Quyết định nhân sự quan trọng của Bộ Chính trị Việt Nam

© Ảnh : Duy Khương - TTXVNXây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Điều động Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Điều động Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Đăng ký
Loạt lãnh đạo mới tại các tỉnh Hậu Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn. Ba tân Bí thư các tỉnh Hậu Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên vừa được Bộ Chính trị điều động từng là Chủ tịch Vietcombank, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên – Huế và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa.

Theo đó, Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Hậu Giang thay ông Lê Tiến Châu, người được điều về làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên – Huế được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên trái) và Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng ký kết Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Vietcombank và EVN ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ đảm trách chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Hậu Giang

Cổng thông tin Chính phủ thông tin cho biết, ngày 3/7 Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đáng chú ý, tại Hội nghị lần này, đồng chí Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Vietcombank giữ chức Bí thư Hậu Giang thay ông Lê Tiến Châu.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nghiêm Xuâ Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank.

Căn cứ theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nghiêm Xuân Thành được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, như vậy, đồng chí Nghiêm Xuân Thành sẽ đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thay cho đồng chí Lê Tiến Châu, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định thôi giữ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đặc biệt, ngày 30/6, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa IX) đã bầu đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay cho ông Hầu A Lềnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Phát biểu tại buổi lẽ trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhận trọng trách mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Bà Trương Thị Mai mong ông Nghiêm Xuân Thành sẽ cùng xây dựng Đảng bộ Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh Hậu Giang nêu cao truyền thống đoàn kết, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng với đó, ban lãnh đạo địa phương sẽ tập trung toàn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Đảng bộ Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Nghiêm Xuân Thành là ai?

Trước khi đảm nhận chức tân Bí thư Hậu Giang thay ông Lê Tiến Châu, ông Nghiêm Xuân Thành được biết đến nhiều nhất với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Về tiểu sử và quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Thành tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và có bằng Tiến sĩ kinh tế. Tính đến nay, ông Thành đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp làm ngân hàng của mình, ông Nghiêm Xuân Thành từng đảm nhiệm các vị trí như Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank, Chánh văn phòng Ngân hàng nhà nước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

© Ảnh : Duy Khương - TTXVNĐiều động Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
Quyết định nhân sự quan trọng của Bộ Chính trị Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Điều động Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

Tại Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII vừa qua, đồng chí Nghiêm Xuân Thành được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Hậu Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích rộng hơn 1.608km2, với dân số hơn 733.000 người, xếp thứ 54 của Việt Nam. Tỉnh Hậu Giang được thành lập năm 2004 sau khi tách ra từ Cần Thơ (cũ).

Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Tỉnh có thế mạnh về cây lúa và cây ăn quả các loại, có nguồn thủy sản phong phú, chủ yếu tôm cá nước ngọt và chăn nuôi gia súc. Sông Mái Dầm có đặc sản cá ngát nổi tiếng. Tỉnh nổi tiếng với chợ nổi Ngã Bảy và nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia như di tích Khởi Nghĩa Nam Kỳ, di tích Liên Hiệp Đình Chiến Nam Bộ, Căn cứ Tỉnh Ủy Cần Thơ, di tích Tầm Vu, đền Bác Hồ…

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Trước đó, ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị công bố chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, căn cứ theo Quyết định số 125-QĐNS/TW ngày 15/6/2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị lần này, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Mai đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, là cán bộ được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm sau 28 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước và Ban Kinh tế Trung ương, với những công việc mang tính chuyên môn cao, tham mưu chiến lược vĩ mô cho Đảng về kinh tế-xã hội, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm công tác.

Đồng thời, trên cương vị mới, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, cùng Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao, tiếp tục đảm bảo cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép – chống Covid-19 và duy trì sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Vietcombank - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2019
Cảnh sát Thanh Hóa đang tìm kiếm nghi phạm thử cướp ngân hàng Vietcombank

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định rất tự hào vì được về công tác tại Hưng Yên. Ông Nghĩa hứa bản thân sẽ không ngừng học hỏi, rèn luêỵn, nỗ lực, cùng tập thể khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, vì lợi ích chung, tôn trọng lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lấy dân làm gốc.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, 49 tuổi, quê xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Ông Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Bí thư Thừa Thiên – Huế làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Cũng trong chiều 1/7, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định về việc đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết trong sự phát triển của địa phương.

Bà Mai mong muốn tân Bí thư Lạng Sơn sẽ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Lạng Sơn có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp…, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phát biểu khi đảm nhận cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn hứa sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của vùng đất biên cương xứ Lạng. Bản thân ông sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy những kinh nghiệm tốt của các đồng chí đi trước.

Viet Capital Securities - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng tung chiến lược mới

Ông Đoàn cho hay, thời gian tới sẽ chung sức đồng lòng cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê ở Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ông Đoàn có trình độ lý luận chính trị cao cấp và đã kinh qua các nhiệm vụ như Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Quốc Đoàn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала