Số phận người Việt tại Biển Hồ ra sao sau phán quyết của Phnom Penh?

© AP Photo / Heng Sinithngười Việt Nam ở Campuchia
người Việt Nam ở Campuchia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Vừa qua, chính quyền Phnom Penh, Campuchia yêu cầu người dân dỡ bỏ nhà thuyền và các lồng cá trên sông Tonle Sap khu vực Phnom Penh, trong đó có nhiều người Campuchia gốc Việt.

Chiều 10/6 tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về việc này.

© Sputnik / Taras Ivanov Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
Số phận người Việt tại Biển Hồ ra sao sau phán quyết của Phnom Penh? - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Nỗ lực giải quyết vấn đề trên mọi bình diện

Như báo chí và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đưa tin, ngày 2/6 vừa qua chính quyền Phnom Penh yêu cầu người dân dỡ bỏ nhà thuyền và các lồng cá trên sông Tonle Sap khu vực Phnom Penh, trong đó có nhiều người Campuchia gốc Việt. Bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ:

“Việt Nam rất quan tâm đến thông tin này. Ngày 7/6 vừa qua, tại cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đề nghị Campuchia quan tâm, giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia trong quá trình triển khai các chính sách, biện pháp về kinh tế - xã hội và lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người Campuchia gốc Việt, tạo điều kiện thuận lợi cho những người bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao còn cho biết thêm, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các tổ chức xã hội của người Việt Nam tại đây nhằm hỗ trợ cho bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

“Ngày 4/6 vừa qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cũng đã đến trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con gốc Việt tại khu vực bị di dời. Uỷ ban người Việt Nam tại nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã có trao đổi với phía Campuchia đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, có các biện pháp hỗ trợ thiết thực cho bà con gốc Việt tái định cư nhằm bảo đảm tính nhân đạo, quyền lợi chính đáng của người dân. Việt Nam thông hiểu chính sách phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo vệ cảnh quan môi trường của Campuchia, đồng thời cũng mong rằng việc di dời sẽ được triển khai với một lộ trình hợp lý, khả thi, có bố trí khu vực tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu để người dân thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội” - Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Cũng theo Người phát ngôn, cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ Hội người Khmer - Việt Nam tại Campuchia giúp nhiều hộ dân gốc Việt chuyển đến nơi ở mới theo chủ trương của chính quyền Campuchia. Hiện tại, cuộc sống của bà con gốc Việt tại đây đã bước đầu đi vào ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Không gì cản được quan hệ Việt Nam- Campuchia

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia theo dõi sát tình hình di dời của người gốc Việt tại đây. Đồng thời phối hợp với Hội người Khmer - Việt Nam để có hỗ trợ kịp thời cần thiết. Phía Campuchia đã ghi nhận các ý kiến của Việt Nam và khẳng định Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam, người Khmer gốc Việt học tập, sinh sống, làm việc ổn định tại Campuchia” - Bà Hằng nêu rõ.

Việt Nam luôn tạo điều kiện nhập cảnh thuận lợi

Trả lời báo giới về thông tin gần đây có làn sóng người nước ngoài rời khỏi Việt Nam do khó khăn xin visa và do đó khó khăn tìm việc làm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Trong thời gian vừa qua do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên có một số thay đổi trong chính sách nhập cảnh của Việt Nam. Tuy nhiên, cần khẳng định quan điểm nhất quán và trên thực tế rằng, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng như đảm bảo an ninh, an toàn của người lao động nước ngoài tại Việt Nam”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала