TP.HCM: 12 đối tượng trốn cách ly ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã về Gò Vấp

© Ảnh : Hoàng Nhị - TTXVNLực lượng chức năng đưa các trường hợp trở về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào cách ly tập trung xã Suối Rao, huyện Châu Đức.
Lực lượng chức năng đưa các trường hợp trở về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào cách ly tập trung xã Suối Rao, huyện Châu Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Đăng ký
Trong lúc chờ lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đi cách ly theo quy định, 12 người đã trở về quận Gò Vấp (TP.HCM), nơi họ sinh sống.

Chiều 5/6, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, qua phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp (TP.HCM), đơn vị đã xác định được nơi cư trú của 12 người bỏ trốn tại điểm cách ly ở xã Suối Rao (huyện Châu Đức).

Cụ thể, sau khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo truy tìm 12 người trốn cách ly, Công an huyện Châu Đức khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và Công an quận Gò Vấp xác minh vụ việc. Quá trình truy tìm, Công an quận Gò Vấp xác định hiện 12 người này đều đang ở nhà riêng tại quận Gò Vấp.

© Ảnh : Hoàng Nhị - TTXVNLực lượng chức năng đưa các trường hợp trở về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào cách ly tập trung xã Suối Rao, huyện Châu Đức và thực hiện lấy mấu xét nghiệm.
TP.HCM: 12 đối tượng trốn cách ly ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã về Gò Vấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Lực lượng chức năng đưa các trường hợp trở về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào cách ly tập trung xã Suối Rao, huyện Châu Đức và thực hiện lấy mấu xét nghiệm.

Trước đó, khi lực lượng chức năng huyện Châu Đức đang chuẩn bị đưa 12 người trở về từ Gò Vấp (TP.HCM) đi cách ly thì nhóm người này đã bỏ trốn.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn hoả tốc gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và công an các địa phương về việc kiểm tra, rà soát, truy tìm các trường hợp trốn cách ly tập trung tại huyện Châu Đức.

Theo đó, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Phòng PC06, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như rà soát các công dân trở về tỉnh trong 14 ngày qua.

Các con đường dẫn vào hiện trường bị phong tỏa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Việt Nam thêm 33 ca mắc Covid-19, TP.HCM xét nghiệm toàn bộ bệnh viện trong đêm
“Nếu phát hiện có thông tin trùng với 12 người trên thì báo cáo với Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức để kịp thời xử lý”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

Ngày sau đó, Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an quận Gò Vấp khẩn trương xác minh, truy tìm, vận động người thân liên lạc với 12 công dân đang bỏ trốn, vận động họ chấp hành cách ly theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã đề nghị công an các địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giám sát các trường hợp công dân cách ly tập trung trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra trường hợp trốn cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Hiện Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc theo quy định.

Việt Nam ghi nhận thêm 80 ca mắc Covid-19 trong nước

Theo bản tin vào tối 5/6 của Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Việt Nam phát hiện thêm 80 ca mắc Covid-19 mới trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (28), TP.HCM (6), Vĩnh Phúc (2), Bình Dương (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (1). Ngoài ra, 3 ca mắc Covid-19 nhập cảnh được ghi nhận tại tỉnh An Giang (2) và Khánh Hòa (1).

 Khu nhà cách ly nhiều công dân có tiếp xúc với các ca F0 tại Trung đoàn 834.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Hà Nội ghi nhận 27 ca dương tính Covid-19 mới từ cùng một khu cách ly

Được biết, TP.HCM đã ghi nhận thêm bệnh nhân mới liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4-5/6.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 7 điểm phải thực hiện cách ly tập trung do liên quan các ca bệnh nghi nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, 49 điểm phải thực hiện cách ly tại nhà cũng do liên quan các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 343 bệnh nhân mắc Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала