Tàu chiến Ấn Độ làm gì ở Việt Nam?

© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar Tàu INS Airavat.
Tàu INS Airavat. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Đăng ký
Chiến hạm INS Airavat, tàu đổ bộ của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Nhà Rồng – Khánh Hội TP.HCM ngày 30/8 với sứ mệnh đặc biệt ở Việt Nam.
Tàu chiến Hải quân Ấn Độ INS Airavat đến thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm trao tặng 300 máy tạo oxy cùng 100 tấn oxy y tế lỏng mà Chính phủ Ấn Độ trao tặng Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ, cung cấp vaccine Covid-19 cho Việt Nam thông qua COVAX.

Tàu chiến Ấn Độ và sứ mệnh đặc biệt ở Việt Nam

Tàu đổ bộ INS Airavat mới đây đã mang theo 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy lỏng cập cảng TP. HCM, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tàu INS Airavat là tàu tác chiến đổ bộ thuộc Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ.
Đoàn Hải quân Việt Nam cùng Tàu hộ vệ 016 Quang Trung tham gia Diễn tập ADMM+ và dự Triển lãm IMDEX 2019 tại Singapore - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Tàu chiến Việt Nam, Ấn Độ cùng luyện tập trên Biển Đông với mục đích gì?
Tàu INS Airavat có khả năng chở 500 quân, 10 xe bọc thép, 11 xe tải chiến đấu. Tàu còn được trang bị hai bệ phóng rocket WM-18 cùng 4 khẩu CRN-91 30mm.
Chuyến đi đến Việt Nam lần này của tàu chiến Hải quân Ấn Độ mang một sứ mệnh đặc biệt – mang oxy cứu sự sống cho các bệnh nhân đang điều trị Covid-19.
Dự lễ đón tàu INS Airavat cùng thủy thủ đoàn có Trung tá Nguyễn Anh Đức, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Đại ta Trần Đình Núi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM.
Theo đó, tàu INS Airavat do trung tá M. Prasanna Kumar làm thuyền trưởng kiêm trưởng đoàn.
“Tàu INS Airavat mang theo vật tư y tế đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/8. Con tàu chở theo 100 tấn oxy y tế hóa lỏng trong 5 thùng chứa cùng 300 máy tạo oxy, dựa trên đề xuất được chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm ứng phó đại dịch Covid-19”, theo thông báo từ Cục thông tin Báo chí thuộc chính phủ Ấn Độ.
Tàu đổ bộ INS Airavat đang làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư y tế hỗ trợ các nước Đông Nam Á nhằm đối phó Covid-19.
Malabar tập trận quân sự. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2020
Tàu chiến Ấn Độ đến Việt Nam làm gì?
Ngày 24/8, tàu cập cảng Tanjung Priok ở Indonesia để bàn giao 10 thùng chứa oxy y tế hóa lỏng theo đề nghị của Jakarta. Dự kiến tàu sẽ tiếp tục mang theo hàng hỗ trợ đến các nước khác trong khu vực trong thời gian tới.
Trước đó vào tháng 6, tàu INS Airavat đã vận chuyển nhiều vật tư y tế gồm thùng oxy lỏng và máy thở từ Việt Nam, Singapore về nước để hỗ trợ Ấn Độ chống dịch.
“Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ bạn bè truyền thống và đã phối hợp vì môi trường hàng hải an toàn hơn. Hải quân hai nước đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chương trình huấn luyện hỗn hợp cho tàu ngầm, hàng không và kỹ thuật, cũng như thường tổ chức các đợt diễn tập hải quân song phương. Đợt triển khai của tàu INS Airavat nhằm mục tiêu củng cố quan hệ chiến lược này”, thông cáo từ phía Chính phủ Ấn Độ khẳng định.
Được biết, việc đảm bảo an toàn, an ninh cho tàu và thủy thủ đoàn được thực hiện nghiêm ngặt theo các văn bản của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và quy định về quản lý hoạt động hàng hải, về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Thành ủy, UBND TP.HCM.

Việt Nam tiếp nhận 300 máy tạo oxy, 100 tấn oxy y tế do Ấn Độ trao tặng

Sáng 31/8, tại TP.HCM đã diễn ra lễ tiếp nhận lô hàng viện trợ y tế gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế lỏng do Chính phủ Ấn Độ trao tặng Chính phủ Việt Nam, nhằm hỗ trợ đất nước điều trị bệnh nhân Covid-19.
Dự buổi trao tặng có Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Anh, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Về phía Chính phủ Ấn Độ, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đại diện tàu INS Airavat.
© Ảnh : TTXVN phátCác thiết bị y tế gồm máy tạo oxy và oxy hóa lỏng được giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy thay mặt Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận.
Các thiết bị y tế gồm máy tạo oxy và oxy hóa lỏng được giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy thay mặt Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Các thiết bị y tế gồm máy tạo oxy và oxy hóa lỏng được giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy thay mặt Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận.
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ Việt Nam, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ về sự hỗ trợ quý báu, kịp thời dành cho Việt Namx.
“Đây là minh chứng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển tốt đẹp”, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh nhấn mạnh.
Theo đồng chí Trần Phước Anh, những món quà ý nghĩa này được trao cho Bệnh viện Chợ Rẫy và sẽ thiết thực hỗ trợ công tác điều trị các bệnh nhân Covid-19, tích cực góp phần vào công cuộc chống dịch đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam hiện nay.
© Ảnh : TTXVN phát Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp nhận tượng trưng lô thiết bị y tế do Chính phủ Ấn Độ trao tặng.
 Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp nhận tượng trưng lô thiết bị y tế do Chính phủ Ấn Độ trao tặng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp nhận tượng trưng lô thiết bị y tế do Chính phủ Ấn Độ trao tặng.
“Với sự hợp tác hiệu quả, sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trong công tác phòng, chống dịch, chắc chắn Việt Nam và Ấn Độ sẽ sớm kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid-19”, ông Trần Phước Anh bày tỏ tin tưởng.
Về phần mình, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp Ấn Độ - Việt Nam có lịch sử lâu đời, được các lãnh đạo hai nước trong quá khứ và hiện tại vun đắp, phát triển.
“Ấn Độ luôn xem Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy, thân thiết nhất, không chỉ ở lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, công nghệ - thông tin mà còn ở cả lĩnh vực y tế”, ông Madan Mohan Sethi nêu rõ.
Hôm nay, thay mặt Chính phủ Ấn Độ trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ Việt Nam, ông Madan Mohan Sethi cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia là một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn đại dịch Covid-19.
“Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch, nhất là hợp tác trao đổi kiến thức, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế”, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh.
Ông Madan Mohan Sethi khẳng định, qua đây Chính phủ Ấn Độ muốn góp phần cùng Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sớm vượt qua đại dịch, đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục cung cấp vaccine Covid-19 qua COVAX

Ngoài tiếp nhận nguồn oxy y tế, máy tạo oxy, vật tư, trang thiết bị phòng chống và điều trị bệnh nhân Covid-19, Việt Nam vẫn tiếp tục thông qua nhiều kênh và phương thức khác nhau nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine.
Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Đại dịch COVID-19
Người đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin COVID qua chương trình COVAX là ai?
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam mong Liên Hợp Quốc (LHQ) tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bằng cách cung cấp vaccine thông qua cơ chế COVAX, cũng như giúp tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.
Chiều 30/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng ông Kamal Malhotra đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, với nhiều đóng góp quan trọng của mình, ông Kamal Malhotra đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với Việt Nam trong các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), hội nhập, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bộ trưởng đặc biệt cảm ơn các tổ chức của Liên Hợp Quốc đã đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, với nhiều hành động thiết thực trong việc nghiên cứu, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 cũng như tư vấn chính sách, tham gia vận động vaccine cho Việt Nam qua cơ chế COVAX, hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.
Theo Bộ trưởng, cơ chế COVAX là nguồn cung vaccine lớn nhất hiện nay của Việt Nam, với hơn 10 triệu liều vaccine đã được chuyển đến.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong điều phối các nỗ lực đa phương, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với xu thế quốc tế.
“Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục cung cấp vaccine thông qua cơ chế COVAX, hỗ trợ Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và tổng kết các kinh nghiệm tốt của các nước và tư vấn chính sách nhằm kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ.
Tại buổi tiếp, ông Kamal Malhotra bày tỏ sự cảm ơn với sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc. Ông khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, phát huy vai trò vị thế trên trường quốc tế.
Theo ông Malhotra, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. Ông tin chắc rằng, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch, cũng như sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn, tăng cường thể chế và nâng cao năng lực quản trị công.
Ông Malhotra cho biết, bản thân đã nhiều lần tới Việt Nam trên các vai trò khác nhau, nhưng vai trò Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc trong gần 5 năm qua là công việc vinh dự nhất.
Nhà lãnh đạo này khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên bất kỳ cương vị nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала