Tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, hạ 5/5 mục tiêu tại Tank Biathlon

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon
Xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đăng ký
Kết quả thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam trận ra quân thi đấu trận đầu vòng loại Bảng 1 Tank Biathlon trong khuôn khổ Army Games 2021 với đối thủ Mông Cổ, Venezuela và Syria tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva.
Pháo thủ Lê Quang Hiệp, trưởng xe Vũ Bá Trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Việt Nam tiêu diệt hoàn toàn 5/5 mục tiêu trận ra quân, với thành tích 24:58. Kết quả cuối cùng sẽ được trọng tài thông báo vào cuối ngày nay.

Kíp xe tăng số 1 Việt Nam thi đấu xuất sắc tại Tank Biathlon

Sputnik Việt Nam cập nhật lịch thi đấu, kết quả tranh tài và bình luận cụ thể phần trình diễn của các chiến sĩ tăng Việt Nam cũng như đại diện các nước tham dự Tank Biathlon tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021.
Venezuela là đội tuyển xuất phát đầu tiên với xe tăng màu xanh lá cây. Lính tăng Venezuela hạ 2/5 mục tiêu ngay trong vòng chạy đầu tiên, buộc phải chạy phạt thêm 500m.
Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon-2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Lính tăng Việt Nam sẽ thi tài cùng bảng với Nga và Trung Quốc tại «Tank Biathlon»
Tuyển Venezuela hoàn thành 3 vòng chạy với thành tích 31 phút, hạ 3/5 mục tiêu.
Xuất phát thứ hai là tuyển Syria với xe tăng màu xanh nước biển. Họ hạ thành công 3/5 công mục tiêu mô phỏng xe tăng địch trong phần thi bắn pháo 125 mm ngay vòng chạy đầu tiên, không cần chạy phạt.
Phút thứ 33:20, tuyển Syria hạ thêm một mục tiêu, 4/5 mục tiêu bị bắn hạ. Tuyển Syria hoàn thành kíp thi đấu số 1 với thành tích 37:02, hạ 4/5 mục tiêu
Xuất phát thứ ba là đội tuyển Mông Cổ với xe tăng màu vàng. Tuyển Mông Cổ với sự chuẩn bị tối ưu, nhanh chóng hạ nhanh 3/5 mục tiêu bằng pháo 125mm. Họ hoàn thành ba vòng chạy với thành tích 24:04, hạ 5/5 mục tiêu.
Xuất phát thứ tư là tuyển xe tăng Việt Nam trên xe tăng màu đỏ. Hy vọng màu đỏ, như màu cờ Tổ quốc sẽ mang đến yếu tố may mắn cho các đại diện Binh chủng Tăng Thiết giáp Việt Nam.
Đội hình xuất phát của kíp xe VN1 gồm trưởng xe Vũ Bá Trọng, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Đỗ Quốc Tuấn.
Trước đó, đội tuyển Việt Nam hôm 17/8 đã được bàn giao 4 xe tăng T-72B3 sơn màu đỏ và tiến hành kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng, làm quen khí tài hôm 18/8. Đáng chú ý, tại đợt bắn hiệu chỉnh, các kíp xe Việt Nam đã bắn trúng mục tiêu ngay từ viên đạn pháo đầu tiên và phối hợp tốt với nhau. Kỹ năng vận hành khí tài trên xe tăng được nước chủ nhà Nga trang bị đã rất thành thục sau nhiều lần tham dự Army Games.
Trong trận đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng hạ 3/5 mục tiêu bằng pháo 125mm ngay trong vòng chạy đầu tiên, pháo thủ Lê Quang Hiệp đã hoàn toàn nắm vũng kỹ năng sử sụng thiết bị trên xe T-72B3, bắn xuất sắc, giúp xe tăng đỏ tránh được vòng phạt 500m. Tiếp đó, vòng chạy tiếp theo, tuyển Mông Cổ hạ thêm 1 mục tiêu trực thăng bằng súng 12,7mm (4/5). Kíp 1 xe tăng vàng tiếp tục hạ thêm mục tiêu. Tuyển Mông Cổ diệt 5/5 mục tiêu, cán đích đầu tiên.
Chưa đầy một phút sau đó, xe tăng đỏ của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trưởng xe Vũ Bá Trọng thể hiện rất tốt kỹ năng của mình khi bắn trúng mục tiêu trực thăng ngay phát đạn đầu tiên, thậm chí bia mục tiêu còn đang được nâng lên. Tuy nhiên, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu.
Đội tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành kíp thi đầu tiên, ba vòng chạy với thành tích 24:58, hạ 5/5 mục tiêu. Xuất sắc. Hoan hô Việt Nam!

Đội xe tăng Việt Nam gặp thách thức lớn khi gặp nhiều đội mạnh ở Tank Biathlon

Giải đua xe tăng (Tank Biathlon) tại Army Games 2021 năm nay chính thức khởi động từ ngày 22/8. Cần nhắc lại, tất cả các đội ở Bảng 1 hiện tại đều được đánh giá là những đối thủ mạnh. Nghĩa là, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức hơn so với việc thi đấu ở Bảng 2 trong các lần dự Army Games trước đây.
 Xe tăng T-72 của đội tuyển Việt Nam tại buổi thi đấu của các kíp xe tăng trong khuôn khổ cuộc thi Tank Biathlon 2020 tại bãi tập Alabino.   - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Lính tăng Việt Nam xuất quân sang Nga đấu Tank Biathlon tại Army Games 2021
Tank Biathlon 2021 gồm 11 đội thi đấu rất mạnh, được chia làm 2 bảng thi đấu riêng rẽ, trong đó Bảng 1 là sân chơi cho những đội mạnh cùng đội vô địch Bảng 2 kỳ thi đấu trước đó. Đội xếp chót Bảng 1 sẽ phải quay lại thi đấu ở Bảng 2 vào kỳ Tank Biathlon năm sau 2022.
Thể lệ thi đấu tại bảng 1, như Bộ phòng Nga phổ biến cụ thể trước đó, vòng loại Tank Biathlon gồm các “Vòng đua riêng lẻ”.
Phần thi này, đội tăng các nước sẽ thi trên đường chạy với 11 vật cản gồm hàng cọc, bãi mìn, sông cạn, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng và các vòng phạt 500 m cùng vị trí kiểm tra kỹ thuật. Mỗi vòng chạy dài khoảng 4-6 km. Điểm đáng chú ý là nhiều vị trí của các chướng ngại vật, được bố trí khác so với bảng 2 mà Việt Nam từng tham dự các năm trước đó.
Theo đó, bãi mìn được bố trí chuyển lên ngay trước góc cua sau đoạn đường chạy thẳng. Ngoài việc vượt chướng ngại vật, các kíp dự thư cũng phải thực hiện ba bài bắn tại chỗ.
Vòng thứ nhất - bắn pháo vào bia mục tiêu tăng chính diện (bia số 12, số đạn 3 viên). Vòng thứ hai - bắn pháo 12,7mm vào mục tiêu máy bay trực thăng treo tại chỗ (bia số 25, số đạn 15 viên). Vòng số 3 - bắn súng máy song song vào mục tiêu súng chống tăng (bia số 9, 15 viên đạn).
Khác với bảng 2, ở bảng 1, ngoài số đạn quy định, bắn trượt bao nhiêu mục tiêu, các đội tuyển sẽ phải tiếp thêm đạn rồi bắn lại. Nếu vẫn trượt thì phải chạy phạt (1 vòng phạt/mục tiêu). Nếu phát hiện kíp xe bắn xả đạn, sẽ bị phạt chạy hai vòng phạt.
Cuộc thi nào trong Army Games 2021 tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tốt nhất?
Cùng với đó, sau khi bắn, phải báo tháo đạn, kiểm tra an toàn, đánh pháo cao, nếu không sẽ bị hai vòng phạt. Nếu kíp lái phạm bất kỳ lỗi nào như đâm cột, bỏ qua chướng ngại vật, hoặc đi sai đường, sẽ phải cho xe vào vị trí phạt thời gian tại vật cản có lỗi để thực hiện bài kiểm tra khí tài theo quyết định của trọng tài trưởng.
Nếu bỏ qua vị trí phạt được chỉ định, sẽ bị phạt hai vòng, bỏ tiếp sẽ bị phạt 4 vòng. Thời gian khắc phục hư hỏng sẽ không bị tính vào thời gian thi đấu nếu lỗi không do kíp xe gây ra. Thời gian thi đấu cuối cùng được công nhận là thời gian hoàn thành đường đua được ban giám khảo trừ đi hoặc cộng thêm thời gian do các lỗi vi phạm. Thành tích thi đấu của các đội sẽ được tính bằng tổng thời gian thi của cả ba kíp xe tăng, ngắn xếp trên, dài xếp dưới. Căn cứ tổng thành tích, sẽ chọn ra 8 đội vào thi bán kết. 
Nếu các kíp xe có cùng thời gian hoàn thành đường đua, đội giữ vị trí cao hơn sẽ là đội bị ít lỗi phạt hơn.
Các đội cũng phải tuân thủ luật giao thông nghiêm ngặt của Nga về nhường đường và làn ưu tiên, có thể phải chịu phạt hoặc bị loại khỏi vòng thi nếu xảy ra va chạm với xe khác. Bất kỳ đội thi nào vi phạm quy chế an toàn hoặc không tuân theo hiệu lệnh dẫn bắn đều bị phạt rất nặng, thậm chí là bị loại khỏi cuộc thi.
Kết quả vòng thi được tính bằng tổng thời gian của ba kíp xe tiếp sức trong ba trận để chọn ra đội chiến thắng. Ba đội có thành tích kém nhất sẽ bị loại, 8 đội có thành tích cao nhất của mỗi bảng sẽ vào thi đấu bán kết.
Mỗi đội tại vòng loại thực hiện ba trận đấu, mỗi trận là một kíp xe khác nhau. Kíp thi đấu có nhiệm vụ điều khiển xe tăng vượt qua các chướng ngại vật và tiến hành ba vòng chạy, kết hợp dừng xe ở các vị trí bắn để khai hỏa vào mục tiêu.
Như vậy, trong trận ra quân đầu tiên hôm nay, kíp xe Việt Nam 1 hoàn thành vòng chạy đầu tiên về đích thứ hai, chỉ sau Mông Cổ, nhanh hơn Venezuela và Syria. Với thành tích xuất sắc như vậy, rất hy vọng, các kíp xe tăng thứ hai và thứ ba của Việt Nam sẽ phát huy hết phong độ và bản lĩnh, nỗ lực để Việt Nam lọt vào 8 đội xuất sắc nhất bảng 1.
Sputnik Việt Nam sẽ cập nhật liên tục kết quả thi đấu của tuyển tăng Việt Nam tại Tank Biathlon và các cuộc thi khác trong khuôn khổ Army Games 2021 này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала