần duyên Mỹ chính thức rời “quê hương” của mình để đến với Việt Nam – nơi con tàu sẽ mang tên tàu CSB 8021.

Đồng thời, quốc gia Đông Nam Á với tiềm lực quốc phòng ngày càng được nâng cao này sẽ giúp sức mạnh, sự uy vũ và giá trị của con tàu John Midgett sẽ được phát huy tối đa.

“Ngày 1/6/2021, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) đã rời Seattle, bang Washington bắt đầu hành trình tới Việt Nam”, Đại sứ quán Mỹ cho biết và chúc tàu CSB 8021 “thượng lộ bình an”.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh, các thủy thủ đoàn thuộc Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam sẽ đưa con tàu từng phục vụ lực lượng tuần duyên Mỹ về tới cảng mới của mình tại Vùng Cảnh sát biển 3 trong mùa hè này.

Vùng CSB 3 có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Biển Đông, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.

“Việc chuyển giao con tàu này cho Việt Nam đã nêu thêm một ví dụ điển hình khác cho mối quan hệ đối tác an ninh khu vực ngày càng được tăng cường giữa Việt Nam và Mỹ”, Đại sứ quán Mỹ nêu rõ.
“Chúng tôi rất mong được chào đón tàu CSB 8021 tại Việt Nam”, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ.

Về tàu CSB 8021 Việt Nam

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, tàu CSB 8021 sắp được biên chế cho Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam vốn là tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726), lớp Hamilton của Tuần duyên Hoa Kỳ.

Đây là chiếc cuối cùng trong số 12 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton đóng vào cuối thập kỷ 60- đầu những năm 70. Cần chú ý rằng, những tàu này lớp Hamilton được xem là hiện đại nhất thế giới vào thời đó.

Quang cảnh buổi tiếp.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2019
Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ

Theo thông tin được lực lượng tuần duyên Mỹ công bố, tàu Midgett được đặt ky ngày 5 tháng 4 năm 1971 tại Nhà máy Đóng tàu Avondale ở New Orleans, Louisiana, sau đó được hạ thủy vào ngày 4 tháng 9 năm 1971. Tàu tuần duyên này được biên chế đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 17 tháng 3 năm 1972 và loại biên năm 2020.

Cũng như các tàu tuần tra thuộc lớp Hamilton, USCGC John Midgett được thiết kế để hoạt động đa năng, đáp ứng các nhiệm vụ đa dạng của lực lường tuần duyên, Cảnh sát Biển ngày nay.

Tàu USCGC John Midgett có nhiệm vụ chính gồm đảm bảo an ninh hàng hải nội địa, tìm kiếm và cứu nạn, thực thi pháp luật Hàng hải và hoạt động ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp của người nước ngoài cũng như duy trì sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho các đồng minh NATO và Hải quân Hoa Kỳ.

Trước khi được loại biên, chuyển giao cho Việt Nam, tàu John Midgett thường xuyên tiến hành các chuyến hành trình tuần tra ở khu bờ tây, gồm Biển Bering, Vịnh Alaska và vùng biển Trung Mỹ, thực thi Đạo luật Quản lý và Bảo tồn Thủy sản Magnuson (giới hạn 200 dặm hoặc 320 km) và cũng như đảm bảo chấp hành luật ngăn chặn tội phạm buôn bán ma túy.

Tàu có lượng choán nước 3.250 tấn, chiều dài 115 m, chiều ngang rộng nhất 13 m. Tàu có thể hoạt động trên mọi vùng biển thế giới, tầm hoạt động lên đến 22.530 km.

USCGC John Midgett (WHEC 726). - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Mỹ sẽ chuyển giao tàu tuần tra cho Cảnh sát Biển Việt Nam vào cuối tháng 5?

Tàu lớp Hamilton được trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbin khí, cho tốc độ tối đa vào khoảng 53,7 km/giờ. Tàu có thể chở theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ, thời gian hoạt động liên tục trên biển 45 ngày. Ngoài ra, tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm.

Về vũ trang, tàu được trang bị 1 pháo Oto Breda 76 mm, 1 hệ thống pháo cận chiến bắn nhanh Phalanx (6 nòng, 25 mm, tốc độ bắn hơn 2.000 phát/phút), 2 pháo tự động 25 mm Bushmaster, cùng một số vũ khí nhẹ khác.

Tuy nhiên, khi chuyển giao tàu cho Việt Nam hay các đối tác, phía Mỹ sẽ gỡ bỏ các thiết bị điện tử quan trọng cùng các khí tài “nhạy cảm” như radar phòng không, hệ thống pháo bắn nhanh tầm gần Phalanx, pháo tự động 25 mm Bushmaster. Về vũ trang, tàu chỉ được giữ lại pháo chính 76 mm.

Việt Nam đến nay đã được Mỹ chuyển giao 2 tàu lớp Hamilton này, gồm chiếc CSB 8020 và chiếc CSB 8021. Tính đến lúc này, đây vẫn là 2 tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam.

Về khả năng Mỹ chuyển giao cho Việt Nam tàu tuần tra thứ ba

Trước đó, xuất hiện thông tin, phía Việt Nam có thể sẽ nhận thêm tàu tuần tra thứ ba – tàu Douglas Munro (WHEC 724, tại Kodiak, bang Alaska) do Hoa Kỳ chuyển giao bên cạnh hai chiếc lớp Hamilton là Morgenthau (WHEC 722) và John Midgett (WHEC 726).

Joe Biden và Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2021
Việt Nam và Hoa Kỳ: Thực tế và hy vọng

Thông tin này xuất hiện khi ngày 4/3 vừa qua, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ, Đô đốc Karl L. Schultz có thông điệp gửi Lực lượng Tuần duyên cho biết, ngày 31/3/2021 sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng là Douglas Munro (WHEC 724) sang tình trạng hoạt động đặc biệt (tức tình trạng không hoạt động để chuẩn bị loại biên), chấm dứt 49 năm hoạt động của con tàu này.

Đồng thời, việc chuyển đổi tình trạng (cho tàu “nghỉ hưu”) này nhằm thực hiện các tiến trình loại biên con tàu bao gồm việc tháo dỡ các thiết bị điện tử nhạy cảm và vũ khí quan trọng khác, sơn lại tàu trước khi bàn giao cho lực lượng nước ngoài.

Về vấn đề này, Chuck Hill, một trang blog chuyên viết về hoạt động của tuần duyên Mỹ thì cho rằng Douglas Munro sẽ chuyển giao cho Cảnh sát Biển Việt Nam.

Ngoài Doughlas Munro (loại biên 2021) và Mellon (WHEC 717, đã loại biên trong năm 2020), 10 chiếc khác thuộc lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho một số nước gồm Việt Nam (2 chiếc), Bangladesh (2 chiếc), Nigeria (2 chiếc), Philippines (3 chiếc), Sri Lanka (1 chiếc).

Về khả năng Mỹ chuyển cho Việt Nam thêm con tàu tuần tra thứ ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã có trả lời báo chí.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng.

“Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển theo tinh thần các văn bản hai bên đã ký kết như là Biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố và Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 và Kế hoạch hành động hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 - 2020, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như quốc tế”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Tòa nhà Capitol trên Đồi Capitol ở Washington DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2020
Thượng viện Hoa Kỳ phân bổ 170 triệu đô la viện trợ cho Việt Nam
Hiện nay, loại tàu được đánh giá là hiện đại nhất trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là các tàu tuần tra 2.500 tấn lớp DN-2000 có số hiệu 8001, 8002, 8004, 8005. Những tàu này đều do nhà máy Sông Thu (Z189) chế tạo theo thiết kế của Tập đoàn Damen (Chính phủ Hà Lan). Cảnh sát biển Việt Nam đang sở hữu 4 chiếc và lực lượng kiểm ngư sở hữu 2 chiếc.

Tính đến năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam trang bị khoảng 70 tàu tuần tra các loại từ cỡ nhỏ 100-400 tấn cho tới loại 3.000-4.000 tấn, phần lớn trong số đó tự sản xuất theo thiết kế trong nước và nước ngoài, một phần được viện trợ hoặc mua mới trong thời gian qua.

Cảnh sát Biển Việt Nam cũng được cung cấp máy bay tuần thám với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo chuẩn châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала