Bộ GD&ĐT kiến nghị tiêm vắc-xin phòng Covid-19, miễn giảm học phí cho học sinh

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2021
Đăng ký
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất Thủ tướng cho phép tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và miễn, giảm học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022.
Ngày 28/8, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với Bộ GD&ĐT, 63 tỉnh, thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. 
© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay, ngành Giáo dục đã và đang chuyển đổi trạng thái hoạt động, thích ứng với tình hình dịch Covid-19; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá. Ngành cũng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, để đảm bảo an toàn trong môi trường học đường, Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng cho phép tiêm vắc-xin Covid-19 cho học sinh, trước mắt là học sinh bậc trung học phổ thông (THPT). Đại diện tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ xem xét việc xây dựng chương trình vắc-xin học đường để học sinh sớm được tiếp cận, đến trường an toàn. 
Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND thành phố xem xét, nghiên cứu và có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho nhà giáo, nhà nghiên cứu, học sinh. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, số học sinh bậc trung học cơ sở (THCS), THPT (tương đương độ tuổi từ 11 đến 18) năm học 2021-2022 tại TP.HCM là khoảng 687.000 em.
Cũng tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đề xuất Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí để ngành Giáo dục thực hiện các giải pháp chuyển trạng thái hoạt động thích ứng với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học. 
Bộ nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung xây dựng hệ thống bài giảng trên truyền hình, bài giảng điện tử, kho học liệu số dùng chung cho học sinh phổ thông cả nước, tập huấn giáo viên về kĩ năng dạy và quản lý lớp học trực tuyến. Đồng thời, ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất Chính phủ xem xét các phương án miễn giảm học phí cho học sinh mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022. 
© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

TP.HCM đề nghị Bộ GD&ĐT kéo dài năm học, hỗ trợ tài chính cho sinh viên

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 vào sáng 28/8, đại diện TP.HCM đã đề xuất kéo dài thời gian năm học 2021-2022 do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến học sinh không thể đến trường học trực tiếp, trong khi việc học trực tuyến không thể đảm bảo chất lượng giáo dục như học trực tiếp. Đặc biệt, với các học sinh nhỏ như lớp 1, 2 càng khó khăn trong học trực tuyến.  
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính 'thực chiến' ở TP.HCM
Về công tác chuẩn bị cho năm học mới, ông Dương Anh Đức khẳng định, thành phố sẽ triển khai tiêm vắc-xin cho 100% giáo viên trước năm học mới và tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi phù hợp khi có điều kiện. 
Hiện TP.HCM đang gặp khó khăn khi công tác phát sách giáo khoa bị chậm. Đến nay, chỉ hơn 60% sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được chuyển đến các trường. Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tìm giải pháp phân phối sách sớm nhất cho học sinh tuỳ tình hình khu vực, cung cấp sách giáo khoa điện tử cho lớp 1-12 trên Internet và thông tin đến phụ huynh.
Được biết, TP.HCM cũng đang nghiên cứu chính sách miễn, giảm học phí, chỉ đạo các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu. Thành phố quan tâm đến giáo viên, tham mưu để có chính sách hỗ trợ các thầy cô gặp khó khăn do dịch bệnh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Bộ GD&ĐT có giải pháp hỗ trợ tài chính cho sinh viên, nhất là những em có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. 
Đọc thêm: UBND TP.HCM đồng ý chi hơn 2.500 tỷ hỗ trợ hộ nghèo, lao động tự do
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала