Việt Nam rất khoan hồng. Hai cựu tướng Công an đã chấp hành xong hạn tù

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNCác đại biểu tham dự cuộc họp báo.
Các đại biểu tham dự cuộc họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Đăng ký
Quyết định đặc xá 2021 mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký có gì đặc biệt? Những đối tượng, trường hợp phạm nhân nào sẽ được đặc xá ngay trước thềm Lễ Quốc khánh (2/9) này?
Việt Nam rất khoan hồng và nhân đạo. Quyết định đặc xá không phân biệt đối xử với bất kỳ phạm nhân nào, dù là người Việt Nam hay nước ngoài, tầng lớp xã hội ra sao. Tất cả đều có cơ hội hoàn lương, làm lại cuộc đời, cống hiến cho xã hội.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, hai ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, hai cựu Tướng ngành Công an, từng là Thứ trưởng Bộ Công an đã chấp hành xong hình phạt tù. Các cựu lãnh đạo ngành Công an này hoàn toàn không nằm trong nhóm đối tượng được đặc xá năm 2021.

Đặc xá 2021 có gì đặc biệt?

Sáng nay 31/8 ở Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN) đã tổ chức cuộc họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã ký trước đó).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác xét đặc xá 2021 tại Trại giam Ngọc Lý - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Hà Nội đề nghị đặc xá 59 phạm nhân đủ điều kiện trong dịp Quốc khánh
Công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt đặc xá, tha tù cho phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng cùng những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật.
“Đăc xá năm 2021 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội”, ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
Ngoài ra, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân, đồng thời là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân.
Ở Việt Nam, đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định tại Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Thời gian qua, lãnh đạo đất nước luôn khẳng định, quá trình xét quyết định đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đều được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.
© Ảnh : Phạm Kiên – TTXVNPhó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Thanh Hà, khác với các lần đặc xá trước, quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá.
“Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước”, ông Phạm Thanh Hà lý giải.
Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá.
Trong khi Bộ Công an là cơ quan Thường trực của Hội đồng, còn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021, trước đó cũng đã thay mặt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan xét duyệt hồ sơ, danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá.
“Trong đó có các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Đặc xá năm 2018 và Điều 5 Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết.
Tháng 7/2021, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã có hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định 1161 của Chủ tịch nước. Sau đó, Bộ Công an tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác đặc xá từ Trung ương đến địa phương.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Việt Nam họp xem xét vấn đề đặc xá tù nhân
Đồng chí Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, trong quá trình xét đặc xá, cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá đích thân đến các trại giam, trại tạm giam, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc xét đặc xá theo đúng quy định pháp luật.
Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng đã đưa tin kịp thời, tuyên truyền, giải thích về chủ trương đặc xá của Đảng, Nhà nước.
“Điều này tạo điều kiện cho mọi công dân và những người quan tâm hiểu rõ về chính sách khoan hồng, truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam”, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong việc quyết định đặc xá cho các đối tượng.
“Khi xem xét đặc xá phải tuân thủ theo nguyên tắc bảo đảm nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét, không để bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện theo quy định lại được xem xét đặc xá”, ông Phạm Minh Hà khẳng định.

Việt Nam rất khoan hồng và nhân đạo

Như Sputnik đã khẳng định trước đó, với việc ký quyết định đặc xá 2021, Đảng, Nhà nước Việt Nam một lần nữa cho thấy chính sách khoan hồng – vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định tính uy nghiêm của luật pháp – vừa chứng minh sự nhân đạo của chính quyền.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ Trại giam Ngọc Lý. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý
Việt Nam rất khoan hồng với những người đã cải tạo tốt và mong muốn hoàn lương, đóng góp cho xã hội, đất nước, thay đổi, làm lại cuộc đời.
Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định đặc xá số 1535/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 30/8/2021, có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.
Chủ tịch nước Việt Nam quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021.
“Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”, Quyết định nêu rõ.
Phát biểu tại buổi họp báo hôm nay, ông Phạm Thanh Hà một lần nữa nêu rõ, chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những người có hành vi vi phạm, phạm tội là nghiêm trị kết hợp với khoan hồng.
Theo đó, hình phạt bằng pháp luật hình sự của Nhà nước áp dụng không chỉ nhằm trừng trị những người có hành vi phạm tội mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật và quy tắc xử sự của cuộc sống.
“Mặt khác, đặc xá còn thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và tính ưu việt của Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tốt”, đồng chí Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
“Ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ.
Theo đó, tất cả các phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và đã bị tòa án nhân dân các cấp của Việt Nam tuyên phạt theo các chế tài được quy định tại Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt Nam.

Chủ tịch nước vừa quyết định đặc xá cho những đối tượng nào?

Đáng chú ý, tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá 2021 cho biết, trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá lần này có 21 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công An - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đặc xá 2021: Minh chứng sống động, hiệu quả của chính sách nhân đạo
Tướng Hùng thông tin thêm, trong số này có 2 phạm nhân quốc tịch Nhật Bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt, 499 phạm nhân là dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo khác nhau.
“Việc đặc xá không phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay người có quốc tịch nước ngoài, nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được xét đặc xá”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết.
Ông Phạm Thanh Hà cũng nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước đặc xá cho những phạm nhân là chính sách nhân đạo, không chỉ dừng lại ở việc đặc xá, tha tù trước thời hạn mà còn thể hiện ở việc tạo điều kiện để những phạm nhân được đặc xá, tha tù tái hòa nhập cộng đồng.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng cho hay, trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá lần này có 283 phạm nhân thuộc các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội về chức vụ.
Theo đó, các phạm nhân được đặc xá năm 2021 thuộc các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội về chức vụ, đã nộp 24 tỷ đồng để thực hiện các bản án về dân sự và bồi hoàn, trong đó, người nộp nhiều nhất là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã nộp 10 tỷ đồng.
Đồng thời, trong tổng số hơn 3.000 phạm nhân đặc xá đợt này, các phạm nhân thực hiện bản án dân sự và chấp hành quy định về khắc phục hậu quả, đã bồi thường án dân sự với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng.
Về hướng đi tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi được đặc xá, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp, chính sách để tạo điều kiện cho những phạm nhân được đặc xá, tha tù trở về nơi cư trú, gồm cả những phạm nhân được đặc xá và phạm nhân hết hạn tù, sớm hòa nhập cộng đồng.
Thời gian qua, các trạm giam, trại tạm giam đã tổ chức nhiều lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho số phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2021, tổ chức học nghề, học tập về kiến thức xã hội, pháp luật, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
“Các cấp ủy và chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành, cấp không được phân biệt đối xử với những người được tha tù trong thực hiện các chính sách xã hội như tạo công ăn việc làm, vay vốn để kinh doanh, sản xuất, xóa đói giảm nghèo”, ông Hà lưu ý.
Đại diện Nhà nước nhấn mạnh, việc tiếp nhận những phạm nhân được đặc xá nói riêng, những phạm nhân hết hạn tù nói chung về địa phương tái hòa nhập cộng đồng cần phải có sự chung sức, đồng lòng của tất cả để họ không bị mặc cảm và có điều kiện, cơ hội làm ăn như những người bình thường khác.
“Các đợt đặc xá là những cơ hội để phạm nhân suy xét lại những lỗi lầm họ đã phạm phải, tự đánh giá kết quả cải tạo, kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội”, ông Hà lý giải.
Ân xá tù nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2018
Tù nhân nghèo cũng có cơ hội đặc xá
Đồng chí Phạm Thanh Hà nêu rõ, qua báo cáo của Bộ Công an, tuyệt đại đa số phạm nhân được đặc xá có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái lập cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, trong đó, có những người có cuộc sống ổn định, thành đạt, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động của xã hội được ghi nhận.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi công dân tiếp tục quan tâm, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ những phạm nhân được đặc xá, trở về hòa nhập cộng đồng.
Cùng với đó, ông cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền đối ngoại để dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước cũng như tạo sự đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao vị thể Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định hình ảnh một đất nước bao dung, nhân đạo trong mắt bạn bè thế giới.

Ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân không phải nhóm ưu tiên đặc xá 2021

Tại buổi họp báo sáng 31/8, báo chí cũng đặt câu hỏi về trường hợp của hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, hai cựu Tướng ngành Công an có vi phạm pháp luật trước đó – các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2019
Vũ 'nhôm' lãnh 15 năm tù, 2 cựu thứ trưởng Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành 66 tháng tù
Như Sputnik đã đưa tin, tháng 6 năm 2019, TAND cấp cao ở Hà Nội đã công bố bản án 36 tháng tù với ông Trần Việt Tân. Ông Bùi Văn Thành nhận mức án 30 tháng tù. Cả hai cựu tướng ngành Công an đều bị tuyên phạt án tù liên quan đến tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) thâu tóm đất vàng công sản.
Bản án sau phiên phúc thẩm ngày 13/6/2019 của Tòa cấp cao tại Hà Nội cho thấy, Phan Văn Anh Vũ (cựu Phó phòng Biệt phái, Tổng cục Tình báo, Tổng Cục V, Bộ Công an) đã cùng các đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở TP.HCM và Đà Nẵng.
Tòa tuyên y án 15 năm tù với Phan Văn nh Vũ, cộng với bản án trước đó, tổng hình phạt chung là 30 năm tù. Với hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Tòa cũng tuyên y án, bác kháng cáo xin hưởng án treo.
Tòa xác định, ông Bùi Văn Thành đã ký công văn đề nghị cơ quan chức năng TP.HCM trình cấp quản lý phê duyệt giá bán bất động sản không đúng chức năng, thẩm quyền.
Tiếp đó, công ty thẩm định xác định giá trị nhà đất công sản này thấp hơn quy định nhưng ông Thành không chỉ đạo đơn vị phụ trách làm rõ lý do giảm giá. Hành vi của bị cáo Thành gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.
HĐXX nêu rõ, hành vi của bị cáo Bùi Văn Thành là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút uy tín của ngành công an nhân dân. Tòa cấp sơ thẩm đã xác định tội danh, khung hình phạt phù hợp với tính chất mức độ.
“Bị cáo giữ nhiều chức vụ cao trong ngành công an, có nhiều thành tích trong công tác nhưng không giữ được phẩm chất của người làm lãnh đạo, buông lỏng quản lý, gây ra hậu quả nghiêm trọng”, Tòa kết luận.
Trung tướng Bùi Văn Thành - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2019
2 cựu tướng Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đối mặt với án tới 12 năm tù?
Ông Trần Việt Tân bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục Tình báo, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Phan Văn Anh Vũ.
Từ đó để Vũ nhôm lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong và các văn bản của ngành công an để được thuê các nhà, đất công sản theo hình thức chỉ định không qua đấu giá, gây thiệt hại cho ngân sách 155 tỷ đồng.
Tại buổi họp báo hôm nay, trả lời truyền thông, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã chấp hành xong hình phạt tù theo quy định.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNThiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời cầu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời cầu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời cầu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.
“Hai ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành không thuộc đối tượng được đặc xá năm nay”, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước được thực hiện theo đúng các nguyên tắc dân chủ, khoa học, khách quan, công bằng, công khai minh bạch và đúng pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала