Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội Việt Nam – lá chắn của Đảng

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
Ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam có bước tiến vượt bậc nhưng yêu cầu toàn quân tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước, đẩy mạnh xây dựng Quân đội tinh nhuệ, tiếp tục Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Ba lãnh đạo chủ chốt tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới

Sáng 17/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự phiên họp còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cùng dự Phiên họp thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới này còn có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội Việt Nam – lá chắn của Đảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị

Tại phiên họp thứ nhất Quẩn ủy Trung ương nhiệm kỳ mới này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, khóa XIII chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người.

Trong đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ gồm 6 đồng chí, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt trong Bộ máy Đảng, Nhà nước, Chính phủ của Việt Nam. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Bí thư Quân ủy Trung ương.

Các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới.

Việt Nam xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tại phiên họp đầu tiên của Quân ủy Trung ương khóa mới đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Tướng Phan Văn Giang: Quân đội Việt Nam bảo đảm chế độ 'sẵn sàng chiến đấu'
Quân ủy Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thời gian qua, toàn lực lượng đã phối hợp, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly, chi viện kịp thời lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phong tỏa các điểm dịch, không để lây lan trên diện rộng, góp phần kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế biển…

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được lãnh đạo thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện.

Đặc biệt, nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương và hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước

Phổ biến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Quân ủy Trung ương có báo cáo cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, dự án về quân sự, quốc phòng.

“Toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả tiềm lực, lực lượng, thế trận, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước”, báo cáo của Quân ủy Trung ương nêu rõ.

Cùng với đó, toàn lực lương phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2019
Bộ Quốc phòng Việt Nam rút kinh nghiệm công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo
Ngoài ra, toàn quân thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị, tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật...

Quân ủy Trung ương yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch đã xác định, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan vào Quân đội...

Ngoài ra, toàn quân đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam có bước tiến vượt bậc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quân ủy Trung ương đã luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đến nhiều thành tựu nổi bật như Quân ủy Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

“Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều chiến lược, đề án rất quan trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự, hệ thống chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.
© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội Việt Nam – lá chắn của Đảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Tổng Bí thư, nền quốc phòng toàn dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng cao.

“Công nghiệp quốc phòng có bước tiến vượt bậc, bước đầu làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất được một số loại vũ khí trang bị hiện đại”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về nước trong đợt này. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2019
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
Cùng với đó, công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đặc biệt, các bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan hoạt động hiệu quả, là địa chỉ tin cậy của cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc trên địa bàn và người dân sở tại, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đã vượt qua phạm vi biên giới quốc gia và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam biểu dương việc các cán bộ, chiến sĩ toàn quân giữ vững bản lĩnh chính trị, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Quân đội cũng là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khẳng định sâu sắc và làm ngời sáng thêm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Về phát triển theo chiều sâu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội luôn được quan tâm, chăm lo xây dựng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Việc tổ chức đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng. Đáng chú ý, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trước quần chúng.

Quân ủy Trung ương phải gương mẫu

Theo Tổng Bí thư, những năm tới, với tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ của Quân đội còn rất nặng nề, khó khăn, gian khổ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ, Quân ủy Trung ương phải chú trọng xây dựng lực lượng Quân đội và Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phải đủ sức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?

Tổng Bí thư đánh giá, đây là nhân tố có tính chất quyết định. Đây là vấn đề chiến lược lâu dài, là vấn đề có tính chất then chốt của then chốt. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt.

“Trong toàn quân không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương, phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từng đồng chí Quân ủy Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động.

“Các đồng chí Quân ủy Trung ương cần phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ đóng góp vào các quyết định chung của Quân ủy Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương”, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ.

Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quân đội phải tiếp tục Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Đảng, Quân đội là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh nghiêm khắc chống tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, cũng là nêu gương để cả xã hội học tập.

“Quân ủy Trung ương cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc”, Tổng Bí thư lưu ý.
© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các đồng chí Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội Việt Nam – lá chắn của Đảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các đồng chí Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngoài ra, Quân đội cần quyết liệt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ.

“Không được bao che, nể nang, không giấu, không sợ khuyết điểm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí, đồng đội mình khi đang còn manh nha, có như thế mới giúp nhau cùng tiến bộ”, Tổng Bí thư nêu rõ.
“Thanh kiếm và lá chắn”

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, lực lượng Công an, lực lượng Quân đội là hai cánh của một con chim, là “thanh kiếm và lá chắn”.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Bốn Tướng Quân đội Việt Nam thôi làm Thứ trưởng. Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng
Do đó, cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ Tổ quốc, phải trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và dựa vào nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước.

Quân ủy Trung ương cần chỉ đạo học tập, quán triệt trong toàn quân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân, do dân, vì dân.

Đặc biệt, kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là thời điểm một số đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ (trong đó có các Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương trân trọng cảm ơn những công lao đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục hiến kế với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là các chủ trương, giải pháp để đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала