- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Chính phủ xuất cấp gạo và hàng dự trữ cho 3 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

© Ảnh : Xuân Khu - TTXVNTrung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chuyển quà của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời vận chuyển đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chuyển quà của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời vận chuyển đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Đăng ký
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 208,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.
Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký các Quyết định số 1499/QĐ-TTg và 1500/QĐ-TTg xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, tại Quyết định số 1500/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND các tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số lượng mỗi tỉnh được xuất cấp 30 bộ nhà bạt (gồm 10 bộ loại 16,5 m2; 20 bộ loại 24,75 m2), 2 bộ máy phát điện loại 30 KVA.
Bộ Tài chính, UBND các tỉnh Bình Phước và Sóc Trăng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Bình Phước và Sóc Trăng tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.
Bà Đỗ Thị Tâm, người khuyết tật ở tổ dân phố 5, phường Phú La, quận Hà Đông là một trong 3.791 người thuộc diện bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ, sáng 18/8 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
UBND TP.HCM đồng ý chi hơn 2.500 tỷ hỗ trợ hộ nghèo, lao động tự do
Tại Quyết định số 1499/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 208,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính được giao xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ. 
Trước đó, ngày 5/9, Tổng cục Dự trữ nhà Nước cho biết, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã xuất cấp, bàn giao hơn 42.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 ở 24 tỉnh, thành phố tại miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam.

Bộ Quốc phòng trao tặng nhân dân TP.HCM 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo

Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ xuất quân trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ người dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.
Tham dự lễ xuất quân có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.
Theo Trung tướng Ngô Minh Tiến, số quà trên thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng đối với người dân TP.HCM.
“Lực lượng vũ trang sẽ đồng hành cùng thành phố trong việc chống dịch để sớm mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng vàng”, dập “vùng đỏ”, đưa thành phố ổn định trở lại”, - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói.
Được biết, mỗi phần quà gửi đến người dân gồm: 10 kg gạo, 1 hộp lương khô, 10 gói mì tôm, 1 hộp cá hộp, 1 hộp thịt hộp, 10 quả trứng vịt, 1 gói xúc xích, 1 chai dầu ăn, 1 lon sữa đặc, 1 lốc sữa tươi.
Ngay sau lễ xuất quân, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ xuất quân, đưa số quà này đến 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức để tiến hành trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 một cách sớm nhất.
© Ảnh : Xuân Khu - TTXVNLực lượng xe vận chuyển đến quà của Bộ Quốc phòng đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
Lực lượng xe vận chuyển đến quà của Bộ Quốc phòng đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. - Sputnik Việt Nam
1/3
Lực lượng xe vận chuyển đến quà của Bộ Quốc phòng đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
© Ảnh : Xuân Khu - TTXVNNhững gói quà của Bộ Quốc phòng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố trao tận tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Những gói quà của Bộ Quốc phòng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố trao tận tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
2/3
Những gói quà của Bộ Quốc phòng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố trao tận tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
© Ảnh : Xuân Khu - TTXVNQuang cảnh lễ xuất quân
Quang cảnh lễ xuất quân - Sputnik Việt Nam
3/3
Quang cảnh lễ xuất quân
1/3
Lực lượng xe vận chuyển đến quà của Bộ Quốc phòng đến thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
2/3
Những gói quà của Bộ Quốc phòng được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố trao tận tay người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
3/3
Quang cảnh lễ xuất quân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала