- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thêm 603 bệnh nhân Covid-19, nhiều doanh nghiệp ở TP HCM tạm dừng sản xuất sau 15/07

© Ảnh : Thanh Vũ - TTXVNCác y bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp Hồ Chí Minh và Quận 7 thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân Công ty TNHH Solen Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận ngày 3/6.
Các y bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp Hồ Chí Minh và Quận 7 thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân Công ty TNHH Solen Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận ngày 3/6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo bản tin sáng 15/7, Bộ Y tế công bố 801 bệnh nhân trong nước, TP HCM nhiều nhất với 603 ca nhiễm. Sau ngày 15/7, nhiều doanh nghiệp ở TP HCM và khu vực lân cận chấp nhận tạm dừng hoạt động.

Hơn 5.000 người nhiễm chưa có triệu chứng

Theo bản tin sáng 15/7, Bộ Y tế công bố 801 bệnh nhân trong nước và 4 trường hợp nhập cảnh mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1). Trong đó, 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

  • An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 4 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Hưng Yên: Đây là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).
  • Đắk Nông: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; đây là F1 của BN28474, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
  • Đồng Tháp: Đây là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12-14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 - Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.
  • Phú Yên: Đây là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Hà Nội: Những người này là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Ninh Thuận: Một ca là F1 của BN26635; 6 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
  • Khánh Hòa: Các bệnh nhân đều liên quan BN17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Đồng Nai: 16 ca là các trường hợp F1; 47 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 9 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.
  • TP.HCM: 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 56 ca đang được điều tra dịch tễ.

Tính đến 6h ngày 15/7, Việt Nam có tổng cộng 36.280 ca ghi nhận trong nước và 1.959 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 34.710 ca, trong đó có 6.850 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Theo thống kê của Tiểu ban Điều trị, Việt Nam đang có hơn 5.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa có triệu chứng. Những người này đang chủ yếu được theo dõi tại các bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly tập trung.

Các chuyên gia đánh giá biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh và nhiều trong những ngày đầu do việc đào thải mầm bệnh ở nồng độ rất cao. Vì thế, việc áp dụng các test nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp bệnh (F0) là cần thiết và phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Thực tế cũng đã được đánh giá, chứng minh qua đợt dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh và hiện tại là TP.HCM.

Kết quả nghiên cứu của khoảng 20.000 bệnh nhân cho thấy có gần 70% bệnh nhân không ghi nhận triệu chứng. Các trường hợp bệnh nhân có diễn biến nặng xảy ra sau 7-10 ngày từ khi phát hiện dương tính.

"Sự đứt gãy lớn của nền kinh tế"

Theo ghi nhận của ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, phần lớn doanh nghiệp trong ngành cũng chấp nhận tạm ngưng sản xuất do số lượng công nhân ở lại không đảm bảo để duy trì hoạt động. Ông phân tích:

"Thứ nhất là cơ sở vật chất của nhà máy không thể đáp ứng. Thứ hai là tâm lý của người lao động không tốt, nhiều lắm là cỡ 1/3 lao động chịu ở lại, mà như vậy thì không thể sản xuất được".

Với những doanh nghiệp quyết định đóng cửa tạm thời, ông Hồng cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ lương cho công nhân tùy khả năng, bởi ưu tiên cao nhất hiện nay là đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

Hà Nội thêm 10 ca mắc COVID-19 về từ Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Thêm 666 ca nhiễm mới, TP HCM cần giãn cách triệt để, bớt "hành chính" hơn

"Đây là một sự đứt gãy lớn của nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp hiện nay không còn nghĩ đến thiệt hại nữa, họ chỉ quan tâm đến an toàn cho xã hội và chính người lao động của mình. Tình hình đến đâu thì doanh nghiệp sẽ ứng phó đến đó", ông Hồng nhìn nhận.

Sau cuộc họp với hơn 70 doanh nghiệp và đại diện các hội ngành nghề thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Chu Tiến Dũng cũng cho rằng sau ngày 15/7 sẽ có nhiều doanh nghiệp chấp nhận tạm dừng hoạt động. Trừ những đơn vị chuyên sản xuất hàng thiết yếu và có đơn hàng xuất khẩu, nhiều nơi làm việc đã thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà máy và hoàn thiện các công đoạn sản xuất để cho một số công ty con nghỉ một thời gian.

Ngoài ra, các địa phương xung quanh TP.HCM cũng đang áp dụng Chỉ thị 16, do đó hàng hóa khó lưu thông và khó tiếp cận người mua. Chính vì thế, dù có cố gắng bố trí để tiếp tục sản xuất cũng không hiệu quả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала