Thành tích không thể nghi ngờ của lính tăng Việt Nam tại «Tank Biathlon-2021»

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnh Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
 Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Đăng ký
Các chiến sĩ xe tăng của QĐND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chặng đua giữa các kíp thứ ba trong nội dung "Vòng đua riêng lẻ" của cuộc thi "Tank Biathlon" thuộc khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế «Army Games-2021». Đội lính tăng Việt Nam nhiều cơ hội tiến vào vòng bán kết của cuộc thi.
Ngày 29 tháng 8, trên thao trường Alabino ngoại ô Matxcơva, các đội của Bảng I «TB-2021» đã gặp lại nhau trong cuộc đấu. Lúc 11h30 (tức 15h30 theo giờ Hà Nội), các đội tuyển Venezuela, Việt Nam, Mông Cổ và Syria bắt đầu cuộc thi tài. Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3) gồm thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe). 
Đầu tiên, từ vị trí xuất phát thứ 2, vang lên tiếng gầm của xe tăng màu xanh-trắng-xám của đội Syria, vì rằng kíp lái Venezuela gặp sự cố kỹ thuật. Xuất phát thứ hai, từ vị trí thứ 3, là cỗ chiến xa vàng xanh của đội Mông Cổ lao lên đường đua. Thứ ba, trên chiếc xe tăng màu trắng-xanh lá cây, các lính tăng từ Nam Mỹ bắt đầu cuộc đua sau khi loại bỏ được vấn đề. Kíp tăng Việt Nam trên chiếc T-72B3 màu đỏ-trắng-đen bắt đầu cuộc đua từ vị trí thứ 4 bên cánh trái, vào lúc 11h45 (15h45 theo giờ Hà Nội). 
Cần lưu ý rằng trong vòng đua này quy tụ các đội của 4 nước, hoàn toàn ngang sức ngang tài về mức độ chuyên môn. Quân nhân Ả Rập bắn hoàn hảo từ tất cả các loại vũ khí, lính tăng Mông Cổ và Venezuela cũng không thua kém trong cuộc bắn. Kíp tăng Việt Nam trông cũng rất tuyệt. Nguyễn Tiến Chiến biểu lộ tài nghệ xuất sắc vượt qua “con rắn”, pháo thủ Phan Anh Tuấn nhắm trúng ba «xe tăng» mục tiêu để phóng quả đạn 125 ly. Tiếp đó cỗ chiến xa của đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng 1 đầy chướng ngại vật một cách rõ ràng. Ở vòng thứ hai, chỉ huy Trần Việt Hải bắn chính xác vào mục tiêu “trực thăng” bằng súng máy 12,7 ly.
© Sputnik / Dmitry ShorkovKíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi "Tank Biathlon-2021"
Kíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Kíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi "Tank Biathlon-2021"
Sang vòng thứ ba, Phan Anh Tuấn có vẻ chậm một chút khi bắn súng máy 7,62 ly đồng trục vào mục tiêu nhưng súng phóng lựu với tính toán kỹ lưỡng đã chính xác hạ gục «mục tiêu chống tăng». Tiếp theo, tay lái Nguyễn Tiến Chiến chỉ còn việc đưa xe lao về đích mà không có góp ý của hội đồng giám khảo, giành chiến thắng trong giây phút bằng pha đua điên cuồng mà chính xác theo đường thẳng, bay vượt qua cung đường có một ụ chướng ngại, một «bãi mìn» và một con hào chống tăng.
© Sputnik / Dmitry ShorkovKíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe)
Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe)
Kết thúc chặng đua đầu tiên là kíp Syria, thứ hai - Mông Cổ, thứ ba - Venezuela. Nhưng thứ tự về đích, xét theo quy tắc của «TB», lại không có ý nghĩa gì. Kíp của chỉ huy Trần Việt Hải về đích thứ tư, nhưng đánh giá theo kết quả sơ bộ thì về thứ ba trong cuộc đua, với thời gian 24 phút 45 giây, tốc độ tối đa 66 km / h. Các kết quả khác: kíp tăng Syria - 23 phút 54 giây và 68 km / h, Venezuela - 24 phút 21 giây và 60 km / h, Mông Cổ - 25 phút 04 giây và 68 km / h. 

Bán kết «Tank Biathlon»

Như vậy, với thành tích thi đấu xứng đáng ở nội dung «Vòng đua riêng lẻ», các chiến sĩ xe tăng của QĐND Việt Nam có xác suất khá cao giành quyền vào bán kết «TB-2021». Điều này sẽ được biết chính xác trong buổi họp hội đồng giám khảo của cuộc thi vào tối 29 tháng 8. Và sẽ được công bố vào rạng sáng ngày 30 tháng 8 tại lễ bốc thăm các chặng đua «Tiếp sức» của bán kết. Về điều kiện, chặng đua này khác biệt với «Vòng đua riêng lẻ». Các kíp tăng đầu tiên xuất phát đồng loạt theo sơ đồ «Le Mans» (các nhóm chạy ra xe, nổ máy và xuất phát).
© Sputnik / Dmitry ShorkovСuộc thi "Tank Biathlon-2021"
Сuộc thi Tank Biathlon-2021  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Сuộc thi "Tank Biathlon-2021"
Tất cả các đội thay nhau trình diễn trên cùng một chiếc xe tăng, chỉ được quyền thay xe một lần. Cuộc đua «Tiếp sức» bán kết vốn khác biệt bởi nhiệm vụ hỏa lực phức tạp hơn (bắn pháo khi xe đang hành tiến) còn từ năm nay lại thêm một số lượng lớn các chướng ngại vật. Cuộc đua bán kết của Bảng I «Tank Biathlon-2021» sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала