Quyết định nhân sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam

© Ảnh : Phạm Kiên – TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga theo hình thức trực tuyến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga theo hình thức trực tuyến.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, nhà ngoại giao kỳ cựu, giàu kinh nghiệm của Việt Nam, vừa được “bổ nhiệm lại” giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là quyết định nhân sự.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nổi tiếng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Việt Nam, từng đảm nhận nhiều trọng trách, vị trí công tác quan trọng, trong đó có chức vụ Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020…

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng

Theo cổng thông tin Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2020
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Quốc hội xem xét về dịch vụ đòi nợ thuê
Quyết định nhân sự này được Chính phủ được ký hôm qua 24/8.
Văn bản nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, đồng thời, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao theo Tờ trình số 25 ngày 9/8/2021, Bộ Nội vụ tại tờ trình số 397 ngày 17/8/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2021.
Như vậy, trong bộ máy lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện tại, có 5 Thứ trưởng Ngoại giao gồm các đồng chí: Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Phạm Quang Hiệu.

Về Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1986.
Ông Dũng có trình độ thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại học Birmingham, Vương quốc Anh (1993-1995). Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông thạo tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng tiếng Nga, Pháp, Đức.
“Với hơn 26 năm làm việc trong ngành ngoại giao, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến các lĩnh vực hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương và đa phương, nghiên cứu kinh tế quốc tế, chính sách đối ngoại và công tác xây dựng ngành”, thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.
Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ tháng 3/1990 khi được phân công công tác tại Vụ Châu Âu 2 (nay là Vụ Châu Âu), Bộ Ngoại giao, và được cử đi công tác nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức với cương vị Tùy viên rồi Bí thư thứ Ba (từ tháng 4/1996 – 5/1999).
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2018
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Không có chữ 'Trung Quốc' nào trong dự luật đặc khu
Sau khi trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (tháng 10/2002). Từ tháng 8/2003 - 3/2005, ông giữ chức Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Ngoại giao.
Trong giai đoạn từ tháng 3/2005 – 8/2007, ông lần lượt giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Ban Thư ký APEC Quốc gia 2006 và Vụ trưởng Nhóm Tư vấn Lãnh đạo Bộ.
Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, kiêm nhiệm Croatia, Bosnia và Herzegovina và Albania với cương vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền (2007 – 2011), ông trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao.
Từ 2011 đến 8/2016, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, sau đó là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Từ tháng 3/2015, ông đảm nhận cương vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.
Tháng 12/2015, ông được bầu làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 8/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trong thời gian công tác trong Ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã được nhận nhiều phần thưởng như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015 vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011 – 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007 vì có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Hội nghị APEC 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó, ông Dũng cũng nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thương mại năm 2006 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2006, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2005 vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2001, 2004, 2006, 2014 và 2016.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала