- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam tiếp nhận trang thiết bị và vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan viện trợ

© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNĐại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng số trang thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải)
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng số trang thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Đăng ký
Lô hàng khoảng 8 tấn thiết bị y tế gồm máy thở, máy theo dõi nhịp tim, khẩu trang, đồ bảo hộ… do Ba Lan tài trợ đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 11/9.
Chiều 11/9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra lễ tiếp nhận lô trang thiết bị và vật tư y tế trị giá khoảng 4 triệu USD do Chính phủ Ba Lan tặng Chính phủ Việt Nam. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel.
Được biết, Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã viện trợ và vận chuyển khẩn cấp về Việt Nam 100 chiếc bơm điện, 267 bơm khối Biolight, 20 chiếc máy thở Flight 60T, 50 chiếc máy thở MTV, 30 máy theo dõi nhịp tim, 10.000 chiếc kính chắn giọt bắn, 5.000 chiếc khẩu trang FFP2, 5.000 bộ đồ bảo hộ, 400.000 chiếc găng tay. Trước đó, lô 501.600 liều vắc-xin AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng đã về đến Việt Nam vào ngày 23/8. 
© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNĐại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải)
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel (thứ hai, từ trái sang) trao tượng trưng thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai, từ phải sang) và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải)
Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tặng trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm kiểm soát được dịch Covid-19. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và nhân dân Ba Lan, nhấn mạnh sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Chính phủ Ba Lan dành cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. 
© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNÔng Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận số thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam
Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận số thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận số thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam
“Đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tình cảm tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam – Ba Lan xuyên suốt hơn 70 năm qua”, ông Nguyễn Trường Sơn nói.
Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ sẽ kịp thời phân phối số trang thiết bị và vật tư y tế này cho các bệnh viện của các địa phương. Trong đó, ưu tiên cho TP.HCM để kịp thời phục vụ công tác chữa trị cho các bệnh nhân, góp phần cùng hệ thống y tế Việt Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.
Bày tỏ vui mừng được thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao số trang thiết bị và vật tư y tế cho Việt Nam, Đại sứ Wojciech Gerwel cho hay, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực, là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vắc-xin và trang thiết bị y tế. 
© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNĐại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu tại buổi lễ
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu tại buổi lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel phát biểu tại buổi lễ
Việc Chính phủ Ba Lan quyết định tặng Việt Nam số trang thiết bị và vật tư y tế trị giá khoảng 4 triệu USD là kết quả của sự nỗ lực vận động, đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của Việt Nam cũng như Đại sứ quán hai nước. 
Hiện nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đang tích cực trao đổi với phía Ba Lan về việc mua lại 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 mà Chính phủ nước này đã cam kết nhượng lại cho Việt Nam. 
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho sản phụ tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 11/9/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Đại dịch COVID-19
Bộ Y tế: Hơn 103 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 dự kiến sẽ về Việt Nam trong những tháng cuối năm

Việt Nam ghi nhận thêm 11.932 ca mắc Covid-19

Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 11/9 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 11.932 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 11.927 bệnh nhân được phát hiện trong nước tại TP.HCM (5.629), Bình Dương (3.971), Đồng Nai (960), Long An (337), Kiên Giang (165), Tiền Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), Cần Thơ (46), Quảng Bình (38), Hà Nội (35), Đồng Tháp (34), Bà Rịa – Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (32), Bình Phước (31), Bình Thuận (31), Bình Định (19), Đà Nẵng (19), Đắk Lắk (18), Phú Yên (17), Sơn La (16), Quảng Nam (14), Sóc Trăng (11), Nghệ An (6), Đắk Nông (5), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Bắc Ninh (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1).
Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 601.349 ca mắc Covid-19, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).
Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên hệ thống ghi nhận 217 ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại TP.HCM (188 ca), Bình Dương (10 ca), Tiền Giang (2 ca), Đồng Nai (4 ca), Kiên Giang (3 ca), Bình Thuận (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Gia Lai (1 ca), Cần Thơ (1 ca), Ninh Thuận (1 ca), Khánh Hòa (1 ca), Nghệ An (1 ca), Vĩnh Long (1 ca).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала