Đâu là sự thật vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ sếp tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh?

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyPhan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo (Tổng Cục V), người vừa bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố điều tra vụ án liên quan hành vi ‘hối lộ’ của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) từng khuyên trùm ‘mafia Đà Nẵng’ nên trốn sang châu Âu – đi càng xa càng tốt.

Đến nay, nhiều tình tiết vụ Phan Văn Anh Vũ nhờ ‘thầy phong thủy’ Hồ Hữu Hòa (cậu Hòa ở Nghệ An) và tài xế riêng nhiều lần đưa tiền, quà biếu (lên đến hơn 16 tỷ đồng) cho cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Bộ Công an nhằm thoát tù tội vẫn đang được hé mở.

Bộ Công an nói gì về vụ khởi tố ông Nguyễn Duy Linh?

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, thông cáo báo chí ngày 15/6 của Bộ Công an nêu rõ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh.

“Ngày 15/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật”, thông cáo báo chí của Bộ Công an Việt Nam cho biết.

Ông Nguyễn Duy Linh được nêu trong thông cáo của cơ quan an ninh Việt Nam với tư cách cựu cán bộ Bộ Công an. Điểm đáng chú ý, thực tế, ông Nguyễn Duy Linh là còn là cựu lãnh đạo Cục nghiệp vụ của Bộ Công an – cụ thể là nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo (Tổng Cục V).

Tên họ của ông Nguyễn Duy Linh ‘xuất hiện’ trong phần kết luận điều tra vụ Phan Văn Anh Vũ (sinh 1975, biệt danh Vũ nhôm, là một doanh nhân Việt Nam, cựu Thượng tá, cựu sĩ quan tình báo, nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, hiện đang thụ án 30 năm tù) bị cáo buộc phạm tội hối lộ với số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.

“Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật”, cơ quan an ninh của Việt Nam nhấn mạnh.

Trên nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu xuất hiện các tin đồn, tin tức liên quan đến việc ‘bắt ông Nguyễn Duy Linh, cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Bộ Công an’, tuy nhiên, đến nay, thông tin cụ thể về vụ án của ông Linh, sự thật các chi tiết giao dịch giữa ông Linh và Phan Văn Anh Vũ vẫn chưa được Bộ Công an nêu cụ thể.

Phan Văn Anh Vũ đã ‘hối lộ’ ông Nguyễn Duy Linh bao nhiêu?

Vụ ông Nguyễn Duy Linh, một sĩ quan tình báo cấp cao, cựu cán bộ lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an bị khởi tố do dính đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) nằm trong tâm điểm chú ý của dư luận.

Người ta quan tâm đến việc cơ quan an ninh mở rộng điều tra làm rõ có hay không hành vi liên quan của ông Nguyễn Duy Linh (với tư cách một cựu lãnh đạo ‘tai to mặt lớn’ ở cục nghiệp vụ (Cục Tình báo Bộ Công an) trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch ‘đốt lò’ thiêu tham nhũng với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ khác.

Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ, Việt Nam khởi tố cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Bộ Công an
Cùng với đó, việc ngày 15/6, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo (Tổng Cục V) Nguyễn Duy Linh có liên quan đến việc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 5) quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Phan Văn Anh Vũ và Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, thầy phong thủy ở Nghệ An) bị khởi tố điều tra về tội ‘Đưa hối lộ’ và ‘Môi giới hối lộ’ hồi đầu tháng 5/2021.

Như vậy, Bộ Công an ra quyết định khởi tố công Nguyễn Duy Linh sẽ làm sáng tỏ hành vi có nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ hay không.

Trước đó, hồi tháng 4/2021, như Sputnik đã thông tin, cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam – cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), sinh 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự và Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Phan Văn Anh Vũ có 6 bản tự khai về việc đưa 2,5 triệu USD và 5 tỷ đồng cho một Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an nhưng sau đó lại phủ nhận.

Tại bản kết luận điều tra của cơ quan chức năng, ông Nguyễn Duy Linh là người mà Phan Văn Anh Vũ đã khai đưa quà để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin khi Vũ bị điều tra về những sai phạm trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương kể từ hồi 2017.

Theo kết luận điều tra của phía Công an, tháng 6/2017, khi bị triệu tập để phục vụ điều tra trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, Phan Văn Anh Vũ biết Hồ Hữu Hòa là người hành nghề phong thủy, tâm linh, có mối quan hệ rộng, tiếp cận với nhiều giai tầng lãnh đạo, nên đã nhờ Hòa kết nối với một lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Nhận lời giúp Vũ nhôm, thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa đã kết nối với ông Nguyễn Duy Linh (thời điểm đó là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo, sau là Cục trưởng thuộc Bộ Công an).

Tuy nhiên, do cựu lãnh đạo Nguyễn Duy Linh từ chối gặp Phan Văn Anh Vũ nên Hòa đã dùng điện thoại cá nhân gọi điện cho Vũ thông qua Viber để vị lãnh đạo này nói chuyện.

Vũ nhờ Hoà 2 lần làm trung gian vận chuyển “quà” gửi cho ông Linh thông qua lái xe. Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận hành vi kết nối, chuyển quà song không biết là quà gì bên trong – tiền hay vật phẩm.

Theo cơ quan điều tra Bộ Công an, sau khi bị bắt giam, Vũ nhôm đã tự khai báo nhiều lần về việc thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý giúp việc của ông Linh.

Ngoài ra, Vũ còn khai trực tiếp đưa 500.000 USD cho Hòa để đưa cho ông Linh. Nhưng sau đó Phan Văn Anh Vũ đã phủ nhận các lời khai trước, cho rằng không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc.

Cụ thể, từ tháng 4-7/2018, khi bị giam giữ ở trại giam T16 Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ có viết tổng cộng 6 bản tự khai với 6 lời khai về việc Hồ Hữu Hòa kết nối đưa tiền cho ông Linh. Trong đó, 4 lần thông qua trung gian (cậu Hòa) để chuyển tiền. Kết luận điều tra cho thấy, lần đầu tiên là 500.000 USD, lần 2 là 5 tỷ đồng, lần ba và bốn mỗi lần là một triệu USD.

Phan Văn Anh Vũ vu khống cán bộ điều tra?

Từ 23/8/2018, sau khi bị tuyên 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ vẫn thừa nhận những lời khai này nhưng thay đổi thành đưa “xì gà” (cigar).

Sang tháng 8/2019, Vũ lại thay đổi tiếp lời khai cho rằng chỉ biếu ‘nấm linh chi Hàn Quốc’. Đến tháng 7/2020, Vũ nhôm tiếp tục thay đổi lời khai và khăng khẳng chỉ 2 lần đưa xì-gà cùng nấm linh chi.

Phan Văn Anh Vũ nói bị điều tra viên ‘xúi giục, hướng dẫn và sử dụng phạm nhân đánh đập, không cho ngủ, ăn, ép buộc khai theo’.

© AFP 2023Ông Phan Văn Anh Vũ.
Đâu là sự thật vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ sếp tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh? - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Ông Phan Văn Anh Vũ.

Đáp lại vấn đề này, cơ quan điều tra cho rằng, bản thân Phan Văn Anh Vũ là cựu cán bộ Công an, có đầy đủ hiểu biết pháp luật nhưng lại không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Vũ liên tục thay đổi lời khai và ‘vu khống cho lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an”.

Việc xác định Phan Văn Anh Vũ có hành vi đưa hối lộ được “căn cứ lời khai tự nguyện ban đầu về việc tiếp cận, đưa tiền”. Theo cơ quan chức năng, lời khai ban đầu này được cho là phù hợp với lời khai của những người liên quan và kết quả thu thập dữ liệu điện tử.

CQĐT xác định, dù phủ nhận việc ‘đưa tiền’ sang thành thuốc lá xì gà, nấm linh chi, nhưng hành vi của Vũ nhôm đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”.

Ông Nguyễn Duy Linh nói gì về việc được Phan Văn Anh Vũ ‘hối lộ’?

Kết luận điều tra trước đó của cơ quan Công an cũng thể hiện, ban đầu ông Nguyễn Duy Linh phủ nhận mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ.

Tuy nhiên, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra đưa ra các tài liệu, chứng cứ hồ sơ thu thập được, cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận thông qua giới thiệu của bị can Hồ Hữu Hoà đã nói chuyện với Phan Văn Anh Vũ qua điện thoại và giao thư ký của mình đi ‘nhận quà’ của Vũ nhôm.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Duy Linh chỉ thừa nhận rằng, thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc xì-gà từ Vũ chứ không biết giá trị nhãn hiệu và cũng không biết đã để những món quà này ở đâu.

Ông Nguyễn Duy Linh nói việc nhận quà là rượu và thuốc lá xì-gà của Phan Văn Anh Vũ không thể coi là vật chất chi phối được cá nhân song cũng cần rút kinh nghiệm trong quan hệ để tránh sự hiểu lầm không đáng có.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2020
Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ
Trong khi đó, khai với cơ quan chức năng, lái xe thuê cho Phan Văn Anh Vũ ở Hà Nội khai, 4 lần đưa quà cho thư ký, trợ lý của ông Nguyễn Duy Linh.

Cụ thể, các lần nhận quà diễn ra tại khu vực khách sạn Deawoo (quận Ba Đình), góc phố ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (quận Ba Đình), góc phố Hàng Ngang - Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) và một lần tại hầm chung cư Royal City (quận Thanh Xuân), Hà Nội.

Đáng chú ý, thư ký của ông Linh cũng thừa nhận 4 lần nhận quà từ người lái xe thuê cho Phan Văn Anh Vũ nhưng chỉ một lần được ông Linh cho mở kiểm tra và chỉ thấy có chai rượu và hộp xì-gà, ngoài ra không biết bên trong có gì, giá trị ra sao.

Hiện nay, cơ quan chức năng chưa làm rõ được túi quà mà ông Linh nhận được từ Vũ nhôm thông qua Hồ Hữu Hòa và một số người liên quan khác là đồ vật gì, tài sản gì và có giá trị như thế nào.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đánh giá, hành vi của ông Linh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định. Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Duy Linh.

Vai trò của Hồ Hữu Hòa vụ Phan Văn Anh Vũ ‘đưa hối lộ’ ông Nguyễn Duy Linh

Về phần bị can Hồ Hữu Hoà, giữ vai trò là mắt xích quan trọng trong vụ án đưa hối lộ của Phan Văn Anh Vũ đối với ông Nguyễn Duy Linh.

Theo cơ quan chức năng, Hồ Hữu Hòa là người có trình độ đại học, nhiều năm hành nghề phong thuỷ, là thầy tâm linh với biệt danh “cậu Hòa”.

Được biết, Hòa có mối quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, trong đó có ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Từ giữa năm 2017, khi biết được Phan Văn Anh Vũ đang bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an triệu tập làm việc trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” liên quan đến việc nhiều tài liệu bí mật Nhà nước bị lộ, Hoà có đến nhà Vũ và tư vấn giới thiệu, kết nối cho Phan Văn Anh Vũ gặp ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo.

Hòa cũng gợi ý Vũ phải đưa tiền cho ông Linh để nhờ vị lãnh đạo giúp đỡ. Tuy nhiên, Hoà cũng khẳng định, ông Linh không gặp Vũ, do đó, Hoà sẽ giúp Vũ kết nối, liên lạc với ông Linh đưa quà.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc) nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2020
Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận tội danh theo cáo trạng
Sau đó, bị can Hồ Hữu Hoà đã giúp Vũ kết nối, liên lạc với ông Linh. Để từ đó, Vũ phải đưa tiền cho Hoà để nhờ Hoà đưa cho ông L nắm bắt thông tin, tìm cách giúp thoát thân.

Khai với cơ quan điều tra, trong các biên bản lời khai ban đầu, Hoà thừa nhận có cầm các bọc quà của Vũ, mục đích Vũ nhờ Hoà chuyển giúp tới ông Linh. Bị can Hồ Hữu Hoà đoán trong gói quà là tiền với số lượng khoảng 9-10 tỷ đồng. Sở dĩ Hoà đoán gói quà là tiền vì Vũ có nói với Hoà là Vũ muốn ủng hộ ông Linh bằng tiền.

Thế nhưng, đến ngày 12/3/2019, khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Hoà phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây, đổ lỗi do bị Điều tra viên xúi giục, mớm cung, dựng chứng cứ giả để buộc tội mình.

Khi cơ quan điều tra đưa ra những biên bản lời khai trước đây, có chữ ký của Hoà và kết luận giám định, không thể chối cãi, bị can Hồ Hữu Hòa lại khai, không nhớ có ký hay không, không xác định được có phải chữ ký của Hoà hay không.

Sau quá trình đấu tranh lấy lời khai, đến nay, bị can Hồ Hữu Hoà đã thừa nhận có sai phạm trong việc kết nối, nhận quà của Vũ và chuyển quà cho ông Linh, nhưng vẫn chưa thành khẩn khai báo về những hành vi sai phạm của mình, vẫn cho rằng, sai phạm của mình là “sự kiện bất ngờ”, không thể thấy trước được hậu quả và bị tác động, thúc ép bởi Vũ và ông Linh.

Đồng thời, Hồ Hữu Hoà cũng đổ lỗi cho Điều tra viên “mớm cung, hướng dẫn, xúi giục khai bảo không đúng sự thật” nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh và cho rằng Hòa không có tội như các bản khai ban đầu.

Theo kết luận điều tra, hành vi và lời khai của Hồ Hữu Hòa đủ cấu thành tội “Môi giới hối lộ” theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ông Nguyễn Duy Linh khuyên Vũ nhôm ‘đi càng xa càng tốt’

Đáng chú ý, kết luận điều tra cho rằng, ông Nguyễn Duy Linh biết Vũ đang bị cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an triệu tập làm việc, các cơ quan báo chí trong nước liên tục phản ánh về những sai phạm của trùm mafia Đà Nẵng.

Cá nhân ông Nguyễn Duy Linh, với tư cách cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Bộ Công an cũng được tham gia cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Cục Tình báo hồi 14h ngày 4/5/2017 cho ý kiến xử lý ban đầu với những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ.

Tuy nhiên, để tránh ‘tai mắt’, khi Hồ Hữu Hòa đặt vấn đề để Phan Văn Anh Vũ trực tiếp trao đổi với ông Nguyễn Duy Linh, thì cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Bộ Công an đã từ chối gặp mà chỉ trao đổi qua điện thoại với Vũ nhôm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc) và các bị cáo nghe Hồi đồng xét xử đọc bản tuyên án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2020
Vụ nhà đất công sản: Tuyên án hai cựu lãnh đạo Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ
Theo lời khai ban đầu của Phan Văn Anh Vũ, khi trao đổi qua điện thoại, ông Linh có đưa ra vài lời khuyên cho cựu sĩ quan tình báo Vũ nhôm.

“Đi du lịch một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu”, Vũ khai lại lời khuyên của ông Nguyễn Duy Linh.

Trong khi đó, bị can Hồ Hữu Hòa khai, sau khi trò chuyện với Phan Văn Anh Vũ, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo có nói với thầy phong thủy rằng, Vũ nhôm chỉ bị xử lý về mặt kinh tế và cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 có ý ‘ủng hộ về tài chính’ cho ông Linh.

“Cậu nói với nó không phải lo, người ta chỉ phá kinh tế nó chứ nó không sao”, ông Linh nhấn mạnh.
“Vũ nó có ý ủng hộ tôi về tài chính để lo việc”, ông Linh nói và bảo Hồ Hữu Hòa sớm về nói với Phan Văn Anh Vũ.

Sau khi Phan Văn Anh Vũ bị truy tố thêm tội danh “Đưa hối lộ”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ nhôm) đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng về việc quyết định khởi tố chồng mình liên quan hành vi “Đưa hối lộ” là không đúng với bản chất sự việc.

Đây đã là vụ án thứ 5 khiến cựu sĩ quan tình báo Phan Văn Anh Vũ vướng vòng lao lý trong vòng hơn 3 năm qua. Sau các vụ án như Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước (8 năm tù), vụ án xảy ra ở Ngân hàng Đông Á với cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng (17 năm tù), 25 năm tù trong vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà đất công ở Đà Nẵng và 15 năm liên quan vụ án của hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành. Tổng hình phạt tù Phan Văn Anh Vũ hiện đang thụ án là 30 năm. Riêng về vụ việc “đưa hối lộ” liên quan đến cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình Báo, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала