Ông Vũ Huy Hoàng ngồi tù và bị khai trừ ra khỏi Đảng

© Ảnh : TTXVNĐồng chí Vũ Huy Hoàng.
Đồng chí Vũ Huy Hoàng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Đăng ký
Chiều 6/7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vừa nhận kỷ luật Đảng sau khi lãnh mức án 11 năm tù do những sai phạm trong vụ chuyển nhượng đất vàng tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị khai trừ Đảng

Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Đề nghị mức án đối với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và các bị cá - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ‘sốc’ vì bản án sơ thẩm, kháng cáo xin đổi tội danh

Theo chương trình làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình hội nghị.

Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và vụ án đất vàng Sabeco

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 29/4, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án 11 năm tù vì hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tháng 1/2017, ông Vũ Huy Hoàng cũng đã bị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương do các vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Tòa Việt Nam nói phải ‘phạt tù nghiêm khắc’ ông Vũ Huy Hoàng mới có tác dụng cải tạo

Sau đó, ông cũng bị Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương (nhiệm kỳ 2011-2016).

Đến ngày 10/7/2020, ông Vũ Huy Hoàng và cựu Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, Sabeco quản lý khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP HCM). Đây là khu đất có diện tích rộng 6.080 m2, dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nộp tiền thuê đất hàng năm.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016, ông Hoàng khi đó là Bộ trưởng Công Thương đã yêu cầu cấp dưới chỉ đạo Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi góp vốn và Sabeco hoàn tất các thủ tục pháp lý, ông Hoàng lại không giao Sabeco thực hiện dự án đã phê duyệt. Ngược lại, ông này còn chỉ đạo thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh, từ đó chuyển tài sản từ sở hữu nhà nước sang tư nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала